[Tin nhanh tối 15-6-2022] Bắt đối tượng sát hại bé gái 13 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 15-6-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Bắt đối tượng sát hại bé gái 13 tuổi; Ngáo đá, lái xe cứu thương náo loạn đường phố; NATO thúc giục chuyển thêm vũ khí hạng nặng cho Ukraine; Xả súng tại Mỹ, 2 cảnh sát thiệt mạng. 

Bắt đối tượng sát hại bé gái 13 tuổi

Ngày 15/6, Võ Hoàng Khang, 26 tuổi, bị Công an tỉnh Bến Tre bắt tạm giam về hành vi Giết người; Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Cướp tài sản.

Võ Hoàng Khang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nam An

Võ Hoàng Khang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nam An

Nạn nhân 13 tuổi, học cùng lớp với em gái Khang. Do cần tiền tiêu xài, Khang nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của cô bé. Sáng hai hôm trước, Khang nhắn tin cho bé gái, hẹn gặp tại phòng trọ ở xã Long Thới, huyện Chợ Lách. Khi cô bé đến, hắn ép quan hệ tình dục. Nạn nhân kháng cự, kêu cứu, Khang bóp cổ đến chết rồi tiếp tục thực hiện hành vi.

Tiếp đó, Khang lấy đôi bông tai cùng xe máy của bé gái chạy trốn lên TP HCM thuê nhà nghỉ. Tối hôm qua, Khang bị cảnh sát bắt. Bước đầu, nghi phạm đã thừa nhận hành vi.

Ngáo đá, lái xe cứu thương náo loạn đường phố

Trưa 15/6, Lâm Hoàng Nhu, 37 tuổi, mặc quần jeans, áo thun đỏ, cầm gạch xông vào khu vực cấp cứu của Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ đập phá. Anh ta sau đó chạy vào căn tin lục tìm đồ ăn, lấy 3 con dao.

Lái xe cứu thương náo loạn đường phố do bị ngáo đá.

Lái xe cứu thương náo loạn đường phố do bị ngáo đá.

Nhu đi ra sân, lên chiếc xe cấp cứu (cắm sẵn chìa khóa), lục tìm đồ đạc rồi lái ra cổng, tông vào ôtô của cảnh sát 113, tiếp tục lái xe tông vào cổng bệnh viện. Sự việc khiến người đi đường hoảng sợ, vội tấp vào lề, hoặc vứt xe bỏ chạy. Sau 30 phút, lực lượng cảnh sát đuổi kịp, ép Nhu lái xe cứu thương về lại bệnh viện. Nhu được đưa đi cấp cứu. Cơ quan điều tra đang làm rõ sự việc, xử lý người này.

NATO thúc giục chuyển thêm vũ khí hạng nặng cho Ukraine

Tổng thư ký NATO Stoltenberg kêu gọi các nước phương Tây gửi thêm nhiều vũ khí hạng nặng để giúp Ukraine kháng cự ở chiến trường miền đông.

"Đúng vậy, Ukraine cần thêm nhiều vũ khí hạng nặng. Họ hoàn toàn phụ thuộc vào những vũ khí này để có thể chống lại chiến dịch quân sự của Nga", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 14/6 phát biểu trong cuộc họp báo ở The Hague, Hà Lan. Tổng thư ký Stoltenberg cho biết, NATO đã đẩy mạnh chuyển vũ khí tới Ukraine và các quan chức của khối sẽ họp tại Brussels để thảo luận về biện pháp tăng hỗ trợ cho Kiev, trong đó có cung cấp vũ khí hạng nặng.

Xả súng tại Mỹ, 2 cảnh sát thiệt mạng

Cảnh sát thành phố Los Angeles, tiểu bang California, Mỹ, vừa cho biết, hai cảnh sát đã thiệt mạng trong vụ xả súng xảy ra tại khu vực giao lộ giữa đường Garvey và đường Central. Nghi phạm của vụ tấn công đã bị bắn hạ, song cảnh sát không tiết lộ thêm chi tiết. Vấn đề súng đạn lại nóng lên tại Mỹ sau khi xảy ra liên tiếp 2 vụ xả súng đẫm máu trong tháng 5 vừa qua, trong đó có vụ xả súng tại trường tiểu học Robb ở Texas, khiến 19 học sinh và 2 giáo viên thiệt mạng. Ngày 8/6, Hạ viện Mỹ đã thông qua một gói dự luật kiểm soát súng đạn. Tuy nhiên, gói dự luật này được cho là khó qua được ải Thượng viện.