[Tin nhanh tối 18-10-2021] Dùng búa đánh chết người rồi đến công an đầu thú

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 18-10-2021 gồm những nội dung chính sau đây: Dùng búa đánh chết người rồi đến công an đầu thú; Công an vây bắt 206 thanh thiếu niên đánh võng, bốc đầu, có dấu hiệu đua xe; Bị chém đứt lìa bàn tay vì mâu thuẫn khi tham gia giao thông; Phát hiện 38 F0 tại nhà máy đông công nhân nhất Đồng Nai; Thánh địa Mecca lần đầu bỏ giãn cách; Belarus trục xuất Đại sứ Pháp vì nghi "sai quy trình" trình quốc thư.

* Dùng búa đánh chết người rồi đến công an đầu thú

Lúc 13 giờ ngày 18-10, Nguyễn Văn Ngọc, 39 tuổi, trú ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, đến trụ sở Công an Thành phố Phan Thiết khai báo và đầu thú chính mình là nghi phạm giết người trong vụ án mạng vừa xảy ra khoảng hơn một giờ trước đó tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Hình ảnh camera ghi lại hung thủ sau khi gây án thản nhiên cầm hung khí rời khỏi hiện trường

Hình ảnh camera ghi lại hung thủ sau khi gây án thản nhiên cầm hung khí rời khỏi hiện trường

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 40 ngày 18-10 tại một cửa hàng bán gas ven QL1 (thuộc thôn 3, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc). Taị đây, tên Ngọc đã dùng búa đánh liên tiếp vào đầu Nguyễn Văn Hoàn (42 tuổi, ngụ xã Hồng Sơn), sau đó kẻ tấn công thản nhiên cầm hung khí rời khỏi hiện trường. Anh Hoàn đã tử vong sau đó vì vết thương quá nặng.

Hiện cơ quan Công an đang tạm giữ nghi phạm giết người, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

* Công an vây bắt 206 thanh thiếu niên đánh võng, bốc đầu, có dấu hiệu đua xe

Chiều 17-10, lợi dụng thời gian cuối tuần và tỉnh Vĩnh Phúc nới lỏng một số biện pháp giãn cách cũng như một số quy định phòng chống dịch, hàng trăm thanh thiếu niên nam nữ độ tuổi từ 16 - 23 ở các huyện trong và ngoài tỉnh đã tụ tập, đổ về Tam Đảo.

Nhóm người này hò hét, điều khiển xe máy với tốc độ cao, bốc đầu, lạng lách, đánh võng, có dấu hiệu đua xe trên tuyến QL2B từ thị trấn Hợp Châu đi thị trấn Tam Đảo, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông khác.

Một nhóm nam nữ thanh niên vi phạm bị bắt giữ để kiểm tra
Một nhóm nam nữ thanh niên vi phạm bị bắt giữ để kiểm tra

Nắm được thông tin, Công an huyện Tam Đảo đã phối hợp với 4 phòng nghiệp vụ tổ chức tổng kiểm tra, truy bắt 206 trường hợp vi phạm, di chuyển trên 103 xe mô tô..

Công an huyện Tam Đảo đang phân loại đối tượng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

* Bị chém đứt lìa bàn tay vì mâu thuẫn khi tham gia giao thông

Sáng 18-10, Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 4 bị can Bùi Minh Thuận (16 tuổi), Nguyễn Minh Tiến (27 tuổi) Bùi Lê Tánh (21 tuổi, cùng trú xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn) và Dương Huỳnh Nhật Linh (22 tuổi, trú xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, An Giang) về hành vi cố ý gây thương tích.

Các bị can Dương Huỳnh Nhật Linh, Bùi Minh Thuận, Bùi Lê Tánh và Nguyễn Minh Tiến (từ trái sang phải)
Các bị can Dương Huỳnh Nhật Linh, Bùi Minh Thuận, Bùi Lê Tánh và Nguyễn Minh Tiến (từ trái sang phải)

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 1-10, chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ khi tham gia giao thông với nhóm của Nguyễn Quốc Bảo (23 tuổi, trú xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành) mà Thuận, Tiến, Tánh, Linh đã rủ nhau mang theo 4 con dao tự chế tìm nhóm của Bảo để trả thù và nhóm bị can này đã chém đứt lìa bàn tay của Bảo.

Hiện vụ việc cố ý gây thương tích nêu trên đang được lực lượng Công an An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

* Phát hiện 38 F0 tại nhà máy đông công nhân nhất Đồng Nai

Sau khi đi làm lại, Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam, huyện Vĩnh Cửu, phát hiện 38 ca F0 và 44 ca F1 nhưng không báo chính quyền. Đây là công ty có số lao động đi làm trở lại đông nhất tỉnh với gần 12.000 công nhân.

Công ty Chang Sin được duyệt phương án vừa sản xuất, vừa phòng chống dịch đầu tháng 10, cuối tuần qua phát hiện ổ dịch với nhiều ca nhiễm. Tuy nhiên, công ty không trình báo chính quyền mà tự ý đưa các F0 vào khu cách ly tập trung, còn F1 được về nhà tự cách ly theo dõi.

Sau khi biết sự việc, ngành y tế truy vết phát hiện hai ca F1 ở Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa và xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, mắc Covid-19.

Đến thời điểm này, Đồng Nai ghi nhận 393 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 toàn tỉnh lên hơn 59.000 ca. Trong số đó, gần 46.000 ca đã được điều trị khỏi, 518 người tử vong.

* Thánh địa Mecca lần đầu bỏ giãn cách

Đại Thánh đường tại thánh địa Mecca lần đầu bỏ lệnh giãn cách phòng chống Covid-19, cho phép tín đồ Hồi giáo ngồi sát cạnh nhau cầu nguyện.

Trước đó, hồi tháng 8 giới chức Arab Saudi đã thông báo cho phép người nước ngoài đã tiêm vaccine Covid-19 được thực hiện cuộc hành hương Umrah về thánh địa Mecca.

Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện tại Đại Thánh đường ở thánh địa Mecca hôm 17-10
Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện tại Đại Thánh đường ở thánh địa Mecca hôm 17-10

Đại dịch Covid-19 làm gián đoạn các cuộc hành hương của người Hồi giáo, vốn mang lại nguồn thu lớn cho Arab Saudi, có thể thu về khoảng 12 tỷ USD hàng năm. Quốc gia này hiện ghi nhận hơn 547.000 ca nhiễm và hơn 8.700 ca tử vong do nCoV.

Arab Saudi đã tiêm vaccine cho khoảng 67,5% dân số, trong đó hơn 58% tiêm đủ liều. Nước này đang dần mở cửa và bắt đầu đón khách nước ngoài đã tiêm chủng kể từ ngày 1-8-2021.

* Belarus trục xuất Đại sứ Pháp vì nghi "sai quy trình" trình quốc thư

Hãng tin AFP dẫn thông tin Đại sứ quán Pháp tại Minsk cho hay, giới chức Belarus đã trục xuất Đại sứ Nicolas de Bouillane de Lacoste và ông Lacoste đã rời khỏi Belarus.

Giới chức Belarus không nêu rõ lý do trục xuất nhà ngoại giao Pháp, song truyền thông Belarus nói rằng, ông Lacoste bị coi là đã có hành động coi thường khi không gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko để trình quốc thư. Thay vào đó, ông đã trình quốc thư cho Ngoại trưởng Vladimir Makei.

Đại sứ Pháp tại Belarus Nicolas de Bouillane de Lacoste
Đại sứ Pháp tại Belarus Nicolas de Bouillane de Lacoste

Trong một động thái cho thấy tính chất căng thẳng của vụ việc, Belarus cũng triệu hồi Đại sứ của họ ở Paris, ông Igor Fesenko.

Bộ Ngoại giao Belarus, Pháp và hai Đại sứ quán hiện chưa đưa ra bình luận.