[Tin nhanh tối 17-12-2021] Giở trò đồi bại với cô gái trẻ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 17-12-2021 gồm những nội dung chính sau đây: Giở trò đồi bại với cô gái trẻ ; Lừa "giải bùa yêu", chiếm đoạt 24,5 tỷ đồng; Bịa chuyện "em bé bị bố chém" để lừa tiền từ thiện; Bão Rai vào Biển Đông hướng về miền Trung; Omicron lan chưa từng thấy, ông Biden cảnh báo "mùa đông chết chóc"; Mỹ trừng phạt hàng chục công ty Trung Quốc.

Giở trò đồi bại với cô gái trẻ

Ngày 17/12, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1997, trú tại Tân Lập, Mộc Châu, Sơn La) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm" sau khi nhận được đơn trình báo của chị M về việc bị Hùng giở trò đồi bại.

Quá trình điều tra, xác minh, Công an quận Đống Đa làm rõ, ngày 8-12, chị M. lên Hà Nội tìm phòng trọ nhưng chưa tìm được nên ở nhờ phòng của Hùng tại khu tập thể thuộc phường Láng Hạ.

Tại đây, trưa ngày 12-12, Hùng đã nảy sinh ý định xấu, lao đến thực hiện hành vi đồi bại.

Lừa "giải bùa yêu", chiếm đoạt 24,5 tỷ đồng

Ngày 17-12, Tũ Thị Tâm, 27 tuổi, bị TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân là chị Lạng (chị họ của Tâm) cùng quê Lục Nam, Bắc Giang.

Năm 2017, Lợi dụng việc chị Lạng buồn chán, trầm cảm vì chia tay bạn trai, Tâm cho biết quen với ông thầy ở Thái Lan, có thể cúng giải hạn giúp chị Lạng hàn gắn tình cảm với người yêu. Tưởng thật, từ năm 2017 đến 2019, chị Lạng nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản cho Tâm để mua lễ, nhờ thầy cúng bên Thái Lan và Malaysia tổng cộng hơn 24,5 tỷ đồng.

Bị cáo Vũ Thị Tâm tại tòa ngày 17-12
Bị cáo Vũ Thị Tâm tại tòa ngày 17-12

Đến tháng 7-2019, chị Lạng phát hiện bị Tâm lừa nên đòi lại tiền. Tâm đã hoàn trả cho chị tiền mặt, nhà đất, ôtô, xe máy... tổng cộng 19,6 tỷ đồng. Do không được trả hết số tiền còn lại nên chị Lạng đã tố cáo hành vi lừa đảo của Tâm.

Bịa chuyện "em bé bị bố chém" để lừa tiền từ thiện

Phan Văn Tài, 25 tuổi, trú xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương (Nghệ An) đã bị Công an thị xã Thái Hòa tạm giữ hình sự về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tài bịa chuyện "một cháu bé Bắc Giang bị bố chém trọng thương" rồi sử dụng nhiều tài khoản đăng thông tin để lấy lòng thương cảm nhằm mục đích kêu gọi từ thiện.

Phan Văn Tài tại cơ quan công an
Phan Văn Tài tại cơ quan công an

Khi có người hảo tâm muốn giúp đỡ, Tài hướng dẫn gửi tiền hỗ trợ vào tài khoản của mình kèm lời hứa "trao tận tay nạn nhân". Tuy nhiên, nhận được tiền, Tài không trao.

Với hành vi của mình, đến ngày 15- 12, Tài đã bị bắt. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 6- 2021, Tài đã lừa hơn 1.600 người, chiếm 255 triệu đồng.

Bão Rai vào Biển Đông hướng về miền Trung

Chiều 17-12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, bão Rai đã vượt qua phía bắc đảo Palaoan (Philippines) đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 9 trên khu vực này.

Đêm nay và ngày mai (18-12), bão theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/h. Đến 16h ngày 18-12, tâm bão nằm trên phía bắc quần đảo Trường Sa, sức gió mạnh nhất 165 km/h, cấp 13-14, giật cấp 17.

Dự kiến đường đi của bão Rai.
Dự kiến đường đi của bão Rai.

Trong 24-48h tiếp theo, bão theo hướng tây bắc với tốc độ 15-20 km/h. Đến 16h ngày 19-12, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển ngoài khơi Bình Định - Khánh Hòa, sức gió mạnh nhất 135 km/h, cấp 12, giật tăng ba cấp.

Omicron lan chưa từng thấy, ông Biden cảnh báo "mùa đông chết chóc"

Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo biến chủng Omicron bắt đầu lây lan nhanh và những người không tiêm vaccine Covid-19 sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.

Tổng thống Biden nhấn mạnh hiệu quả của mũi vaccine tăng cường trong việc đề phòng bệnh nặng. Các chuyên gia cho rằng đây là cách để chống lại nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng, bất chấp bệnh nhân nhiễm biến chủng nào.

Theo ông Biden, việc tiêm mũi vaccine tăng cường sẽ giúp duy trì nền kinh tế và mở cửa trường học. Chính phủ Mỹ đang kêu gọi tất cả người dân có thể đủ điều kiện đi tiêm mũi vaccine tăng cường. Theo CDC, khoảng 27% người Mỹ đã được tiêm mũi vaccine thứ 3.

Mỹ trừng phạt hàng chục công ty Trung Quốc

Bộ Tài chính Mỹ hôm 16-12 thông báo đưa DJI- hãng sản xuất thiết bị không người lái hàng đầu Trung Quốc, cùng 7 công ty công nghệ khác vào danh sách các thực thể bị nghi liên quan đến quân đội Trung Quốc, cấm người Mỹ mua hoặc bán cổ phiếu của những công ty này. Phía Washington cáo buộc 8 công ty đã hỗ trợ "giám sát và theo dõi sinh trắc học" người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ.

Gian trưng bày thiết bị không người lái và sản phẩm khác tại cửa hàng của công ty DJI ở Thâm Quyến, Trung Quốc, hồi tháng 8-2020
Gian trưng bày thiết bị không người lái và sản phẩm khác tại cửa hàng của công ty DJI ở Thâm Quyến, Trung Quốc, hồi tháng 8-2020

Một số công ty Trung Quốc khác cũng bị thêm vào danh sách đen thương mại với cáo buộc mua lại, hoặc nỗ lực mua lại, công nghệ từ Mỹ nhằm hỗ trợ hiện đại hóa Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Tin cùng chuyên mục