[Tin nhanh tối 16-9-2020] Giải cứu 5 nữ sinh bị ép làm nhân viên quán karaoke

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống ngày 16-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Lặn biển nhặt được khối đá nghi là long diên hương tiền tỷ; Khởi tố người giao ô tô cho phụ xe gây tai nạn chết 8 người; Bắt tạm giam “yêu râu xanh” nhiều lần hiếp dâm bé gái 13 tuổi; Giải cứu 5 nữ sinh bị ép làm nhân viên quán karaoke; Trung Quốc bị Australia điều tra “can thiệp nước ngoài”; Em trai ông Shinzo Abe làm Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản.

Lặn biển nhặt được khối đá nghi là long diên hương tiền tỷ

Khi lặn biển cách đây 2 tháng, anh H.T. ở TP Quảng Ngãi phát hiện khối đá màu đỏ, nặng 14kg. Điều rất lạ là khối đá tỏa ra hương thơm rất dễ chịu nên có thể là long diên hương.

Long diên hương là khối sáp hình thành từ hệ tiêu hóa của cá nhà táng và vô cùng quý hiếm. Hiện anh T đang cất giữ khối đá này. Mỗi cân long diên hương có thể có giá đến hàng tỷ đồng.

Cũng trong khoảng thời gian trên, anh T còn nhặt được một khối đá nghi long diên hương nhỏ hơn, nặng 4kg và được một chủ doanh nghiệp thủy sản tại Quảng Ngãi mua lại với giá 1,2 tỷ đồng.

Khởi tố người giao ô tô cho phụ xe gây tai nạn chết 8 người

Ngày 16-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận), đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tiệp (31 tuổi, ở tỉnh Lâm Đồng) về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Bình Thuận hôm 21-7-2020

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Bình Thuận hôm 21-7-2020

Trước đó, rạng sáng 21-7, xe khách 16 chỗ 86B- 010.87 chở 14 người lưu thông từ hướng TP Phan Thiết đi TP.HCM đến Km1767 quốc lộ 1, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân đã đâm vào xe tải ngược chiều khiến 8 người tử vong, 7 người bị thương nặng.

Người trực tiếp cầm lái gây tai nạn là phụ xe Lê Thanh Trúc (48 tuổi, đã tử vong). Mặc dù phụ xe không có giấy phép điều khiển xe từ 9 chỗ ngồi trở lên nhưng Tiệp vẫn giao xe khách 16 chỗ cho Trúc, dẫn đến tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Bắt tạm giam “yêu râu xanh” nhiều lần hiếp dâm bé gái 13 tuổi

Ngày 16-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Huỳnh Bảo Thiên (43 tuổi, trú tại phường 4, thành phố Trà Vinh) để điều tra tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, sáng 19-5-2020, Thiên đến nhà em T. (13 tuổi, ở thành phố Trà Vinh), định thực hiện hành vi hiếp dâm thì bị bạn em T đang ở chơi phát hiện nên bỏ đi. Sự việc được trình báo với cơ quan công an, nhưng Thiên đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 19-8, Thiên bị bắt khi đang làm thuê ở tỉnh Bình Phước. Hắn khai nhận đã nhiều lần cưỡng bức em T. và dọa nạn nhân không được kể với ai.

Giải cứu 5 nữ sinh bị ép làm nhân viên quán karaoke

5 nữ sinh ở thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc vừa được giải cứu sau khi bị một số đối tượng dụ dỗ bỏ nhà đi làm “việc nhẹ lương cao” rồi bị ép phục vụ trong quán karaoke.

Các nữ sinh ở Nghệ An bị kẻ xấu lôi kéo bằng hứa hẹn “việc nhẹ lương cao”

Các nữ sinh ở Nghệ An bị kẻ xấu lôi kéo bằng hứa hẹn “việc nhẹ lương cao”

Trước đó, đêm 7-9, tổ công tác công an tỉnh Nghệ An đã đột kích một quán karaoke ở thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, giải cứu được 3 nữ sinh ở TP Vinh bị các đối tượng dụ dỗ rồi ép làm việc tại đây.

Tương tự, tiếp nhận trình báo của gia đình nạn nhân về việc 2 con gái sinh năm 2005 bị kẻ xấu rủ rê đi bán trà chanh, lực lượng công an tìm thấy 2 nữ sinh ở một quán karaoke trên địa bàn.

Trung Quốc bị Australia điều tra “can thiệp nước ngoài”

Australia đang mở một cuộc điều tra về âm mưu cố ý gây ảnh hưởng đến một chính trị gia nước này với trọng tâm điều tra là Trung Quốc. Đây là cuộc điều tra đầu tiên về sự can thiệp của nước ngoài ở Australia.

Trong một diễn biến khác, tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney đã phản ứng giận dữ với một bản tin của đài ABC cho biết một trong những quan chức của họ cũng có tên trong lệnh khám xét của chính quyền sở tại: “Những cáo buộc rằng Tổng lãnh sự quán và quan chức của chúng tôi tham gia vào các hoạt động xâm nhập là hoàn toàn vô căn cứ”.

Quan hệ Australia - Trung Quốc trở nên căng thẳng từ khi Canberra kêu gọi cộng đồng quốc tế mở cuộc điều tra về nguồn gốc của đại dịch Covid-19.

Em trai ông Shinzo Abe làm Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản

Theo danh sách nội các tân Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga vừa công bố, ông Nobuo Kishi, em trai cựu Thủ tướng Shinzo Abe, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng.

Ông Kishi, 61 tuổi, là cựu Thứ trưởng ngoại giao Nhật Bản

Ông Kishi, 61 tuổi, là cựu Thứ trưởng ngoại giao Nhật Bản

Ông Kishi là con trai thứ ba của ông Shintaro Abe, cha của cựu Thủ tướng Abe, nhưng được bác ruột nhận nuôi vì người này không có con trai. Bởi vậy, dù là em ruột ông Abe, ông Kishi mang họ khác.

Hiện Thủ tướng Yoshihide Suga đã bổ nhiệm nội các mới với 15/20 thành viên thuộc nội các cũ của cựu Thủ tướng Shinzo Abe.