[Tin nhanh tối 18-5-2021] Ba người Trung Quốc trốn trong chung cư ở TP.Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 18-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Cháy nóc tòa nhà “hàm cá mập” ở Hà Nội; Khởi tố người mẹ sát hại con gái 6 tuổi; Ba người Trung Quốc trốn trong chung cư ở TP.Hồ Chí Minh; 165 người tố cáo bị lừa đi xuất khẩu lao động giữa mùa dịch; Ấn Độ đến tháng 10 mới có thể xuất khẩu lại vaccine; Trung tâm xét nghiệm Covid-19 duy nhất tại Gaza bị không kích

Cháy nóc tòa nhà “hàm cá mập” ở Hà Nội

Khoảng 15h40 chiều 18-5, nóc Trung tâm thương mại số 7, Đinh Tiên Hoàng, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bốc khói nghi ngút. Nóc tòa nhà “hàm cá mập” này là quán cà phê ngoài trời có tầm nhìn đắc địa của thành phố.

Khói bốc lên từ nóc toà nhà “hàm cá mập”

Khói bốc lên từ nóc toà nhà “hàm cá mập”

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chữa cháy tại chỗ Công an phường Hàng Bạc có mặt sử dụng nhiều bình cứu hoả xách tay dập tắt lửa kịp thời. Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, vụ việc chỉ là đám cháy nhỏ xuất phát từ khu bếp của quán cà phê trên tầng thượng và không gây thiệt hại đáng kể.

Khởi tố người mẹ sát hại con gái 6 tuổi

Ngày 18-5, Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can, bắt giam Đỗ Thị Soa (34 tuổi, trú xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên) về tội giết người. Trước đó, sáng sớm 8-5, người dân đi tập thể dục phát hiện Soa bế con gái 6 tuổi nằm trên đường sắt đoạn qua xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên định tự tử. Lái tàu phát hiện sự việc nên phanh kịp thời. Lúc này, Soa bế con bỏ chạy.

Đoạn đường sắt qua xã Hưng Mỹ (huyện Hưng Nguyên), nơi xảy ra vụ việc

Đoạn đường sắt qua xã Hưng Mỹ (huyện Hưng Nguyên), nơi xảy ra vụ việc

Cảnh sát sau đó phát hiện Soa nằm giữa cánh đồng trong tình trạng kiệt sức, cạnh đó là thi thể bé gái. Tại cơ quan điều tra, Soa khai do cuộc sống gia đình trắc trở nên đã sát hại con gái. Cô ta ôm thi thể con ra đường tàu tự tử nhưng bất thành.

Ba người Trung Quốc trốn trong chung cư ở TP.Hồ Chí Minh

Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết vừa phát hiện 3 người Trung Quốc 28-32 tuổi nhập cảnh trái phép, đang ở trong căn hộ Rivergate tại quận 4. Cả 3 người này không có giấy tờ tùy thân hay hộ chiếu. Lực lượng chức năng sau đó đã đưa những người này đi cách ly, kiểm tra y tế.

Ba người Trung Quốc khai họ nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch ở các tỉnh biên giới phía Bắc rồi di chuyển đến TP.Hồ Chí Minh. Cả 3 đang chờ người môi giới dẫn đi xin việc làm thì bị công an phát hiện.

Hôm 7 và 8-5, Công an TP.HCM đã trục xuất 52 người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Đây là đợt trục xuất thứ hai từ đầu năm đến nay.

165 người tố cáo bị lừa đi xuất khẩu lao động giữa mùa dịch

Công an TP Đà Nẵng đang điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến 165 người tố cáo lừa đảo xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Khách sạn nơi nhiều nạn nhân bị lừa đi xuất khẩu lao động lưu trú

Khách sạn nơi nhiều nạn nhân bị lừa đi xuất khẩu lao động lưu trú

Những người này từ các tỉnh, thành phía Bắc vào lưu trú tại một khách sạn trên đường Nguyễn Văn Thoại (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Họ thỏa thuận với 2 đối tượng tên là Cường (trú tại Hà Đông, Hà Nội) và Tuấn (trú Hoài Đức, Hà Nội) về việc được đưa sang Hàn Quốc lao động bằng đường thủy xuất phát từ Đà Nẵng với giá mỗi người 10.000 USD nhưng sau đó cả hai mất liên lạc.

Qua xác minh, giấy tờ của Cường và Tuấn có dấu hiệu giả mạo và 2 đối tượng đã nhận của các nạn nhân hơn 1,8 tỷ đồng.

Ấn Độ đến tháng 10 mới có thể xuất khẩu lại vaccine

Theo các nguồn tin chính phủ, Ấn Độ dường như khó có thể xuất khẩu lại vaccine ngừa Covid-19 cho đến ít nhất tháng 10 tới. Nước này sẽ ưu tiên thực hiện chương trình tiêm vaccine ngừa Covid-19 khi số ca nhiễm vượt 25 triệu người và số ca tử vong theo ngày ở mức cao nhất từ trước tới nay.

Điều này có thể khiến Chương trình phân phối vaccine toàn cầu COVAX nhằm hỗ trợ các nước nghèo tiếp cận với vaccine thiếu hụt nguồn cung trầm trọng hơn. Cách đây 1 tháng, sau khi tặng hoặc bán hơn 66 triệu liều vaccine ngừa Covid-19, Ấn Độ đã ngừng xuất khẩu vaccine do phải đối mặt với số ca nhiễm mới theo ngày tăng ở mức cao nhất thế giới.

Trung tâm xét nghiệm Covid-19 duy nhất tại Gaza bị không kích

Bộ Y tế Palestine ngày 17-5 xác nhận, các cuộc không kích của Israel đã khiến trung tâm xét nghiệm Covid-19 duy nhất tại Dải Gaza bị hư hại nặng nề.

Người dân ở dải Gaza phải đối phó cùng lúc với bom đạn và dịch bệnh

Người dân ở dải Gaza phải đối phó cùng lúc với bom đạn và dịch bệnh

Trước khi xảy ra leo thang quân sự giữa lực lượng Hamas và Israel một tuần trước, nhà chức trách Gaza đã xét nghiệm Covid-19 cho trung bình khoảng 1.600 người mỗi ngày. Tỷ lệ bệnh nhân có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 thuộc hàng cao nhất thế giới, với 28%.

Việc trung tâm xét nghiệm Covid-19 duy nhất ở Gaza bị phá hủy được cho là sẽ góp phần khiến tình hình dịch bệnh tại đây căng thẳng hơn, trong khi xung đột vũ trang giữa lực lượng Hamas và Israel chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.