[Tin nhanh tối 15-5-2022] Hỗn chiến kinh hoàng bằng bom xăng và mã tấu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 15-5-2022 gồm những nội dung chính sau: Hỗn chiến kinh hoàng bằng bom xăng và mã tấu; Bắt khẩn cấp người vợ giết chồng giấu xác dưới ao hơn 4 tháng; Người mẹ kịp cứu 2 con gái khỏi "yêu râu xanh" nhờ camera; Phần Lan chính thức từ bỏ quy chế trung lập với quyết định gia nhập NATO;   Chile: Cướp táo tợn tại nhà Bộ trưởng Quốc phòng, cướp cả xe Tổng thống.

Hỗn chiến kinh hoàng bằng bom xăng và mã tấu

Chiều 15-5, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đang tiến hành truy bắt các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến xảy ra vào rạng sáng cùng ngày trên đường Phạm Văn Thuận (phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai).

Trước đó, khoảng 3h30, hàng chục thanh thiếu niên cầm dao, mã tấu đuổi chém rồi ném bom xăng vào nhau gây náo loạn khiến người đi đường sợ hãi, tránh vào lề.

Vụ hỗn chiến xảy ra trên đường Phạm Văn Thuận (phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai)
Vụ hỗn chiến xảy ra trên đường Phạm Văn Thuận (phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai)

Một lúc sau cảnh sát xuất hiện. Hai nhóm hỗn chiến bỏ chạy tán loạn. Ít nhất hai người bị thương được nhóm bạn đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ việc 2 nhóm học sinh mâu thuẫn tình cảm trên mạng xã hội, hẹn nhau để giải quyết.

Bắt khẩn cấp người vợ giết chồng giấu xác dưới ao hơn 4 tháng

Liên quan nghi án vợ giết chồng rồi giấu thi thể dưới ao, ngày 15-5, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bắt khẩn cấp, tạm giam bà Sơn Thị H. (46 tuổi), ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, để điều tra về hành vi giết người.

Theo tài liệu điều tra, 4 tháng trước, bà H. và chồng cãi nhau. Bà H. đã dùng dao chém chết chồng rồi kéo thi thể giấu xuống ao cạnh nhà. Do ám ảnh và sợ bị lộ khi người thân định tát ao bắt cá nên bà H. ra đầu thú.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án này.

Người mẹ kịp cứu 2 con gái khỏi "yêu râu xanh" nhờ camera

Ngày 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) bắt tạm giam Hồ Dễ (SN 1970) trú phường Hòa Hiệp Bắc để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo tài liệu điều tra, tối 18-4, chị L.T.H. trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu có việc ra ngoài nên dặn 2 con gái nhỏ ở nhà học bài và trông nhà. Lúc sau, đối tượng Dễ đi nhậu về ngang nhà chị H. thấy 2 bé gái nên gọi ra mở cổng cho Dễ vào. Sau khi vào được nhà, Dễ đã có hành vi sàm sỡ 2 bé gái, khiến các cháu sợ hãi bỏ chạy ra ngoài.

Đúng lúc này, chị H. kịp thời phát hiện hành vi của Dễ qua camera trong nhà nên đã chạy về giải cứu cho 2 con gái và trình báo sự việc với công an.

Phần Lan chính thức từ bỏ quy chế trung lập với quyết định gia nhập NATO

Chiều 15-5 (giờ Việt Nam), Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto tuyên bố nước này sẽ đăng ký gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bất chấp cảnh báo của Nga.

Động thái này đánh dấu sự chuyển đổi chính sách mang tính lịch sử, theo đó Phần Lan từ bỏ quy chế trung lập sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ ngày 24-2.

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto (phải) trong cuộc họp báo ngày 15-5
Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto (phải) trong cuộc họp báo ngày 15-5

Nga, hiện chia sẻ đường biên giới hơn 1.300 km với Phần Lan, đã cảnh báo Helsinki sẽ phạm sai lầm nếu gia nhập khối liên minh quân sự. Moscow đã chính thức ngừng cung cấp điện cho Phần Lan từ ngày 14-5, giữa lúc căng thẳng gia tăng vì Helsinki quyết tâm gia nhập NATO.

Chile: Cướp táo tợn tại nhà Bộ trưởng Quốc phòng, cướp cả xe Tổng thống

Ngày 15-5, giới chức Chile cho hay nhà của Bộ trưởng Quốc phòng Maya Fernandez (52 tuổi) bị cướp và những kẻ tấn công còn đe dọa chồng, đánh đập con trai bà. Bà Fernandez may mắn không có mặt ở nhà khi vụ cướp xảy ra.

Bộ trưởng Quốc phòng Chile Maya Fernandez
Bộ trưởng Quốc phòng Chile Maya Fernandez

Cũng trong đêm 13-5, một nhân viên bảo vệ thuộc đội an ninh của Tổng thống Gabriel Boric bị bắn vào tay và bọn cướp lấy đi một chiếc xe của Tổng thống mà người này đang lái.

Hai vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh nước này đang trải qua thời “khắc tồi tệ nhất về an ninh”, với tội phạm tăng vọt về số lượng lẫn mức độ nghiêm trọng.

Tin cùng chuyên mục