[Tin nhanh tối 14-9-2021] Khống chế kẻ ngáo đá tấn công Cảnh sát tại chốt kiểm soát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 14-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Đưa 15 người được vận chuyển bằng thùng lạnh về quê; Khống chế kẻ ngáo đá tấn công Cảnh sát tại chốt kiểm soát; Bỏ làm nông, mở trang trại trồng cần sa bán online; Đâm vợ 2 nhát dao rồi nhảy cầu tự tử; Tổng thống Nga Vladimir Putin phải tự cách ly; Tổng thống Mỹ thúc đẩy hội nghị quốc tế riêng về Covid-19.

Đưa 15 người được vận chuyển bằng thùng lạnh về quê

7h sáng mai 15-9, UBND tỉnh Bình Thuận sẽ bố trí một xe khách xuất phát tại huyện Hàm Tân, đưa 15 người được phát hiện trong thùng xe đông lạnh hôm 12-9 về quê và sẽ lo mọi chi phí đi lại, ăn uống cho cả đoàn đến khi về tới 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị an toàn.

Chiếc xe chở 15 người trong thùng đông lạnh

Chiếc xe chở 15 người trong thùng đông lạnh

Khuya 12-9, tổ tuần tra Trạm CSGT Hàm Tân phát hiện xe đông lạnh BKS TP.HCM đang đỗ trong sân một quán cơm thuộc xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra. Trong thùng xe khi đó có 15 người, có cả trẻ em. Lái xe khai chở thuê 15 người trên từ Bến xe Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 2 Bình Thuận với giá 700.000 đồng/người.

Khống chế kẻ ngáo đá tấn công Cảnh sát tại chốt kiểm soát

Công an phường Linh Xuân, TP Thủ Đức (TP HCM) đang củng cố hồ sơ bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Quân (SN 1994, trú TP Thủ Đức) cho Công an TP Thủ Đức tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Nguyễn Văn Quân tại cơ quan công an

Đối tượng Nguyễn Văn Quân tại cơ quan công an

Khoảng 7h15 sáng 14-9, Quân đi xe máy đến chốt kiểm soát trên Quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức không xuất trình được giấy tờ, lý do ra đường nên được yêu cầu về nhà. Không chấp hành, Quân còn đấm trúng mặt Trung tá Lê Anh Tuấn (Công an phường Linh Xuân). Anh ta liền bị khống chế, đưa về trụ sở công an, nhưng có biểu hiện bị ngáo đá, không chịu khai nhận hành vi. Qua test nhanh, Quân dương tính với chất ma túy.

Bỏ làm nông, mở trang trại trồng cần sa bán online

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự Hồ Long Phụng (SN 1983, quê ở Tiền Giang) để mở rộng điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Khu nhà kính chuyên ươm trồng cần sa của đối tượng Hồ Long Phụng

Khu nhà kính chuyên ươm trồng cần sa của đối tượng Hồ Long Phụng

Trước đó, sáng 11-9, Phòng Cảnh sát ma túy đột nhập vào căn nhà ở thôn 2, xã Cư Êbur (TP Buôn Ma Thuột), bắt quả tang Phụng trồng cần sa bán online cho nhiều đối tượng. Phụng khai, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn. Để có tiền tiêu xài, Phụng lên Facebook tìm mua hạt giống cây cần sa về ươm, trồng sử dụng và bán kiếm lời.

Đâm vợ 2 nhát dao rồi nhảy cầu tự tử

Khoảng 14h20 chiều 14-9, tại cầu mới Tam Kỳ, đoạn chảy qua phường An Sơn giáp ranh với xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, một người đàn ông bất ngờ dựng xe trên cầu rồi nhảy xuống sông mất tích. Qua xác định ban đầu, đó là ông Lê Văn Thu (49 tuổi), trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Cuối giờ chiều 14-9, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được thi thể ông Thu

Cuối giờ chiều 14-9, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được thi thể ông Thu

Một lãnh đạo Công an xã Tam Dân cho biết: Ông Lê Văn Thu xảy ra mâu thuẫn với vợ là bà Phan Thị Tuyết Ng (47 tuổi), trú cùng địa phương. Ông Thu đã đâm vợ 2 nhát dao vào ngực rồi đi xe máy chạy xuống cầu mới Tam Kỳ nhảy xuống tự tử mất tích.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phải tự cách ly

Tổng thống Nga Vladimir Putin đang phải tự cách ly vì một số người xung quanh ông được ghi nhận đã mắc Covid-19. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng ông Putin “hoàn toàn khỏe mạnh” và sẽ tiếp tục làm việc như bình thường.

Như vậy, Tổng thống Putin sẽ không thể tới Tajikistan trong tuần này để tham dự các cuộc họp an ninh khu vực. Trước đó, hôm 13-9, tại cuộc họp với các vận động viên Paralympic, dự các cuộc tập trận quân sự phối hợp với Belarus và gặp Tổng thống Syria Bashar Assad.

Tổng thống Mỹ thúc đẩy hội nghị quốc tế riêng về Covid-19

Ngày 13-9, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden sẽ đến New York vào ngày 21-9 tới để phát biểu tại phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 76. Phiên họp được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Khoảng 100 nhà lãnh đạo cho biết sẽ tham dự sự kiện này.

Tại phiên họp, Tổng thống Biden có kế hoạch đề xuất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh quốc tế dành riêng cho việc giải quyết đại dịch Covid-19 và các vấn đề tiêm chủng toàn cầu. Dự kiến hội nghị sẽ diễn ra trong khuôn khổ phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.