[Tin nhanh tối 14-4-2021] Bắt khẩn cấp đối tượng chống người thi hành công vụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 14-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Truy bắt nghi can sát hại, cướp tiền của bạn gái vì... ghen; Bắt khẩn cấp đối tượng chống người thi hành công vụ; Giám đốc bệnh viện Cai Lậy bị khởi tố về hành vi “Giết người”; Quản lý nhà hàng môi giới cho tiếp viên nhà hàng bán dâm; NATO sẽ rút quân khỏi Afghanistan từ tháng 9-2021; Thủ tướng Hàn Quốc thăm Iran lần đầu tiên sau 44 năm.

Truy bắt nghi can sát hại, cướp tiền của bạn gái vì... ghen

Nguyễn Văn Thành (27 tuổi, trú xã Tiên Hiệp, TP Phủ Lý) có tình cảm với chị N. (trú huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang). Do ghen tuông, sáng 12-4, Thành đến nhà chị N ở Tuyên Quang để nói chuyện. Thấy chị N ở nhà một mình, Thành đã hãm hiếp và giết chị N. Sau đó, hắn lấy hơn 31 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Công an Hà Nam bắt được Thành khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực thôn Đại Cầu (xã Tiên Tân, TP Phủ Lý).

Bắt khẩn cấp đối tượng chống người thi hành công vụ

Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp Lê Chí Thành (38 tuổi) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Chiều 14-4, Công an đã khám xét nơi cư trú của Thành ở phường Tân Hưng Thuận, quận 12.

Hôm 20-3, Lê Chí Thành vi phạm luật khi điều khiển ô tô trên xa lộ Hà Nội. Trong lúc CSGT niêm phong, tạm giữ ô tô vi phạm, Thành quay hình trực tiếp đưa lên mạng xã hội rồi đưa ra nhiều yêu cầu không đúng với lực lượng CSGT.

Thời gian gần đây, Lê Chí Thành nổi tiếng trên mạng xã hội khi thường xuyên livestream “giám sát” cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ

Thời gian gần đây, Lê Chí Thành nổi tiếng trên mạng xã hội khi thường xuyên livestream “giám sát” cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ

Trước đây, Lê Chí Thành từng là đại úy công an nhưng đã bị kỷ luật loại khỏi ngành.

Giám đốc bệnh viện Cai Lậy bị khởi tố về hành vi “Giết người”

Ngày 14-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Ngưu (57 tuổi, Giám đốc Bệnh viên Đa khoa khu vực Cai Lậy), cùng 3 đồng phạm để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo kết quả điều tra, vợ ông Ngưu bị tai nạn giao thông được ông Trần Văn Định (59 tuổi, cùng trú huyện Cái Bè) đưa vào bệnh viện cấp cứu. Có thể do ghen tuông, ông Ngưu đã nhờ người “cảnh cáo” ông Định nhưng không ngờ lại đâm nhầm, khiến bà Võ Thị Mười (43 tuổi, trú xã Phú An, huyện Cai Lậy) là người chở ông Định tối 11-3 tử vong.

Quản lý nhà hàng môi giới cho tiếp viên nhà hàng bán dâm

Ngày 14-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận 1, TPHCM đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Dương Xuân Hưng (SN 1967, trú huyện Hóc Môn; quản lý nhà hàng Du Xuân, quận 1, TPHCM) về hành vi môi giới mại dâm.

Tiếp viên nhà hàng Du Xuân bán dâm với giá 2,5 triệu đồng

Tiếp viên nhà hàng Du Xuân bán dâm với giá 2,5 triệu đồng

Tối 7-4, lực lượng Công an quận 1 bắt quả tang 3 tiếp viên nhà hàng Du Xuân đang bán dâm tại khách sạn gần nhà hàng. Các đối tượng khai, được Hưng điều vào phòng để ngồi nhậu cùng khách. Khi khách có nhu cầu, các cô gái ra giá từ 2,5 triệu đồng để bán dâm, trong đó Hưng “ăn” tiền môi giới cả 2 đầu 1 triệu đồng/lượt.

NATO sẽ rút quân khỏi Afghanistan từ tháng 9-2021

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer ngày 14-4 cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ cùng với Mỹ rút toàn bộ quân đội khỏi Afghanistan vào tháng 9 tới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định rút quân khỏi Afghanistan trước ngày 11-9, đúng 20 năm sau vụ tấn công khủng bố của Al Qaeda châm ngòi cho cuộc chiến kéo dài của Mỹ tại quốc gia Tây Nam Á này. Cùng ngày, báo The Times đưa tin Anh cũng sẽ rút gần như toàn bộ binh sĩ nước này khỏi Afghanistan sau khi Mỹ có kế hoạch rút quân trước ngày 11-9.

Tiến trình hòa bình Afghanistan đã rơi vào bế tắc khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Afghanistan và Taliban bị đình trệ. Taliban dọa tiếp tục có các hành động thù địch nếu lực lượng nước ngoài không rút quân trước hạn chót 1-5.

Thủ tướng Hàn Quốc thăm Iran lần đầu tiên sau 44 năm

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun vừa kết thúc chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Tehran. Đây là chuyến thăm Iran đầu tiên của một Thủ tướng Hàn Quốc trong vòng 44 năm qua và được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề cho việc tăng cường quan hệ song phương giữa hai nước.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun được cho là nhằm gỡ bế tắc trong quan hệ song phương

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun được cho là nhằm gỡ bế tắc trong quan hệ song phương

Trong cuộc họp với cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran, ông Ali Larijani, Thủ tướng Chung Sye-kyun nhấn mạnh rằng, chính phủ Hàn Quốc sẽ cố gắng sớm giải phóng số tài sản trị giá 7 tỷ USD của Iran bị đóng băng ở Hàn Quốc nhằm chấm dứt bế tắc ngoại giao giữa hai nước.