[Tin nhanh tối 17-2-2021] Người đàn bà nuôi gái mại dâm dưới hầm nhà trọ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 17-1-2020 gồm các nội dung chính sau: Người Hàn Quốc tử vong ở chung cư Goldmark City âm tính với Covid-19; Từ 17-2, TP.HCM lấy mẫu giám sát ngẫu nhiên tại bến tàu, bến xe; Lên cơn ngáo đá, đối tượng đốt nhà và đâm 2 con bị thương; Người đàn bà nuôi gái mại dâm dưới hầm nhà trọ; Hàng nghìn nhân viên Amazon bị nhầm kết quả xét nghiệm Covid-19; Anh kêu gọi ngừng bắn trên toàn cầu để tiêm ngừa Covid-19.

Người Hàn Quốc tử vong ở chung cư Goldmark City âm tính với Covid-19

Chiều 17-2, UBND quận Bắc Từ Liêm xác nhận, kết quả xét nghiệm của người đàn ông Hàn Quốc tử vong tại Chung cư Goldmark City (số 136 Hồ Tùng Mậu) âm tính với SARS-CoV-2. Với kết quả này, nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ở tòa nhà chung cư Goldmark City đã được loại trừ và cơ quan chức năng có thể sớm dỡ bỏ lệnh phong tỏa tòa nhà.

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời Chung cư Goldmark City, yêu cầu không ai được ra vào tòa nhà, chờ đến khi có kết quả xét nghiệm Covid-19 của người đàn ông Hàn Quốc. Cơ quan y tế đã phun khử khuẩn và cách ly Chung cư Goldmark City theo đúng quy trình kiểm soát, phòng dịch

Từ 17-2, TP.HCM lấy mẫu giám sát ngẫu nhiên tại bến tàu, bến xe

Từ 17-2, TP.HCM bắt đầu mở rộng lấy mẫu ngẫu nhiên tại các bến xe, bến tàu, đồng thời mở thêm cách ly tập trung cho nhóm người có nguy cơ cao.

TP.HCM lấy mẫu tầm soát Covid-19 tại Bến xe Miền Đông dịp Tết

TP.HCM lấy mẫu tầm soát Covid-19 tại Bến xe Miền Đông dịp Tết

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, tính đến sáng 17-2, thành phố không ghi nhận trường hợp nhiễm mới. Số ca mắc Covid-19 phát hiện là 210 người, trong đó 165 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 45 trường hợp đang điều trị. Các mẫu xét nghiệm nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất có tiếp xúc với hành khách trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến 15-2 cũng đều có kết quả âm tính.

Lên cơn ngáo đá, đối tượng đốt nhà và đâm 2 con bị thương

Trưa 15-2, N.T.D (32 tuổi, phường B’Lao, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) xông vào cửa hàng tạp hóa của bà Nguyễn Thị Dung (tổ 11, phường B’lao), dùng dao khống chế bà Dung để cướp một sợi dây chuyền vàng. N.T.D đã bị những người trong cửa hàng bắt giữ, giao cho Công an phường B’Lao.

N.T.D - vốn nghiện ma túy nặng, đã tự châm lửa đốt nhà

N.T.D - vốn nghiện ma túy nặng, đã tự châm lửa đốt nhà

Trong lúc cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, tối hôm đó, D lên cơn ngáo đá đã khóa trái cửa, hút xăng từ xe máy, châm lửa đốt nhà. Bị vợ con can ngăn, hắn đã dùng dao đâm 2 con, gây thương tích. Đối tượng bị bỏng nặng nên đang điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của lực lượng chức năng.

Người đàn bà nuôi gái mại dâm dưới hầm nhà trọ

VKSND huyện Sông Hinh, Phú Yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lương Thị Thạch (sinh năm 1982, trú thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh) về tội chứa mại dâm.

Quá trình điều tra xác định tối 22-1, tổ công tác Công an huyện Sông Hinh phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên phát hiện, bắt quả tang 2 cặp đôi đang mua bán dâm tại nhà trọ karaoke do Thạch làm chủ ở khu phố Ngô Quyền (thị trấn Hai Riêng).

Thạch nuôi 2 gái bán dâm ở dưới tầng hầm nhà trọ. Mỗi lần mua bán dâm Thạch thu của khách 350.000 đồng/người/lần, hưởng “hoa hồng” 100.000 - 150.000 đồng.

Hàng nghìn nhân viên Amazon bị nhầm kết quả xét nghiệm Covid-19

Ít nhất 3.853 nhân viên của nhà bán lẻ trực tuyến Amazon có xét nghiệm virus SARS-CoV-2 âm tính nhưng sau đó được thông báo lại là kết quả dương tính và phải tự cách ly. Tuy nhiên, kết quả được đính chính ngay sau đó.

Amazon đã thực hiện nghiêm túc theo thông báo từ cơ quan y tế nhưng vẫn chưa rõ những sai sót này xảy ra như thế nào

Amazon đã thực hiện nghiêm túc theo thông báo từ cơ quan y tế nhưng vẫn chưa rõ những sai sót này xảy ra như thế nào

Chương trình xét nghiệm và truy vết tiếp xúc của Anh đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích kể từ khi bắt đầu triển khai. Chương trình trị giá 22 tỉ bảng Anh của chính phủ đang ngày càng phải chịu nhiều áp lực trong thời gian cao điểm của đại dịch, khi phải liên hệ với số lượng người gấp 3 lần số người mắc Covid-19.

Anh kêu gọi ngừng bắn trên toàn cầu để tiêm ngừa Covid-19

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab ngày 17-2 sẽ đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn tại các khu vực xung đột khắp thế giới để tạo điều kiện cho những người dễ bị tổn thương được tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Trong cuộc họp báo trực tuyến trước thềm cuộc họp ngày 17-2, Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc Barbara Woodward tuyên bố việc giải quyết vấn đề tiếp cận với vaccine Covid-19 ở các khu vực xung đột nên được tất cả các quốc gia quan tâm. Bà cho biết ít nhất 160 triệu người trên toàn cầu có nguy cơ không được tiếp cận với với vaccine Covid-19 vì bất ổn và xung đột.