[Tin nhanh tối 17-6-2022] Diễn viên Hữu Tín bị khởi tố 2 tội danh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 17-6-2022 gồm các nội dung chính sau: Diễn viên Hữu Tín bị khởi tố 2 tội danh; Cô gái 18 tuổi tử vong sau khi hát karaoke; Giải cứu 4 khách Tây khi khách sạn ở Hà Nội bốc cháy; Tàu sân bay mới của Trung Quốc mang tên tỉnh đối diện Đài Loan; Bài phát biểu của ông Putin tại SPIEF bị hoãn.

Diễn viên Hữu Tín bị khởi tố 2 tội danh

Ngày 17-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 8 (TP.HCM) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hữu Tín (35 tuổi) và Nguyễn Hoàng Phi (32 tuổi) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 11-6, Công an quận 8 kiểm tra một căn hộ ở chung cư Giai Việt, phường 5, quận 8. Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong phòng ngủ có một đĩa sành chứa ma túy và 2 gói nylon chứa 11 viên ma túy.

Diễn viên Hữu Tín bị khởi tố 2 tội danh. Ảnh: Công an cung cấp
Diễn viên Hữu Tín bị khởi tố 2 tội danh. Ảnh: Công an cung cấp

Tại thời điểm trên, Tín, Phi, cùng 4 người khác có mặt tại căn hộ. Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện Tín, Phi cùng một người khác dương tính với ma túy.

Các nghi phạm khai từ tháng 4, Tín cùng bạn bè tụ tập tại một quán bar ở quận 1 để sử dụng ma túy. Đến cuối buổi tiệc, Tín đem ma túy còn dư về căn hộ để khi tụ tập bạn bè sẽ mang ra sử dụng.

Cô gái 18 tuổi tử vong sau khi hát karaoke

Chiều 17-6, lãnh đạo Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, cho biết đơn vị đang điều tra nguyên nhân Đ.T.K.C. (18 tuổi, quê An Giang) tử vong tại xã Quyết Thắng, TP Hải Dương.

Tối 14-6, C. cùng một số người khác hát tại quán karaoke Thanh Thảo. Rạng sáng 15/6, cô gái 18 tuổi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe nên được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, C. đã tử vong tại bệnh viện.

Lãnh đạo UBND xã Quyết Thắng cho hay cô gái này tạm trú trên địa bàn. Cơ quan chức năng đang làm rõ việc C. là khách hát hay là nhân viên của quán karaoke trên.

Giải cứu 4 khách Tây khi khách sạn ở Hà Nội bốc cháy

Trưa 17-6, hỏa hoạn xảy ra tại khách sạn Shining Central, 20 Lò Sũ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngọn lửa bùng lên từ nhà hàng tại tầng 10 của khách sạn. Công an quận Hoàn Kiếm đã xuất 3 xe chữ cháy, một xe thang phối hợp với 2 xe chữa cháy của Công an quận Ba Đình chi viện dập lửa.

Cảnh sát dùng thang đưa du khách Tây ở trong khách sạn ra bên ngoài
Cảnh sát dùng thang đưa du khách Tây ở trong khách sạn ra bên ngoài

Cảnh sát phải dùng xe thang đưa 4 vị khách nước ngoài thoát khỏi tòa nhà. Lực lượng chức năng bước đầu xác định không có thiệt hại về người. Lúc 13h, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Tàu sân bay mới của Trung Quốc mang tên tỉnh đối diện Đài Loan

Trái với dự đoán của giới quan sát, con tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc không mang tên “Giang Tô” mà có tên “Phúc Kiến”, tỉnh nằm đối diện Đài Loan. Bình luận về con tàu mới này, giới chức phòng vệ Đài Loan tuyên bố “xem trọng” các bước phát triển mới về quân sự của Trung Quốc đại lục, theo Reuters.

Đài Loan sẽ “đưa điều này vào nghiên cứu về tình hình đối phương một cách cầu tiến, áp dụng lối suy nghĩ bất đối xứng một cách sáng tạo, và tích cực phát triển các biện pháp đối phó để thực thi hiệu quả chiến lược quân sự kiên trì phòng ngự và răn đe mạnh mẽ”, cơ quan phòng vệ Đài Loan tuyên bố.

Giới chức Trung Quốc ngày 17-6 đã hạ thủy con tàu sân bay thứ ba - cũng là tàu sân bay hiện đại nhất - của nước này tại nhà máy đóng tàu Giang Nam, Thượng Hải, sau ít nhất hai lần trì hoãn.

Bài phát biểu của ông Putin tại SPIEF bị hoãn

Điện Kremlin ngày 17-6 cho biết, bài phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin tại Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg (SPIEF) bị hoãn một tiếng do sự cố tấn công mạng.

Tổng thống Putin sẽ phát biểu lúc 15h (giờ địa phương), muộn một tiếng so với dự kiến ban đầu, để các nhân viên kỹ thuật sửa chữa và khán giả có thể ổn định tại hội trường, Bloomberg dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17-6.

Quang cảnh bên ngoài SPIEF lần thứ 25
Quang cảnh bên ngoài SPIEF lần thứ 25

Ông Peskov cho biết đây là vụ tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS), diễn ra từ ngày 16-6 và đã vô hiệu hóa việc xác nhận khách tham gia, dẫn đến một loạt vấn đề với quyền truy cập.

"Chúng tôi sẽ khắc phục, nhưng sẽ mất thời gian", người phát ngôn Điện Kremlin nói.