[Tin nhanh tối 18-1-2021] Người đàn ông tử vong với vết đâm trên ngực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 18-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Người đàn ông tử vong với vết đâm trên ngực; Khởi tố nữ tài xế tông chết người; Kẻ trộm đột nhập từ nóc nhà để cạy két sắt; Phát hiện hơn 1.000 váy nữ không có nguồn gốc; Băng tuyết bất ngờ phủ trắng sa mạc Sahara; Sinh viên Harvard đòi hủy bằng của thượng nghị sĩ Ted Cruz.

Người đàn ông tử vong với vết đâm trên ngực

Sáng 17-1, Công an tỉnh Bình Thuận đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Ngô Đình Hiển (62 tuổi, trú xã Tân Hà, Hàm Tân).

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Khuya 16-1, ông Hiển được gia đình đưa đến Bệnh viện thị xã La Gi cấp cứu với vết thương trên ngực. Người đàn ông này đã tử vong sau đó.

Bệnh viện thị xã La Gi đã báo sự việc với công an. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra.

Qua khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân tử vong vì vết đâm trên ngực gây thủng tim.

Khởi tố nữ tài xế tông chết người

Ngày 18-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Thị Tuyết (26 tuổi, ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Chiều 10-12-2020, Tuyết lái thử ôtô 7 chỗ hiệu trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Việt Trì.

Trong khi lái, bị can đã đạp nhầm chân ga. Xe 7 chỗ đã tông trúng anh Nguyễn Văn Tạo (29 tuổi, trú phường Thanh Miếu, TP.Việt Trì).

Phương tiện do Tuyết điều khiển chỉ dừng lại khi lao vào một showroom ôtô. Hậu quả, anh Tạo tử vong, showroom và 2 xế hộp trưng bày tại đó bị tông hư hỏng.

Kẻ trộm đột nhập từ nóc nhà để cạy két sắt

Sáng 18-1, nữ quản lý cửa hàng xe gắn máy ở huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) đến nơi làm việc ở thị trấn, phát hiện cửa phòng bị cạy phá.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường kẻ trộm đột nhập

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường kẻ trộm đột nhập

Nữ quản lý kiểm tra phát hiện két sắt chứa hơn 700 triệu đồng để ở cửa hàng bị phá. Cảnh sát nhận được tin báo đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh.

Dấu vết tại hiện trường cho thấy kẻ trộm đã đột nhập từ trên nóc nhà và phá trần la phông để vào bên trong.

Kẻ trộm đã lục soát, phá két sắt hòng trộm tài sản nhưng bất thành. Đến gần sáng, kẻ trộm lo sợ bị phát hiện nên tẩu thoát.

Phát hiện hơn 1.000 váy nữ không có nguồn gốc

Sáng 17-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Cư Kpô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, phát hiện xe khách giường nằm chạy hướng TP.HCM đi Gia Lai có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 20 bao tải bên trong chứa toàn váy nữ.

Tài xế khai nhận, số váy này được bà Lã Thị Lan (44 tuổi, trú huyện Chư Sê) đi cùng xe thuê vận chuyển từ TP.HCM về Gia Lai.

Bà Lan khai mua số hàng trên tại quận Tân Bình, TP.HCM rồi thuê xe khách vận chuyển về huyện Chư Sê bán lại kiếm lời thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Băng tuyết bất ngờ phủ trắng sa mạc Sahara

Trong những ngày qua, thị trấn Aïn Séfra ở Algeria tại khu vực sa mạc Sahara đã chứng kiến hiện tượng thời tiết bất thường khi băng tuyết rơi phủ trắng các đồi cát ở khu vực và nhiệt độ tụt xuống dưới mức 0 độ C.

Aïn Séfra được mệnh danh là "Cửa ngõ dẫn đến sa mạc", nằm trên mực nước biển 1.000 mét và được bao phủ bởi dãy núi Atlas.

Nhiệt độ vào tháng 1 ở nơi này thường vào khoảng 6-12 độ C. Hiện tượng tuyết rơi là rất hiếm khi xảy ra tại đây.

Sinh viên Harvard đòi hủy bằng của thượng nghị sĩ Ted Cruz

Nhiều sinh viên Đại học Harvard ký vào đơn kêu gọi nhà trường hủy bằng cấp của các cựu sinh viên như thượng nghị sĩ Ted Cruz, hạ nghị sĩ Dan Crenshaw hay thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany vì những người này muốn đảo ngược kết quả bầu cử Mỹ.

Thượng nghị sĩ Ted Cruz là cựu sinh viên luật của Đại học Harvard

Thượng nghị sĩ Ted Cruz là cựu sinh viên luật của Đại học Harvard

Các sinh viên cho rằng việc ủng hộ những cáo buộc của Tổng thống Donald Trump về việc gian lận bầu cử đồng nghĩa các cử nhân của Harvard đang tạo ra cuộc nổi dậy của lực lượng phân biệt chủng tộc da trắng thượng đẳng tại quốc hội Mỹ.