[Tin nhanh tối 14-2-2022] Tìm được nghi phạm dọa bắn hạ máy bay của Vietnam Airlines

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 14-2-2022 gồm các nội dung chính sau: Tìm được nghi phạm dọa bắn hạ máy bay của Vietnam Airlines; 40 người “phê” ma túy trong quán karaoke; Cây bàng bật gốc, hàng chục hộ dân ở TP.HCM mất điện; Tài xế xe khách tông chết người rồi bỏ chạy; VĐV Nga dương tính chất cấm được giữ quyền thi đấu; Cầu huyết mạch nối giữa Canada và Mỹ được khai thông.

Tìm được nghi phạm dọa bắn hạ máy bay của Vietnam Airlines

Cơ quan chức năng Nhật Bản đã xác định được nghi phạm đe dọa bắn hạ máy bay Vietnam Airlines trên vịnh Tokyo vào ngày 5-1-2022.

Máy bay Vietnam Airlines phải quay đầu hạ cánh tại Fukuoka (Nhật Bản) sau lời đe dọa (Ảnh: Flightradar)

Máy bay Vietnam Airlines phải quay đầu hạ cánh tại Fukuoka (Nhật Bản) sau lời đe dọa (Ảnh: Flightradar)

Theo đó, nghi phạm là một nam giới người Nhật Bản. Người đàn ông này đã theo dõi thông tin chuyến bay trên Internet và nảy sinh ý định đe dọa an toàn chuyến bay.

Nghi phạm thừa nhận hành vi đe dọa bắn hạ máy bay của Việt Nam, nhưng không nêu động cơ hay mục đích cụ thể. Cơ quan chức năng Nhật Bản đang tiếp tục xác minh vụ việc.

40 người “phê” ma túy trong quán karaoke

Rạng sáng 14-2, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an TP Tam Kỳ kiểm tra quán karaoke New 86 trên đường Tôn Đức Thắng, TP Tam Kỳ.

Tại đây, cảnh sát phát hiện 44 người (33 nam, 11 nữ) đang ở 6 phòng hát. Qua test nhanh, có 40 người dương tính với chất ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ 6 đĩa sứ chứa ma túy dạng ketamine cùng nhiều dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Cảnh sát đã lập biên bản đối với chủ quán karaoke New 86 là ông Trương Công Danh (34 tuổi, ở phường An Sơn, TP Tam Kỳ). Công an tỉnh Quảng Nam đã bàn giao nhóm thanh niên dương tính với ma túy cho Công an TP Tam Kỳ để xử lý theo thẩm quyền.

Cây bàng bật gốc, hàng chục hộ dân ở TP.HCM mất điện

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 14-2, trên đường Ỷ Lan, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM. Thời điểm trên, nam tài xế khoảng 40 tuổi lái xe tải trên đường Ỷ Lan, hướng Lũy Bán Bích đi Lê Quang Chiếu.

Cây bàng đổ đè vào đường dây điện (Ảnh: Zing)
Cây bàng đổ đè vào đường dây điện (Ảnh: Zing)

Khi đến trước số nhà 62 Ỷ Lan (phường Hiệp Tân), thùng xe tải va vào cây bàng (cao khoảng 15 m) đang nghiêng ra đường. Sự việc khiến cây bàng bật gốc, đổ đè vào đường dây điện, thùng xe tải hư hỏng.

Tại hiện trường, cây bàng nằm chắn ngang đường Ỷ Lan, ô tô không thể qua lại khu vực. Sự cố khiến hàng chục hộ dân tại phường Hiệp Tân bị mất điện. Đến hơn 13h30, lực lượng chức năng đã tới cắt cành cây, thu dọn hiện trường và khắc phục sự cố mất điện.

Tài xế xe khách tông chết người rồi bỏ chạy

Ngày 14-2, Trạm CSGT Tuy Phước (Công an tỉnh Bình Định) bàn giao tài xế Nguyễn Hồng Phong (43 tuổi, ở Nghệ An) cùng xe khách cho Công an Quảng Bình để điều tra về hành vi tông chết người rồi bỏ trốn.

Khoảng 14h20 ngày 13-2, Trạm CSGT Tuy Phước nhận thông tin từ Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) về việc xe khách mang biển kiểm soát 37B-020.23 tông chết người rồi chạy trốn về hướng nam. Chiều cùng ngày, Tổ tuần tra của đơn vị đã bắt giữ tài xế này trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (Bình Định).

Phong khai xe khách xuất bến từ Nghệ An đi TP.HCM. Rạng sáng 13-2, xe khách do Phong điều khiển đã tông chết một người đi xe đạp ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Do hoảng sợ, nam tài xế đã lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

VĐV Nga dương tính chất cấm được giữ quyền thi đấu

VĐV trượt băng người Nga Kamila Valieva được tòa án cho phép tiếp tục thi đấu tại Thế vận hội Bắc Kinh dù có kết quả dương tính chất cấm với mẫu thử được thu thập trước Olympic.

Kamila Valieva trong buổi luyện tập vào ngày 13-2
Kamila Valieva trong buổi luyện tập vào ngày 13-2

“Các trọng tài thấy rằng trong hoàn cảnh này, việc ngăn cản VĐV thi đấu tại Olympic sẽ gây ra thiệt hại không thể khắc phục được cho cô ấy”, Tổng thư ký Tòa trọng tài Thể thao (CAS) Matthieu Reeb nói, AP đưa tin ngày 14-2.

Phán quyết được đưa ra chưa đầy 12 tiếng sau khi CAS tổ chức phiên điều trần khẩn cấp kéo dài về sự việc của Valieva, 15 tuổi.

Cầu huyết mạch nối giữa Canada và Mỹ được khai thông

Công ty sở hữu cầu Ambassador – cầu huyết mạch nối giữa Canada và Mỹ cho biết, vài giờ sau khi cảnh sát Canada giải tán những người biểu tình, cây cầu đã mở cửa trở lại cho giao thông và thương mại, theo Detroit News.

“Công ty Detroit International Bridge vui mừng thông báo rằng cầu Ambassador hiện hoàn toàn mở cửa, khai thông trở lại dòng thương mại tự do giữa nền kinh tế Canada và Mỹ”, Esther Jentzen, đại diện của công ty, cho biết vào đêm 13-2 (giờ địa phương).

Người biểu tình đã chặn cầu Ambassador từ hôm 7-2 để phản đối lệnh tiêm vaccine bắt buộc đối với các tài xế xe tải cùng những biện pháp hạn chế phòng dịch Covid-19 khác.