[Tin nhanh tối 15-12-2020] Bắt giữ đối tượng trong nhóm chuyên lừa tình-tiền người Nigeria

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 15-12-2020 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ đối tượng trong nhóm “lừa tiền lừa tình” người Nigeria; Cô giáo dùng dao tấn nữ đồng nghiệp giữa trường; Xét xử chủ cơ sở mầm non có học sinh bị chấn thương sọ não; Lĩnh án 5 năm tù vì mua tiền giả trên mạng để tặng bạn bè; Nhật Bản tử hình “sát thủ Twitter”; Tổng thống Nga V. Putin chúc mừng ông Biden đắc cử.

Bắt giữ đối tượng trong nhóm “lừa tiền lừa tình” người Nigeria

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Công an TP.HCM vừa phá chuyên án, bắt giữ Lê Thành Nhân (SN 1989, trú tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An), là đồng phạm của nhóm đối tượng người Nigeria lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều người số tiền gần 400 tỷ đồng.

Đối tượng Lê Thành Nhân tại cơ quan công an

Đối tượng Lê Thành Nhân tại cơ quan công an

Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là giả danh là quân nhân, bác sỹ nước ngoài… ngỏ lời yêu đương với phụ nữ Việt, lấy quà tặng hoặc ngoại tệ làm mồi nhử. Nhân được giao giả làm nhân viên quản lý và giao hàng tại Sân bay Tân Sơn Nhất thông báo cho các bị hại về kiện hàng gửi từ nước ngoài, yêu cầu nộp phí để nhận hàng. Đối tượng được trả công 12 triệu đồng/tháng và hưởng 10% của mỗi vụ lừa đảo.

Cô giáo dùng dao tấn nữ đồng nghiệp giữa trường

Sáng 15-12, tại phân trường Mỹ Giang Trường tiểu học Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, cô giáo ĐTVH (49 tuổi, ở thị xã Ninh Hòa) cầm dao xông vào tấn công cô H - nữ đồng nghiệp tại hành lang của phòng học. Một số người vội chạy đến can ngăn nhưng cô H đã bị chém trúng vai, ngón tay, phải tới tại trạm y tế xã Ninh Phước xử lý vết thương. Cô ĐTVH sau đó được đưa đến trụ sở Công an xã Ninh Phước để làm rõ sự việc.

Theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT thị xã Ninh Hòa, cô giáo ĐTVH có tiền sử bệnh về thần kinh, vừa trở về và đi dạy trở lại sau một đợt điều trị ở bệnh viện.

Xét xử chủ cơ sở mầm non có học sinh bị chấn thương sọ não

Bị cáo Nguyễn Thị Hà - chủ cơ sở mầm non Phương Nam (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) vừa bị tòa tuyên phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội “thiếu trách nhiệm gây ra hậu quả nghiêm trọng” đồng thời phải bồi thường cho gia đình nạn nhân với số tiền 124,9 triệu đồng.

Cháu bé rơi vào tình trạng hôn mê do bị thương tích ở lớp học mầm non

Cháu bé rơi vào tình trạng hôn mê do bị thương tích ở lớp học mầm non

Hôm 3-3-2018, chị Vũ Thị Hương (SN 1991, trú tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) đưa cháu D.N.H đến lớp mầm non Phương Nam. Đến khoảng 12h cùng ngày, chị Hương được thông báo về việc cháu H. phải đưa đi cấp cứu. Theo giám định pháp y, cháu H. bị thương tích 64%, do vật tày tác động dẫn đến tụ máu gây phù não, hôn mê, co giật.

Lĩnh án 5 năm tù vì mua tiền giả trên mạng để tặng bạn bè

Ngày 15-12, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên toà xét xử và tuyên phạt bị cáo Hồ Hoàng Anh (35 tuổi, trú phường An Hòa, TP Rạch Giá) 5 năm tù về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Cuối tháng 3-2020, Hoàng Anh lên mạng xã hội đặt mua 12 triệu đồng tiền giả (tương đương với 24 tờ loại mệnh giá 500 ngàn đồng) với giá 2 triệu đồng tiền thật. Hoàng Anh lấy 4 tờ đem tặng cho 4 người bạn nói là tiền phong thủy không đươc tiêu. Đến ngày 16-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện và thu hồi các tờ tiền giả tại nhà riêng của đối tượng.

Nhật Bản tử hình “sát thủ Twitter”

Tòa án Tokyo tuyên án tử hình với Takahiro Shiraishi, 30 tuổi, kẻ được gọi là “sát thủ Twitter” vì giết hại 9 người quen qua mạng Twitter. 9 nạn nhân tuổi từ 15 đến 26, gồm 8 phụ nữ và một nam giới tìm đến Shiraishi vì tin rằng y có thể giúp họ lên kế hoạch tự tử, hoặc thậm chí chết cùng họ. Y cũng bị cáo buộc tấn công tình dục tất cả nạn nhân nữ.

Shiraishi đã gây án trong 2 tháng từ tháng 8 đến tháng 10-2017

Shiraishi đã gây án trong 2 tháng từ tháng 8 đến tháng 10-2017

Nhật Bản là một trong số ít các quốc gia phát triển vẫn giữ án tử hình và nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng. Tuy nhiên, thời gian từ khi kết án đến khi xử tử thường kéo dài tới vài năm.

Tổng thống Nga V. Putin chúc mừng ông Biden đắc cử

Ngày 15-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện chúc mừng tới Joe Biden nhân dịp ông được đại cử tri đoàn bầu làm tổng thống đắc cử của nước Mỹ. Điện Kremlin cho biết, nhà lãnh đạo Nga cũng bày tỏ tin tưởng rằng Nga - Mỹ, những quốc gia có vai trò đặc biệt với an ninh và ổn định toàn cầu, có thể giúp giải quyết các vấn đề và thách thức của thế giới, bất chấp sự khác biệt hai nước. “Về phần mình, tôi sẵn sàng tiếp xúc và hợp tác với ngài”, Tổng thống Putin nhắn gửi tới ông Biden.

Đại cử tri đoàn sáng 15-12 giờ Hà Nội đã hoàn tất quá trình bỏ phiếu, với 306 phiếu cho ông Joe Biden, trong khi Tổng thống Donald Trump nhận được 232 phiếu.