[Tin nhanh tối 16-9-2021] Phá đường dây sử dụng công nghệ để mua bán trái phép ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 16-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Phạt 5 triệu đồng đối tượng khai báo gian dối để "thông chốt"; Phá đường dây sử dụng công nghệ để mua bán trái phép ma túy; Đề nghị truy tố nam thanh niên mua 365 triệu tiền giả; Điều tra vụ tai nạn ngã xe tử vong sau xô xát; Tổng thống Nga xác nhận hàng chục nhân viên thân cận mắc Covid-19; Đức triệt phá âm mưu tấn công giáo đường Do Thái.

Phạt 5 triệu đồng đối tượng khai báo gian dối để "thông chốt"

Tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cầu Nghìn, TP Hải Phòng, lực lượng chức năng phát hiện 2 trường hợp có dấu hiệu gian dối trong khai báo y tế.

Qua làm việc, xác định chị Phạm Thị T. và chị Vũ Thị T. (cùng SN 1992, cùng trú xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) đi xe máy từ tỉnh Thái Bình vào TP Hải Phòng. Khi qua chốt cầu Nghìn, 2 phụ nữ này không vào khai báo y tế mà xuất trình giấy khai báo y tế có dấu hiệu bị tẩy xóa nhằm qua chốt.

Công an huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng, đã lập biên bản, ra quyết định hành chính xử phạt Phạm Thị T. số tiền 5 triệu đồng, nhắc nhở Vũ Thị T. và yêu cầu 2 phụ nữ này quay về nơi xuất phát.

Phá đường dây sử dụng công nghệ để mua bán trái phép ma túy

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Bình Tân phát hiện Lê Minh Nhựt (19 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, thuê trọ tại quận Bình Tân, TP.HCM) cùng 2 người khác tham gia nhóm Zalo để mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: VNE

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: VNE

Theo đó, lợi dụng taxi công nghệ được phép lưu thông vận chuyển người bệnh tại các khu cách ly, bệnh viện trên địa bàn TP.HCM, Nhựt ngụy trang ma túy vào các hộp dầu gội để giao cho khách.

Nhựt bị công an bắt quả tang khi đang giao gần 8 gram ketamine và 15 viên thuốc lắc được ngụy trang trong các hộp dầu gội đầu cho tài xế taxi công nghệ đi bán cho khách. Khám xét nơi ở các đối tượng, lực lượng công an thu giữ gần 6,5 gram ma túy và 105 viên thuốc lắc. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc, xử lý theo quy định pháp luật.

Đề nghị truy tố nam thanh niên mua 365 triệu tiền giả

Ngày 16-9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp, đã có kết luận điều tra và chuyển sang Viện KNSD cùng cấp đề nghị truy tố Lê Phước Tài (29 tuổi) về tội Lưu hành tiền giả và Võ Hữu Phúc (32 tuổi, cùng ở TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) về tội Không tố giác tội phạm.

Theo cơ quan điều tra, Tài khai nhận do nợ nần nên nhiều lần bị vây đánh. Anh ta đã lên mạng xã hội tìm kiếm người bán tiền giả. Trong 1 tháng, Tài 5 lần đến TP.HCM mua 365 triệu đồng tiền giả và mang về nhà cất giấu để tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ. Phúc là bạn thân của Tài, biết rõ việc này nhưng không tố giác nên cùng bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều tra vụ tai nạn ngã xe tử vong sau xô xát

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều 15-9, tại thôn 1, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ tai nạn giao thông, khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là Nguyễn Văn T, 19 tuổi, ở thôn 2, xã Hòa Cuông.

Gia đình lo hậu sự cho Nguyễn Văn T. Ảnh: VOV

Gia đình lo hậu sự cho Nguyễn Văn T. Ảnh: VOV

Những người chứng kiến vụ việc cho biết, trong lúc T chơi bi-a với bạn thì xảy ra mâu thuẫn, 2 bên có lời qua, tiếng lại rồi lao vào đánh nhau. Thấy người kia cầm theo hung khí, T lên xe máy bỏ chạy. Đi được khoảng 1km thì bị tai nạn, dẫn đến tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tổng thống Nga xác nhận hàng chục nhân viên thân cận mắc Covid-19

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16-9 xác nhận hàng chục người trong đội ngũ thân cận của ông có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trước khi ông tự cách ly vào đầu tuần này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Hiện tại, Tổng thống Putin hoàn toàn khỏe mạnh và bản thân ông không mắc Covid-19. Vì đang tự cách ly, ông không đến Tajikistan tham dự các cuộc họp của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) trong tuần này, thay vào đó sẽ tham dự theo hình thức trực tuyến.

Đức triệt phá âm mưu tấn công giáo đường Do Thái

Cảnh sát Đức đã bắt giữ một số phần tử đe dọa tấn công 1 giáo đường Do Thái vào ngày lễ Yom Kippur của người Do Thái. Các đối tượng bị bắt giữ khi cảnh sát thực hiện chiến dịch vây ráp lớn tối 15-9 ở giáo đường Do Thái phía Tây thành phố Hagen.

Trước đó, truyền thông Đức đưa tin, 1 cơ quan tình báo nước ngoài đã tiết lộ rằng 1 thanh niên Syria 16 tuổi đang lên kế hoạch tấn công bằng chất nổ vào giáo đường Do Thái trên. Hiện nhà chức trách Đức đang tiếp tục điều tra vụ việc.