[Tin nhanh tối 17-4-2022] Bắt giữ người đàn ông 65 tuổi tàng trữ hơn 400 viên ma túy tổng hợp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 17-4-2022 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ người đàn ông 65 tuổi tàng trữ hơn 400 viên ma tuý tổng hợp; Thanh niên tại Bình Dương đâm tài xế xe ôm, cướp tài sản; Bắt quả tang vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép; Phát hiện lô hàng trị giá khoảng 100 triệu đồng không rõ nguồn gốc; Thái Lan mở chiến dịch tiêm mũi tăng cường cho học sinh ở độ tuổi 12-17; Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. 

Bắt giữ người đàn ông 65 tuổi tàng trữ hơn 400 viên ma tuý tổng hợp

Ngày 17-4, Công an tỉnh Sơn La cho biết đơn vị vừa bắt quả tang 1 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đối tượng cùng tang vật (Ảnh: Công an nhân dân)

Đối tượng cùng tang vật (Ảnh: Công an nhân dân)

Đối tượng là Sộng Vạn Pó (SN 1957, trú bản Huổi Mòn, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã. Vật chứng thu giữ gồm 439 viên ma tuý tổng hợp có trọng lượng 41,55 gam, trên 1 triệu đồng cùng một số vật chứng liên quan khác.

Thanh niên tại Bình Dương đâm tài xế xe ôm, cướp tài sản

Ngày 17-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) bắt giữ đối tượng Nguyễn Chí Bình (SN 2002, quê tỉnh Kiên Giang) để điều tra về vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài, Nguyễn Chí Bình nảy sinh ý định cướp xe ôm.

Khoảng 14h ngày 16-4, Bình mang theo một dao Thái Lan rồi thuê xe ôm đi từ TX Tân Uyên (Bình Dương) về xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên. Đến khoảng 18h cùng ngày khi đi đến đoạn đường vắng thuộc xã Hiếu Liêm, Bình dùng dao thủ sẵn đâm 2 nhát vào người tài xế xe ôm rồi cướp xe, điện thoại, bóp tiền và tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tang vật của vụ cướp (Ảnh: Công an nhân dân)

Tang vật của vụ cướp (Ảnh: Công an nhân dân)

Nhận tin báo, Phòng CSHS phối hợp cùng Công an huyện Bắc Tân Uyên nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng Bình cùng tang vật.

Nạn nhân được xác định là anh Huỳnh Phụng Hoàng Vân (SN 1992, quê Trà Vinh), bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện.

Bắt quả tang vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép

Ngày 17-4, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết đơn vị vừa bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Đình (SN 2001, trú tại thôn Khuổi Lầy, xã Thuần Mang, Ngân Sơn) có hành vi vận chuyển động vật hoang dã trái pháp luật.

Tang vật thu giữ gồm 1 cá thể gà lôi, 2 cá thể mèo rừng, đồng thời tạm giữ xe mô tô là phương tiện vận chuyển trái phép của đối tượng.

Tại cơ quan công an đối tượng Đình khai nhận, số động vật trên được bắt bẫy tại khu rừng gần nhà, đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện.

Phát hiện lô hàng trị giá khoảng 100 triệu đồng không rõ nguồn gốc

Ngày 17-4, Công an huyện Can Lộc cho biết, đơn vị vừa bắt giữ lô hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Theo đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma tuý Công an huyện Can Lộc phát hiện, bắt giữ xe ôtô tải biển kiểm soát 89C-826.35 vận chuyển 9.600 viên thuốc hỗ trợ điều trị Covid019, 3.000 kit test Covid-19 và 220 chai rượu ngâm không rõ nhãn mác.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Nguyễn Hoàng Hải (SN 1992, trú thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ của tất cả các hàng hoá trên.

Thái Lan mở chiến dịch tiêm mũi tăng cường cho học sinh ở độ tuổi 12-17

Từ tháng 5 tới, Bộ Y tế Thái Lan sẽ mở chiến dịch tiêm mũi tăng cường bằng vaccine của Pfizer cho học sinh từ 12-17 tuổi đã tiêm mũi thứ 2 trước đó 4-6 tháng.

Kế hoạch này nhằm tăng cường khả năng miễn dịch cho học sinh trước khi khai giảng năm học mới. Mỗi học sinh sẽ được tiêm mũi vaccine mRNA của Pfizer với liều lượng 15 microgram. Đối với những học sinh có vấn đề về sức khỏe, nhân viên y tế sẽ có mặt để giám sát việc tiêm chủng và đưa ra lời khuyên cho phụ huynh. Việc tiêm phòng sẽ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của phụ huynh và học sinh.

Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Trung Quốc

Ngày 17-4, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc thông báo ghi nhận 3.504 ca mắc mới Covid-19 có triệu chứng trong ngày 16-4, tập trung chủ yếu ở thành phố Thượng Hải.

Thượng Hải hiện là tâm dịch của đợt bùng phát mới tại Trung Quốc. Ngày 16-4, thành phố này thông báo ghi nhận 3.238 ca mắc mới có triệu chứng. Ngoài ra, Thượng Hải cũng có thêm 21.582 ca mắc mới không có triệu chứng trong tổng số 22.512 ca mắc mới không có triệu chứng trong cộng đồng được ghi nhận trên cả nước.

Ngoài Thượng Hải, 13 khu vực cấp tỉnh khác ở Trung Quốc đại lục đã ghi nhận số ca lây nhiễm mới trong cộng đồng, trong đó có 167 trường hợp ở tỉnh Cát Lâm, miền Đông Bắc nước này.