[Tin nhanh tối 17-9-2021] Khởi tố bị can làm giả 67 phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 17-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố bị can làm giả 67 phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2; Cô gái đăng tin khoe "tiêm vaccine nhờ ba chồng quyền lực" bị phạt 7,5 triệu đồng; Thu giữ 1.000 thùng bánh, kẹo, thạch không rõ nguồn gốc; Tạm giam vợ chồng giám đốc sàn giao dịch bất động sản; Lào ghi nhận số ca lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng tăng vọt; Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo sau khi núi lửa Otake phun trào.

Khởi tố bị can làm giả 67 phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2

Ngày 17-9, Công an TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đã khởi tố bị can Trần Hoàng Ý (SN 1989) và Tạ Phước Tài (SN 1979, cùng trú TP Sa Đéc) điều tra về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Chiều 3-8 trước đó, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch trên quốc lộ 80 qua TP Sa Đéc phát hiện Tài sử dụng phiếu xét nghiệm giả để qua chốt nên đã lập biên bản, bàn giao đối tượng cho Công an TP Sa Đéc để điều tra.

Tài khai nhận đã thuê Ý làm giả phiếu xét nghiệm để cho tài xế sử dụng khi qua các chốt kiểm soát dịch.

Ý tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp)
Ý tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp)

Làm việc với cơ quan chức năng, Ý khai nhận đã làm giả 67 phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2, bán mỗi phiếu 30.000 đồng cho những người có nhu cầu và hưởng lợi số tiền 2 triệu đồng.

Cô gái đăng tin khoe "tiêm vaccine nhờ ba chồng quyền lực" bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 17-9, Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính L.T.N.H. (SN 2000, trú quận Bình Thủy) số tiền 7,5 triệu đồng, sau khi đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook cá nhân.

Trước đó vào ngày 12-9, L.T.N.H. đăng trên Facebook cá nhân và ảnh chụp giấy chứng nhận đã được tiêm ngừa vaccine Covid-19, với nội dung "nhờ ba chồng gửi vô nên được tiêm thuốc Mỹ".

Cô gái khai nhận đã lấy ảnh trên mạng, sau đó đăng lên mạng xã hội để câu like, câu view và khoe bạn bè. H. đã xóa bài đăng và cam kết không tái phạm.

Thu giữ 1.000 thùng bánh, kẹo, thạch không rõ nguồn gốc

Thực hiện kế hoạch cao điểm phòng, chống tội phạm trong dịp Tết trung thu, ngày 17-9, Đội 4, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội, phối hợp với Đội QLTT số 20 (Cục QLTT Hà Nội) tiến hành kiểm tra địa điểm tập kết hàng hoá là thực phẩm, tại địa chỉ xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Chủ hàng là Lê Hồng Sơn (SN 1987, trú tại xã Thọ An).

Tổ công tác liên ngành kiểm tra số hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc (Ảnh: Công an nhân dân)

Tổ công tác liên ngành kiểm tra số hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc (Ảnh: Công an nhân dân)

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện, thu giữ hơn 1.000 thùng sản phẩm gồm bánh, kẹo, thực phẩm dinh dưỡng, bim bim, bỏng… không có nguồn gốc xuất xứ, chưa xuất trình được hoá đơn chứng từ.

Được biết, số lượng hàng hoá trên được thu mua từ các tỉnh biên giới phía bắc, tập kết tại kho hàng ở huyện Đan Phượng Hà Nội rồi phân phối nội thành và một số tỉnh lân cận.

Tạm giam vợ chồng giám đốc sàn giao dịch bất động sản

Tối 16-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Thu (SN 1956, ở Hải Dương, là Giám đốc Công ty TNHH TM Minh Khang) và ông Nguyễn Đình Khang (SN 1948, chồng bà Thu và là Trưởng ban quản lý dự án, Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Minh Khang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan công an, trong quá trình triển khai dự án, vợ chồng bà Thu đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Chiều 16-9, Công an tỉnh Nghệ An đã khám xét nơi làm việc của vợ chồng nữ giám đốc này, thu giữ nhiều tài liệu và vật chứng liên quan.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Lào ghi nhận số ca lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng tăng vọt

Bộ Y tế Lào ngày 17-9 cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 288 ca mắc Covid-19, trong đó ngoài 69 ca nhập cảnh được cách ly ngay, còn có tới 219 ca cộng đồng. Như vậy, số ca lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại Lào trong 1 ngày đã tăng vọt.

Đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 tại Lào đã lên tới 18.347 ca, trong đó có 16 ca tử vong.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo sau khi núi lửa Otake phun trào

Ngày 17-9, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã thiếp lập mức cảnh báo cấp 3 trong thang cảnh báo 5 cấp của nước này để hạn chế người dân đến gần khu vực xung quanh núi lửa Otake ở tỉnh Kagoshima.

Núi lửa Otake phun trào vào khoảng 2h sáng theo giờ địa phương (0h theo giờ Việt Nam). Theo JMA, ban đầu nhiều vụ nổ xảy ra tại miệng của núi lửa này. JMA cảnh báo những tảng đá lớn từ núi lửa phun trào này có thể văng xa tới 2 km.

Đây là vụ phun trào mới nhất của núi lửa Otake. Trước đó, hồi tháng 3 năm nay, núi lửa này cũng đã có vụ phun trào tương tự và khi đó JMA cũng đã thiết lập cảnh báo cấp 3.