[Tin nhanh tối 15-2-2022] Đập phá xe Lexus RX350 chỉ vì... đèn chiếu chói mắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 15-2-2022 gồm các nội dung chính sau: Giải cứu 11 thuyền viên tàu hàng mắc cạn ở biển Hà Tĩnh ; Thanh niên bỗng dưng thấy mình “tử vong tại Đài Loan”; Đập phá xe Lexus RX350 chỉ vì... đèn chiếu chói mắt; Lừa vay 4 tỉ đồng “nướng” vào bài bạc; Ecuador thu giữ gần 7 tấn cocaine chuẩn bị được đưa sang Bỉ; New York sa thải nhân viên chính phủ không tiêm vaccine

Giải cứu 11 thuyền viên tàu hàng mắc cạn ở biển Hà Tĩnh

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa cứu hộ thành công tàu hàng gần 5.000 tấn cùng 11 thuyền viên bị mắc cạn ở vùng biển Vũng Áng.

Tàu Hải Nam Star bị mắc cạn tại khu vực bờ biển thị xã Kỳ Anh

Tàu Hải Nam Star bị mắc cạn tại khu vực bờ biển thị xã Kỳ Anh

Tàu vận tải Hải Nam Star, quốc tịch Việt Nam do ông Hoàng Văn Trường (địa chỉ ở Hải Phòng) làm thuyền trưởng đã bị mắc cạn tối 13-2 tại khu vực bờ biển xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh. Trước đó, tàu vào neo ở khu vực phao 13-15 để trú tránh nhưng gió mạnh khiến nó trôi vào bờ. Do biển động cộng thêm thời tiết xấu nên đến gần sáng 15-2, các lực lượng mới cứu hộ thành công.

Thanh niên bỗng dưng thấy mình “tử vong tại Đài Loan”

Chưa từng đi Đài Loan (Trung Quốc) và đang sống khỏe mạnh ở quê nhà, thế nhưng anh N.L.T. ở huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa tá hỏa khi thấy hình ảnh mình tràn lan trên mạng xã hội facebook kèm thông tin đã tử nạn ở Đài Loan để kêu gọi tiền từ thiện.

Ngày 15-2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua trình báo của anh T, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, phát hiện các tài khoản facebook có tên "Xỉu Bắc" và "Thiên Nhân" sử dụng hình ảnh facebook cá nhân của anh T để kêu gọi tiền từ thiện. Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ những kẻ tung tin thất thiệt.

Đập phá xe Lexus RX350 chỉ vì... đèn chiếu chói mắt

Chiều 15-2, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đã khởi tố, cho tại ngoại đối với Mai Hoàng Hưng (20 tuổi, trú xã Mỹ Phong) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Chiếc xe đắt tiền bị đập phá vô cớ

Chiếc xe đắt tiền bị đập phá vô cớ

Tối 22-1, chiếc xe Lexus RX350 (trị giá khoảng 5 tỷ đồng) lưu thông từ hướng xã Mỹ Phong về đường huyện 89. Lúc này, Hưng đi bộ băng từ bên trái đường qua, rồi bất ngờ chặn đầu xe và đạp vào xe Lexus. Hưng tiếp tục dùng xe máy rượt đuổi theo rồi dùng gạch ném, làm hư hỏng tài sản với trị giá hơn 37 triệu đồng. Hưng khai nhận nguyên nhân vụ việc là do đèn xe chiếu sáng làm chói mắt nên tức giận.

Lừa vay 4 tỉ đồng “nướng” vào bài bạc

Chiều 15-2, Lê Ngọc Hà (SN 1984, trú xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hà khai nhận vào khoảng tháng 3-2021, sau một thời gian quen biết với chị Trần Thị N. (SN 1979, trú xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh), Hà nghĩ ra chiêu cần tiền để phục vụ dự án cũng như đền bù cho vụ tai nạn mình gây ra để vay rồi chiếm đoạt tài sản của chị này số tiền hơn 4 tỉ đồng. Có được tiền, Hà sử dụng để đánh bạc và tiêu xài cá nhân.

Ecuador thu giữ gần 7 tấn cocaine chuẩn bị được đưa sang Bỉ

Ngày 14-2, cảnh sát Ecuador thông báo đã thu giữ gần 7 tấn cocaine được giấu trong một container chở chuối có đích đến là Bỉ. Đây là vụ thu giữ ma túy mới nhất ở Ecuador. Số liệu thống kê cho thấy kể từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng nước này đã thu giữ tổng cộng 25 tấn cocaine.

Tang vật bị cảnh sát Ecuador thu giữ

Tang vật bị cảnh sát Ecuador thu giữ

Có biên giới giáp 2 quốc gia sản xuất cocaine nhiều nhất thế giới là Colombia và Peru, Ecuador được cho là điểm trung chuyển quan trọng trong các đường dây vận chuyển ma túy sản xuất ở các quốc gia này đến Mỹ và các nước châu Âu.

New York sa thải nhân viên chính phủ không tiêm vaccine

Chính quyền thành phố New York của Mỹ ngày 14-2 thông báo đã sa thải hơn 1.400 nhân viên chính phủ vì họ không tuân thủ quy định bắt buộc tiêm vaccine ngừa Covid-19. Trong số 1.430 công chức bị sa thải có tới 914 nhân viên thuộc Bộ Giáo dục, 36 cảnh sát và 25 lính cứu hỏa.

Tại New York có 13.044 viên chức đã nộp đơn xin miễn tiêm vaccine vì lý do sức khỏe và tôn giáo, trong đó hơn 70% số đơn đã bị từ chối và 2.118 đơn đã được tiếp nhận. Quy định bắt buộc tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho nhân viên nhà nước là chính sách có từ thời cựu Thị trưởng Bill de Blasio.

Tin cùng chuyên mục