[Tin nhanh tối 17-9-2020] Vĩnh Phúc: Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Đảo bị khởi tố tội vu khống

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 17-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Vĩnh Phúc: Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Đảo bị khởi tố tội vu khống; Bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép cá thể tê tê; Phát hiện thi thể trôi trên biển Cô Tô; Pháp, Đức và Anh gửi công hàm lên Liên hợp quốc bác yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông; Tiêm kích Nga chặn 2 máy bay ném bom của Mỹ trên biển Bering; Uganda truy bắt hơn 200 tù nhân vượt ngục mang theo vũ khí nguy hiểm.

Vĩnh Phúc: Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Đảo bị khởi tố tội vu khống

Ngày 17-9, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã khởi tố ông Nguyễn Mạnh Toàn (51 tuổi, Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Đảo) để điều tra tội vu khống, theo điều 156 Bộ luật hình sự 2015.

Nguyễn Mạnh Toàn tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc)

Nguyễn Mạnh Toàn tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc)

Theo Công an Vĩnh Phúc, trước thềm Đại hội Đảng các cấp, nhiều cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tam Đảo, lãnh đạo các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc và Trung ương nhận được nhiều đơn thư nặc danh tố cáo hành vi vi phạm của lãnh đạo huyện Tam Đảo. Nhận thấy các nội dung tố cáo trên có dấu hiệu vu khống, không đúng sự thật, mục đích phá rối Đại hội Đảng các cấp, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian điều tra, đến ngày 15-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã làm rõ đối tượng Nguyễn Mạnh Toàn về hành vi viết đơn thư nặc danh, vu khống nhằm hạ uy tín các cán bộ, lãnh đạo huyện Tam Đảo.

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép cá thể tê tê

Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) - tổ chức bảo vệ động vật hoang dã ở Việt Nam, chiều 16-9, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an quận Bình Tân, TP.HCM) đã bắt quả tang 1 đối tượng đang vận chuyển trái phép 1 cá thể tê tê nhỏ, nặng 0,5kg đi tiêu thụ.

Đối tượng đã rao bán cá thể tê tê này trên Facebook cá nhân với giá 3,5 triệu đồng. Hiện tại, đối tượng đã bị bắt giữ để điều tra.

Phát hiện thi thể trôi trên biển Cô Tô

Sáng 17-9, nhận được tin báo của ngư dân phát hiện 1 thi thể trôi trên biển giữa khu vực đảo Cô Tô Con và hòn Mâm Xôi (thuộc xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh), lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Thông tin ban đầu, nạn nhân là nam giới, nghi ngờ là ngư dân trên tàu cá gặp nạn 3 ngày trước đó. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Pháp, Đức và Anh gửi công hàm lên Liên hợp quốc bác yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Các nước Pháp, Đức và Anh đã lên tiếng phản đối các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời khẳng định sẽ hối thúc cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép với Bắc Kinh trước những hành động của nước này trong khu vực.

3 nước châu Âu trên, còn được gọi là E3, đã tái khẳng định lập trường của mình trong một công hàm gửi lên Liên hợp quốc hôm 16-9, nhấn mạnh đến yêu cầu cần tuân thủ luật pháp tại Biển Đông. Pháp, Anh và Đức đều là các nước tham gia Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Tiêm kích Nga chặn 2 máy bay ném bom của Mỹ trên biển Bering

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 17-9, máy bay tiêm kích MiG-31 của Nga đã tiến hành chặn 2 máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ trên biển Bering và bay kèm 2 máy bay Mỹ cho đến khi chúng ra xa khỏi biên giới Nga.

Trước đó, ngày 15-9, các tiêm kích MiG-31 thuộc Hạm hội Thái Bình Dương và Su-35S thuộc Quân khu phương Đông của Nga cũng chặn một máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer của Không quân Mỹ trên biển Bering và biển Okhotsk.

Uganda truy bắt hơn 200 tù nhân vượt ngục mang theo vũ khí nguy hiểm

Ngày 17-9, cảnh sát Uganda đã mở chiến dịch truy bắt hơn 200 tù nhân vượt ngục mang theo vũ khí nguy hiểm. Người phát ngôn quân đội Uganda, Thiếu tướng Flavia Byekwaso cho biết, phạm nhân tại trại giam Karamoja khống chế lính gác và 219 đối tượng đã trốn khỏi nơi giam giữ.

Binh sỹ Uganda tham gia truy bắt các tù nhân vượt ngục

Binh sỹ Uganda tham gia truy bắt các tù nhân vượt ngục

Đáng lo ngại, các phạm nhân bỏ trốn mang theo ít nhất 15 khẩu súng, 20 băng đạn và nhiều vũ khí khác đánh cắp từ kho vũ khí của trại giam. Đây là cuộc vượt ngục quy mô lớn, phức tạp do nhiều đối tượng phạm tội nguy hiểm tham gia. Sau khi chiến dịch truy bắt được triển khai, đến nay, cơ quan chức năng đã bắt giữ được 2 đối tượng và tiêu diệt 2 đối tượng khác.