[Tin nhanh tối 14-8-2022] Người phụ nữ suýt mất 100 triệu đồng cho ‘cán bộ hải quan’ dỏm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 14-8-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Người phụ nữ suýt mất 100 triệu đồng cho "cán bộ hải quan" dỏm; Án mạng sau ván cờ tướng; Đông Nam Á đối mặt với nguy cơ mưa lũ nghiêm trọng; Mỹ có số ca mắc đậu mùa khỉ cao nhất thế giới. 

Người phụ nữ suýt mất 100 triệu đồng cho "cán bộ hải quan" dỏm

Chiều 12/8, một người phụ nữ đến cửa hàng Viettel chi nhánh Hớn Quản (Bình Phước) nhờ chuyển khoản 100 triệu đồng "theo yêu cầu của cán bộ hải quan" để nhận quà của bạn trai ở nước ngoài gửi về. Quản lý cửa hàng Viettel nghi ngờ khách bị nhóm người nước ngoài lừa đảo bằng chiêu "tặng quà khủng", nên khuyên ngăn. Do khách hàng vẫn quyết tâm chuyển tiền, nhân viên cửa hàng báo công an đến.

Người phụ nữ suýt bị lừa đảo bằng chiêu chuyển tiền nhận quà

Người phụ nữ suýt bị lừa đảo bằng chiêu chuyển tiền nhận quà

Người phụ nữ kể hai tuần trước quen qua mạng xã hội người tên Ariway Dss Delivey. Anh này ngỏ ý tặng điện thoại và 100.000 USD cho chị. Đến sáng 11/8, một người tự xưng cán bộ Cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất gọi đến, thông báo "quà đã về đến sân bay", yêu cầu chị này đóng 100 triệu đồng để nhận quà. Nghe cảnh sát phân tích, người phụ nữ mới tin mình bị lừa.

Án mạng sau ván cờ tướng

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ nghi can Trần Đức Phụng, 72 tuổi, ở xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn để làm rõ hành vi giết người.

Theo nhà chức trách, khoảng 15h ngày 10/8, ông Phụng và một người hàng xóm đến nhà ông Trần, 53 tuổi, ở thôn Trường Cát, xã Trường Lâm đánh cờ tướng.

Ông Trần đứng ngoài xem nhưng nhiều lần tham gia ý kiến. Ông Phụng cho rằng việc làm này của gia chủ khiến mình bị thua nên to tiếng. Ông Phụng bỏ về nhà nhưng bất ngờ cầm dao quay lại đâm thủng bụng ông Trần. Nạn nhân tử vong trước khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Đông Nam Á đối mặt với nguy cơ mưa lũ nghiêm trọng

Trong khi Campuchia ra cảnh báo lũ quét thì tại khu vực biên giới Myanmar và Thái Lan, một con đập bị vỡ đã gây ngập lũ nghiêm trọng. Do ảnh hưởng của bão Mulan, gây mưa lớn, một con đập ở biên giới Myanmar và Thái Lan đã bị vỡ gây ngập lũ nghiêm trọng. Nhiều nơi, nước lũ ngập cao đến ngực. Nhiều tình nguyện viên đã phải lội qua dòng nước lũ để phân phát lương thực cho những người bị mắc kẹt.

Đông Nam Á đối mặt với nguy cơ mưa lũ nghiêm trọng.

Đông Nam Á đối mặt với nguy cơ mưa lũ nghiêm trọng.

Hiện chưa có thống kê thiệt hại về người. Tuy nhiên, ngập lũ đã nhấn chìm hơn 2.000 căn nhà, 200 cửa hàng ở 4 ngôi làng.

Mỹ có số ca mắc đậu mùa khỉ cao nhất thế giới

Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, số ca mắc đậu mùa khỉ ở Mỹ đã vượt quá 10.000, cao nhất trên thế giới. Các bang ghi nhận số ca mắc đậu mùa khỉ nhiều nhất bao gồm New York, Florida, Georgia, Texas, và California. Bang duy nhất ở Mỹ chưa có trường hợp mắc đậu mùa khỉ là Wyoming.

Số ca mắc đậu mùa khỉ ở Mỹ đã gia tăng nhanh chóng kể từ khi trường hợp đầu tiên được phát hiện từ giữa tháng 5 và chính quyền Tổng thống Biden đã ban bố tình trạng y tế khẩn cấp đối với căn bệnh này.

Trong bối cảnh nguồn cung vaccine đậu mùa khỉ hạn chế, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) tuần qua đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho phép tiêm một liều vaccine Jynneos ít hơn thông thường giữa các lớp da thay vì tiêm 1 liều vaccine đầy dủ dưới lớp mỡ.