[Tin nhanh tối 15-9-2021] Khởi tố đối tượng mua xăng phóng hỏa truy sát cả nhà người tình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 15-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Kết quả khám nghiệm vụ Bí thư thị trấn ở Bình Dương tử vong trong ô tô; Vây bắt tên cướp có vũ khí, thu giữ gần 100 triệu đồng; Mua xăng phóng hỏa truy sát cả nhà người tình; Suýt mất hơn 1 tỷ đồng sau cuộc điện thoại giả danh công an; Saudi Arabia bắn hạ máy bay không người lái của Houthi; 91% học sinh trên 12 tuổi ở Trung Quốc đã tiêm đủ vaccine Covid-19.

Kết quả khám nghiệm vụ Bí thư thị trấn ở Bình Dương tử vong trong ô tô

Ông L.N. V. (SN 1976), Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND thị trấn Lai Uyên (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) được phát hiện tử vong trong ô tô khóa trái cửa. Bước đầu công an xác định, vụ việc không có yếu tố hình sự, do khám nghiệm tử thi không phát hiện tác động ngoại lực vào cơ thể.

Trước đó, sáng 14-9, người nhà ông V. không liên hệ được nên đã theo định vị xe để đi tìm, qua đó phát hiện chiếc xe ô tô cửa xe khóa trái, nằm trong KCN Mỹ Phước (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát). Những người thân có mặt đã phá cửa xe thì nhận ra ông V. tử vong. Trước khi xảy ra vụ việc, ông V không có dấu hiệu gì bất thường về sức khỏe.

Vây bắt tên cướp có vũ khí, thu giữ gần 100 triệu đồng

Tối 14-9, Lê Ngọc Hoàng (31 tuổi, trú ở TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) thấy trong cửa hàng Viettel gần siêu thị Co.op Mart ở TP Tam Kỳ chỉ còn 3 nhân viên và một bảo vệ đứng ngoài cửa, liền rút dao uy hiếp nhân viên thu ngân để cướp tiền.

Đối tượng Lê Ngọc Hoàng bị lực lượng chức năng bắt giữ

Đối tượng Lê Ngọc Hoàng bị lực lượng chức năng bắt giữ

Lấy được tiền, đối tượng liền bỏ chạy ra đường để tẩu thoát. Lúc này, nhân viên cửa hàng điện thoại truy hô cướp, một số người dân địa phương cùng lực lượng Công an TP Tam Kỳ truy đuổi tóm gọn. Tang vật thu giữ được trên người đối tượng này hơn 90 triệu đồng, và 1 con dao Thái Lan. Hiện tại Hoàng đang bị tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ.

Khởi tố đối tượng mua xăng phóng hỏa truy sát cả nhà người tình

Ngày 15-9, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng (53 tuổi, trú phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, An Giang) về tội giết người.

Trước khi phóng hỏa giết người, Dũng đã có 6 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp và cướp giật tài sản.

Trước khi phóng hỏa giết người, Dũng đã có 6 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp và cướp giật tài sản.

Dũng và bà VTN sống chung với nhau như vợ chồng. Người đàn ông này thường ghen tuông, ra tay hành hung mẹ con bà N. nên bị bà N. đuổi khỏi nhà. Vào rạng sáng 5-9-2021, Dũng mua xăng, nhằm phóng hỏa giết mẹ con bà N đang ngủ trong nhà, nhưng các nạn nhân may mắn được cứu thoát. Ngày 9-9, công an đã bắt giữ Dũng khi đang trốn ở phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên.

Suýt mất hơn 1 tỷ đồng sau cuộc điện thoại giả danh công an

Trưa 14-9, bà T.T.T.H (43 tuổi, trú tại phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn) bị một nhóm đối tượng giả danh cơ quan công an gọi điện thông báo về việc bà có liên quan đến một đường dây tội phạm. Nhóm đối tượng yêu cầu bà H. chuyển tiền vào một tài khoản để cơ quan công an kiểm tra, xác minh.

Do hoảng sợ, bà H. đã 2 lần chuyển tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản được nhóm đối tượng cung cấp. Nhưng do giao dịch thực hiện sau 16h30 nên sẽ hoàn thành vào sáng hôm sau. Tối cùng ngày, bà H. nghi ngờ mình đã bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên vội đi trình báo công an. Nhờ sự hướng dẫn kịp thời của lực lượng công an cùng sự hỗ trợ của Ngân hàng, bà H. đã may mắn nhận lại số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Saudi Arabia bắn hạ máy bay không người lái của Houthi

Ngày 15-9, kênh Al-Hadath có trụ sở tại Dubai đưa tin lực lượng phòng không Saudi Arabia đã bắn hạ một máy bay không người lái chứa chất nổ của lực lượng Houthi tại Yemen. Máy bay này nhằm vào mục tiêu sân bay Abha, phía Tây Nam Saudi Arabia.

Một liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu đã can thiệp vào Yemen sau khi lực lượng Houthi được Iran hỗ trợ lật đổ chính phủ của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi vào năm 2014. Cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, hầu hết là dân thường và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới.

91% học sinh trên 12 tuổi ở Trung Quốc đã tiêm đủ vaccine Covid-19

Tờ Thời báo Hoàn cầu dẫn nguồn tin từ Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết, tính đến ngày 15-9, khoảng 91% học sinh từ 12 đến 17 tuổi của nước này đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19. Bộ cũng kêu gọi các trường học cần tăng cường công tác phòng chống và kiểm soát dịch Covid-19 trong khuôn viên trường, đặc biệt là trong hai kỳ nghỉ Tết Trung thu và Quốc khánh sắp tới.

Học sinh ở Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc tiêm vaccine hôm 21-8

Học sinh ở Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc tiêm vaccine hôm 21-8

Thông báo được đưa ra sau khi Ủy ban Y tế Quốc gia hôm 13-9 cho biết, dịch Covid-19 đã lây lan tại một trường tiểu học ở thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc ghi nhận ổ dịch tại trường học, với ít nhất 20 trẻ em dưới 12 tuổi nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tin cùng chuyên mục