[Tin nhanh tối 15-8-2020] Cụ bà bị xe đẩy hàng siêu thị đâm tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 15-8-2020 gồm các nội dung chính sau: Chìm tàu cá, 5 ngư dân được cứu nạn kịp thời; Cụ bà bị xe đẩy hàng siêu thị đâm tử vong; Quảng Ninh: 6 công nhân bị ngất tại phân xưởng lắp ráp điện tử; Nhặt được ma túy mang bán, lĩnh 20 năm tù; Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo Trung Quốc về căng thẳng biên giới; Mỹ ký thỏa thuận di chuyển quân từ Đức sang Ba Lan.

Chìm tàu cá, 5 ngư dân được cứu nạn kịp thời

Ngày 15-8, 5 ngư dân ở xã Ngư Lộc và Minh Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) bị chìm tàu trên biển đã được lực lượng chức năng đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, vào ngày 14-8, tàu cá TH.90219.TS có công suất 110 CV, do ông Bùi Văn Ngọc, trú tại thôn Thắng Lộc, xã Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc) làm chủ tàu, đang khai thác thủy hải sản trên vùng biển thuộc khu vực Cồn Mom, tỉnh Nghệ An thì bị gió to, sóng lớn đánh chìm.

Nhận được tín hiệu cấp cứu của chủ tàu, các tàu đánh cá gần đó đã di chuyển lại gần chiếc tài bị nạn, đưa 5 ngư dân lên tàu an toàn.

Cụ bà bị xe đẩy hàng siêu thị đâm tử vong

Sáng 15-7, hai nhân viên nam cùng đẩy xe hàng giao hàng cho một cửa hàng ăn uống nằm trong Trung tâm thương mại Big C, Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt. Khi đẩy xe xuống cầu thang cuốn dẫn vào siêu thị, không may 2 nhân viên này bị tuột tay.

Công an Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai một số người liên quan

Công an Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai một số người liên quan

Chiếc xe trượt xuống theo thang cuốn, đâm vào bà Bùi Thị Hiền (71 tuổi) đang đi bộ ngang qua phía dưới. Cụ bà ngã ra sàn, bất tỉnh. Được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu song nạn nhân không qua khỏi.

Quảng Ninh: 6 công nhân bị ngất tại phân xưởng lắp ráp điện tử

Vào khoảng 10h ngày 15-8, tại phân xưởng lắp ráp, Công ty TNHH kỹ thuật điện tử TONLY Việt Nam (khu công nghiệp Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), 6 công nhân đang làm việc thì bị ngất. Sau khi sự việc xảy ra, Công ty đã cho dừng dây chuyền sản xuất, đưa 6 công nhân trên đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Nguyên nhân khiến hàng loạt công nhân ngất xỉu đang được điều tra

Nguyên nhân khiến hàng loạt công nhân ngất xỉu đang được điều tra

Đến 13h30 cùng ngày, công ty đã đưa thêm 34 công nhân đến kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí và 5 công nhân đến kiểm tra sức khỏe tại Trung tâm y tế thị xã Quảng Yên do có biểu hiện khó chịu về sức khỏe.

Nhặt được ma túy mang bán, lĩnh 20 năm tù

TAND tỉnh Hòa Bình vừa tuyên phạt Khà A Đua (SN 1982, xã Hang Kia, huyện Mai Châu) 20 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Tháng 5-2020, Khà A Đua đi lấy rau cho lợn thì nhìn thấy 1 túi nilon dưới đất. Mở ra xem Đua thấy bên trong có nhiều bọc chứa heroin và ma túy tổng hợp nên đưa về cất giấu.

Do đã sử dụng ma túy nên Đua biết và đã mang về nhà cất giấu

Do đã sử dụng ma túy nên Đua biết và đã mang về nhà cất giấu

Đầu tháng 6-2020, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Đua mang số ma túy trên xuống khu vực xã Đồng Tân (Mai Châu) bán thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Tổng số tang vật công an thu giữ được là 158,35 gram heroin, 798 viên ma túy tổng hợp, tổng trọng lượng 82,66 gram .

Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo Trung Quốc về căng thẳng biên giới

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ra cảnh báo mới đối với Trung Quốc về căng thẳng đẫm máu ở khu vực biên giới, đồng thời cam kết xây dựng một quân đội hùng hậu hơn.

Ông Modi nhấn mạnh, chủ quyền của Ấn Độ là “tối thượng” và quan hệ với các nước láng giềng phụ thuộc vào an ninh và sự tin tưởng. Thủ tướng Ấn Điih cũng nhấn mạnh, quân đội Ấn Độ gồm 1,4 triệu quân sẽ được củng cố. Bên cạnh đó, ưu tiên hàng đầu của ông là đưa Ấn Độ thoát khỏi cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra.

Mỹ ký thỏa thuận di chuyển quân từ Đức sang Ba Lan

Mỹ và Ba Lan ngày 15-8 ký kết thỏa thuận về khởi động tiến trình tái bố trí lính Mỹ đang đóng ở Đức sang Ba Lan. Thỏa thuận cũng công nhận Ba Lan sẽ là Tổng hành dinh mới của Tập đoàn quân số 5 - quân đội Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng BA Lan Mariusz Blaszczak tại lễ ký kết

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng BA Lan Mariusz Blaszczak tại lễ ký kết

Theo thỏa thuận vừa ký kết, 1.000 lính Mỹ sẽ được điều từ Đức sang Ba Lan, chưa tính đến 4.500 quân Mỹ đang đồn trú tại đây. Thỏa thuận cũng có điều khoản cho phép Mỹ tiếp cận các căn cứ quân sự của Ba Lan, được quyền hiện đại hóa các cơ sở hiện hữu, nâng cao tiềm lực quân sự ở Ba Lan.

Tin cùng chuyên mục