[Tin nhanh tối 18-1-2022] Xông vào khu cách ly thăm bạn gái, tấn công cả công an

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 18-1-2022 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố hai cựu Hiệu trưởng Trường cao đẳng y tế Khánh Hòa; Xông vào khu cách ly thăm bạn gái, tấn công cả công an; Bức xúc clip nữ sinh lớp 7 bị bạn đánh hội đồng ở TP.HCM; Chồng đi cai nghiện, vợ ở nhà bán ma túy; Quốc hội Indonesia thông qua dự luật chuyển thủ đô mới; Cựu Tổng thống Ukraine bị yêu cầu nộp 35 triệu USD bảo lãnh tại ngoại.

Khởi tố hai cựu Hiệu trưởng Trường cao đẳng y tế Khánh Hòa

Ngày 18-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã có quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quang Thuận (65 tuổi - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng y tế Khánh Hòa giai đoạn từ ngày 1-1-2016 đến ngày 31-3-2017); ông Vũ Viết Sơn (59 tuổi, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa từ ngày 1-4-2017 đến ngày 31-12-2018) về tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

Từ năm 2016 đến năm 2018, 2 hiệu trưởng và trưởng phòng Kế hoạch Tài chính của trường này đã thu sai quy định, bỏ ngoài sổ sách số tiền 1.460.700.000 đồng. Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã kiến nghị thu hồi số tiền vi phạm nộp vào ngân sách.

Xông vào khu cách ly thăm bạn gái, tấn công cả công an

Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) ngày 18-1 đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Các đối tượng đang ở độ tuổi từ 18-24 trú trên địa bàn xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn gồm: Lương Văn Nọi, Lương Văn Khăm, Moong Văn Khăm, Lo Văn Hương, Lương Văn Ca.

5 đối tượng chống người thi hành công vụ ở khu cách ly

5 đối tượng chống người thi hành công vụ ở khu cách ly

Tối 15-1, Nọi trèo qua tường rào đột nhập khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại Nhà cộng đồng bản Huồi Nhàn (xã Keng Đu) để nói chuyện với bạn gái mới quen. Bị phát hiện, Nọi hô hào đồng bọn tới tiếp ứng, bất ngờ tấn công, lao vào đánh cán bộ công an đang trực làm nhiệm vụ. Sau khi gây án, nhóm này bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bức xúc clip nữ sinh lớp 7 bị bạn đánh hội đồng ở TP.Hồ Chí Minh

Ngày 18-1, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng một cách dã man. Một trong ba nữ sinh ra tay đánh bạn mặc đồng phục thể dục trường THCS Võ Văn Vân, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Qua xác minh, nữ sinh bị đánh tên H. đang là học sinh lớp 7A5 trường THCS Võ Văn Vân. Do bức xúc, mẹ của em H đã đăng tải clip lên mạng xã hội. Bà Lê Thị Thu Vân - Hiệu trưởng trường THCS Võ Văn Vân cho hay, nhà trường đã nắm được sự việc đồng thời đang làm việc với các bên liên quan, công an để làm rõ vụ việc.

Chồng đi cai nghiện, vợ ở nhà bán ma túy

Chồng nghiện ma túy rất nặng, vừa phải đi cai nghiện bắt buộc, người vợ là Lương Thị Công (SN 1992, trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) vẫn bán ma túy cho các con nghiện khác. Công an huyện Nghi Lộc vừa triệt xóa điểm bán lẻ ma túy tại xã Nghi Diên do Công cầm đầu.

Đối tượng Lương Thị Công

Đối tượng Lương Thị Công

Đáng nói, tuy là phụ nữ nhưng Lương Thị Công hoạt động rất tinh vi và liều lĩnh. Đối tượng thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm và cách thức giao hàng để tránh sự chú ý. Công chỉ bán ma túy cho người quen và hạn chế tối đa giao dịch trực tiếp. Tuy nhiên hành động của “nữ quái” đã không qua mắt được lực lượng chức năng.

Quốc hội Indonesia thông qua dự luật chuyển thủ đô mới

Ngày 18-1, Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani thông báo Quốc hội nước này đã thông qua dự luật chuyển thủ đô từ Jakarta sang khu vực Kalimantan trên đảo Borneo.

Luật về thủ đô mới sẽ quy định cách thức quản lý và cấp ngân sách nhằm phát triển thủ đô mới. Đây sẽ là khung pháp lý để Tổng thống Indonesia thực hiện hóa kế hoạch chuyển thủ đô đầy tham vọng. Trước đó, Tổng thống Widodo đã chọn "Nusantara" (có nghĩa là "quần đảo" trong tiếng Anh) làm tên cho thủ đô mới của nước này. Việc xây dựng Thủ đô mới dự kiến tiến hành vào tháng 8-2020, nhưng đại dịch Covid-19 đã buộc chính phủ phải tạm dừng kế hoạch này.

Cựu Tổng thống Ukraine bị yêu cầu nộp 35 triệu USD bảo lãnh tại ngoại

Ngày 17-1, các công tố viên Ukraine đã yêu cầu cựu Tổng thống Petro Poroshenko nộp khoản tiền bảo lãnh tại ngoại 35 triệu USD trong thời gian bị điều tra với cáo buộc phản quốc.

Ông Poroshenko, vốn là một doanh nhân, giữ chức Tổng thống Ukraine trong giai đoạn 2014-2019. Tháng trước, vị tỷ phú này đã đến Ba Lan sau khi nhận được giấy triệu tập thẩm vấn về các cáo buộc phản quốc. Ông về nước ngày 17-1 để ra hầu tòa. Cựu chính khách này từng tuyên bố các cáo buộc nhằm vào ông mang động cơ chính trị. Nếu bị kết tội, ông Poroshenko có thể nhận mức án tối đa 15 năm tù.

Tin cùng chuyên mục