[Tin nhanh tối 17-5-2021] Làm rõ thông tin sai sự thật "có thuốc nam trị Covid"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 17-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip thác loạn "gắn mác" bar Sunny; Khởi tố kẻ hiếp dâm con gái ruột; Người đàn ông tung tin "có thuốc nam trị Covid"; Ca Covid-19 tăng vọt, Đài Loan đóng toàn bộ trường học; Bê bối tình ái giữa đại gia và người đẹp ở Campuchia; Thụy Điển: Phát hiện gần 3.000 nghìn thùng chất thải phóng xạ trong 1 nhà kho.

* Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip thác loạn "gắn mác" bar Sunny

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Minh Tuấn (SN 1993), Đỗ Thành Đạt (SN 1994) và Đặng Quốc Bình (cùng trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) về tội "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy".

Theo cơ quan công an, sau khi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện nhiều trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 liên quan đến quán bar - karaoke Sunny ở TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc), trên các trạng mạng xã hội bắt đầu phát tán nhiều video đồi trụy cho rằng là hình ảnh ghi tại quán bar này.

Đối tượng Phùng Minh Tuấn (trái) và Đặng Quốc Bình
Đối tượng Phùng Minh Tuấn (trái) và Đặng Quốc Bình

Ngày 10-5, cơ quan công an đã trích xuất các clip có tên "HOT - CLIP FULL quán bar Sunny Vĩnh Phúc", "Dân chơi thác loạn ở quán hát karaoke"... và xác định, các đoạn clip trên có tính chất khiêu dâm, đồi trụy so với các quy định hiện hành về văn hóa, phòng, chống mại dâm, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội khi bị phát tán.

Từ chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án tội "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" trên không gian mạng.

* Khởi tố kẻ hiếp dâm con gái ruột

Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, từ giữa tháng 3-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lập (Phú Thọ) đã nhận được đơn trình báo của cháu Nguyễn Thị H.T. (SN 2004, trú tại Lương Sơn, huyện Yên Lập) về việc từ giữa năm 2017 đến nay, cháu T. bị ông Nguyễn Đình Quân (SN 1979, hộ khẩu thường trú tại Khu Đoàn Kết, Lương Sơn, Yên Lập) thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Căn cứ lời khai của đối tượng và những chứng cứ thu thập được, ngày 16-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Quân về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Sau khi báo chí phản ánh, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khẳng định đây là sự việc đặc biệt nghiêm trọng, gây tổn hại nặng nề về thể chất và tinh thần cho trẻ; suy đồi đạo đức khi người thực hiện hành vi xâm hại lại là bố đẻ của cháu và đã đề nghị Công an tỉnh Phú Thọ nhanh chóng làm rõ hành vi phạm tội này của ông Quân.

* Người đàn ông tung tin "có thuốc nam trị Covid"

Ngày 17-5, thông tin từ Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa mời anh L.V.C. (SN 1989, trú xã Tiên Kỳ, Tân Kỳ) để làm rõ thông tin sai sự thật mà người đàn ông này đăng tải trong một diễn đàn có hơn 340 nghìn thành viên liên quan đến việc điều trị Covid-19.

Cụ thể, anh C. đăng thông tin bản thân có thuốc nam trị Covid-19 mà chưa có người bị Covid-19 thử thuốc. Đây là phương thuốc được chế từ 6 loại lá vò lấy nước và uống trực tiếp. Bản thân anh này đã uống và "rất an toàn".

Anh L.V.C. làm việc với công an về nội dung thông tin đăng tải không đúng sự thật
Anh L.V.C. làm việc với công an về nội dung thông tin đăng tải không đúng sự thật

Làm việc với công an, anh L.V.C. , vốn là người dân tộc thiểu số đã trình bày rằng phương thuốc này là nghe từ một người hàng xóm nói, vì thiếu hiểu biết nên đã đăng tải bài viết trên lên mạng xã hội.

Sau khi làm việc với công an, anh C. nhận thức được hành vi sai phạm, gỡ bỏ nội dung đăng tải và ký cam kết không tái phạm nên cơ quan công an đang xem xét có xử phạt hành chính hay không.

* Ca Covid-19 tăng vọt, Đài Loan đóng toàn bộ trường học

Ngày 17-5, giới chức Đài Loan đã ghi nhận 335 ca nhiễm nCoV mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại vùng lãnh thổ này lên 2.017, trong đó 12 người đã chết.

Đài Loan từng là một trong những tấm gương về kiểm soát đại dịch Covid-19 kể từ năm 2020, cuộc sống trên hòn đảo gần như đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, Đài Loan đã báo cáo hơn 700 ca nhiễm chỉ trong tuần trước, buộc chính quyền áp đặt nhiều biện pháp hạn chế cứng rắn.

Toàn bộ trường học dưới cấp đại học ở Đài Bắc và Đài Tân đều phải đóng cửa hai tuần kể từ ngày 18-5, trong khi cư dân được kêu gọi tránh rời nhà càng nhiều càng tốt. Đồng thời, chính quyền Đài Loan cũng gấp rút tìm nguồn vaccine Covid-19, trong bối cảnh kho dự trữ 300.000 liều vaccine AstraZeneca gần cạn và mới chỉ 1% trong số 23 triệu cư dân trên đảo được tiêm chủng.

Đài Loan về cơ bản kiểm soát tốt đại dịch Covid-19 nhờ phòng ngừa sớm, chỉ ghi nhận những ca nhiễm lẻ tẻ. Tuy nhiên, hòn đảo phải đối phó với đợt bùng phát từ tháng trước, liên quan đến các phi công hãng China Airlines và một khách sạn sân bay, nơi nhiều phi công lưu trú.

* Bê bối tình ái giữa đại gia và người đẹp tại Campuchia

Vụ kiện cáo, bôi nhọ lẫn nhau giữa một người đẹp và một tài phiệt quyền lực ở Campuchia đang gây xôn xao dư luận ở nước này.

Mean Pich Rita, sinh viên năm thứ hai và là cựu thí sinh cuộc thi hoa hậu Miss Grand ở Campuchia, đã bị bắt giữ hôm 8-5 vì bị cáo buộc lấy trộm chiếc iPhone của doanh nhân quyền lực Heng Sier. Ông Heng Sier, 60 tuổi, cũng cáo buộc Pich Rita, 20 tuổi, tống tiền và đâm trọng thương ông trên xe hơi hôm 4-5 khi xảy ra cãi vã. Trong khi đó, Pich Rita tố cáo ông Sier tàng trữ súng trong xe hơi riêng và cáo buộc ông tấn công tình dục, tìm cách cưỡng hiếp cô.

Mean Pich Rita và nhà tài phiệt Heng Sear
Mean Pich Rita và nhà tài phiệt Heng Sear

Cáo buộc của Pich Rita chống lại doanh nhân Sier là cáo buộc mới nhất nhằm vào những doanh nhân quyền lực ở Campuchia ngược đãi với phụ nữ. Năm 2015, tài phiệt bất động sản có Sok Bun ở Campuchia đã lĩnh 3 năm tù vì hành hung một nữ diễn viên khi cô này cố bảo vệ người bạn đang say của mình trước những hành động không đứng đắn của ông Bun. Ông Bun được phóng thích sau 10 tháng thụ án.

* Thụy Điển: Phát hiện gần 3.000 nghìn thùng chất thải phóng xạ trong 1 nhà kho

Hơn 2.800 thùng chất thải phóng xạ đã được giới chức Thụy Điển phát hiện ngày 16-5 sau khi kiểm tra một nhà kho ở thị trấn Forsmark thuộc huyện Uppland, phía bắc thủ đô Stockholm.

Phần lớn số chất thải này đến từ hoạt động của ngành y tế và quốc phòng Thụy Điển vào thập niên 1970-1980. Chúng được cho chưa gây ra mối đe dọa cho con người hoặc thiên nhiên, song nguy cơ gây ra thảm họa nếu xử lý không đúng cách.

Các thùng chứa chất thải hạt nhân được cất trong một nhà kho ở thị trấn Forsmark của Thụy Điển ngày 16-5
Các thùng chứa chất thải hạt nhân được cất trong một nhà kho ở thị trấn Forsmark của Thụy Điển ngày 16-5

Để đảm bảo số chất thải phóng xạ trên không gây nguy hại cho con người hoặc môi trường, các thùng chứa phải được kiểm tra và chuyển tới nơi lưu trữ phù hợp. Tuy nhiên, chưa rõ đơn vị nào sẽ chi trả cho hoạt động vốn được đánh giá là tốn kém và rất mất thời gian này.

Thị trấn biển Forsmark cách thủ đô Stockholm khoảng 100 km về phía bắc, là nơi đặt nhà máy điện hạt nhân Forsmark. Kho Forsmark chứa hơn 30.000 m3 chất thải phóng xạ cấp thấp và trung bình.