[Tin nhanh tối 15-10-2021] Cần tiền chữa bệnh, bố gọi người bán con gái 13 tuổi sang Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 15-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Cần tiền chữa bệnh, bố gọi người bán con gái 13 tuổi sang Trung Quốc; Nhân viên bưu cục chiếm đoạt hàng của khách; Bắt quả tang vụ khai thác quặng trái phép quy mô lớn tại Hà Giang; Bắt giữ 5 đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; Palau trở thành một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới; Tổng thống Latvia mắc Covid-19 sau chuyến công du Bắc Âu.

Cần tiền chữa bệnh, bố gọi người bán con gái 13 tuổi sang Trung Quốc

Ngày 14-10, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can Lo Phò Phèng (SN 1975, trú xã Bảo Nam, Kỳ Sơn) về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Lo Phò Phèng tại cơ quan công an (Ảnh: H. Tuấn)
Lo Phò Phèng tại cơ quan công an (Ảnh: H. Tuấn)

Cụ thể, khoảng tháng 9-2018, Lo Phò Phèng tái phát bệnh tim, cần tiền điều trị nên nhờ Lo Thị Căm (cháu gái của Phèng, SN 1987, trú tại xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn) tìm mối bán con gái Lo Thị M.C. (SN 2005) sang Trung Quốc.

Lo Thị Căm sau đó câu kết với Moong Thị Xúm (SN 1976, trú cùng địa phương) đưa nạn nhân sang Trung Quốc và bán cho một người đàn ông với giá gần 120 triệu đồng. Thời điểm bị bán, cháu M.C. mới 13 tuổi.

Giữa tháng 9-2021, nạn nhân trở về địa phương. Từ đây hành vi mua bán người của các đối tượng trên mới bị bại lộ.

Nhân viên bưu cục chiếm đoạt hàng của khách

Ngày 15-10, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đã tạm giữ Vũ Quang Dưỡng (SN 1977, quê Bình Phước) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng là nhân viên giao hàng của một bưu cục nằm trên đường D1, khu phố 4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát. Ngày 2-7, Dưỡng đến bưu cục làm việc thì phát hiện 1 kiện hàng không có vận đơn để trước bàn làm việc của mình.

Mở kiện hàng ra xem, Dưỡng thấy bên trong có 2 điện thoại IPhone 12 Promax nên nảy lòng tham chiếm đoạt. Đối tượng đã đem bán 1 chiếc được 15 triệu đồng để tiêu xài cá nhân, chiếc còn lại đem cất giấu.

Bắt quả tang vụ khai thác quặng trái phép quy mô lớn tại Hà Giang

Ngày 15-10, Công an tỉnh Hà Giang cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một vụ khai thác quặng trái phép tại thôn Buốt (xã Đồng Tâm, Bắc Quang).

Theo đó, công an phát hiện các đối tượng tổ chức hoạt động khai thác, sơ tuyển khoáng sản nghi là quặng mangan. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 1 xe ô tô tải, 6 máy xúc công suất lớn, 1 giàn sơ tuyển quặng và 20 mét khối quặng đã qua sơ tuyển.

Qua xác minh, điểm mỏ này hết thời hạn cấp phép khai thác từ năm 2014.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã nhiều lần yêu cầu doanh nghiệp đóng cửa mỏ theo quy định. Tuy nhiên, phía doanh nghiệp không chấp hành, tiếp tục tiến hành khai thác trái phép.

Bắt giữ 5 đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 15-10, Công an huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy tại tổ dân phố 3, thị trấn Đắk Mâm.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm nhiều túi nilon bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp; 5 điện thoại di động; 3,6 triệu đồng tiền mặt và một số tang vật khác có liên quan.

Palau trở thành một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới

Palau (một đảo quốc ở Tây Thái Bình Dương) đã trở thành một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới. Theo số liệu của Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Palau, trong số 18.000 người dân nước này, 15.000 người đã được tiêm chủng đầy đủ. Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) cho rằng điều này có nghĩa là hơn 99% dân số đủ điều kiện đã được tiêm chủng.

Palau là một trong số ít quốc gia trên thế giới được cho là kiềm chế tương tối tốt dịch bệnh sau khi thực hiện biện pháp đóng cửa biên giới từ sớm, bất chấp những thiệt hại lớn đối với nền kinh tế vốn phụ thuộc vào du lịch. Theo trang thống kê worldometers, tính đến nay, Palau ghi nhận 8 ca mắc Covid-19.

Tổng thống Latvia mắc Covid-19 sau chuyến công du Bắc Âu

Tổng thống Egils Levits (Ảnh: LETA)
Tổng thống Egils Levits (Ảnh: LETA)

Văn phòng Tổng thống Latvia ngày 14-10 xác nhận Tổng thống Egils Levits đã đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 sau chuyến công du tới Đan Mạch và Thụy Điển, mặc dù ông đã được tiêm phòng đầy đủ.

Theo quy định phòng tránh dịch, Tổng thống Levits phải làm việc từ xa trong một thời gian. Ông sẽ buộc phải hoãn các chuyến đi đã lên kế hoạch tới Kosovo và Bắc Macedonia vào tuần tới, cũng như cuộc gặp với Tổng thống Romania, đồng thời không thể tham dự Hội nghị Riga dự kiến diễn ra ngày 15-10-2021, với các chủ đề thảo luận về quốc phòng, chính sách đối ngoại và các mối quan hệ quốc tế.