[Tin nhanh tối 14-2-2021] Bắt giữ 2 đối tượng vô hiệu hóa camera, trộm hòm công đức trong đình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 14-2-2021 gồm các nội dung chính sau: TP.HCM: Học sinh tiếp tục ngừng học tập trung đến hết tháng 2; Tạm giữ 34 thanh niên vượt chốt kiểm soát dịch từ Hải Dương-Hải Phòng; Bắt giữ 2 đối tượng vô hiệu hóa camera, trộm hòm công đức trong đình; EU phê duyệt nhanh vaccine mới có thể chống biến thể virus SARS-CoV-2; Mỹ, Hàn Quốc chuẩn bị tổ chức tập trận chung thường niên; Cháy nhiều tàu chở dầu ở cảng biên giới Afghanistan-Iran.

TP.HCM: Học sinh tiếp tục ngừng học tập trung đến hết tháng 2

Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 14-2, Ủy ban Nhân dân TP.HCM có công văn cho phép kéo dài thời gian học sinh thành phố ngừng đến trường, tiếp tục học trực tuyến.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan, lãnh đạo các quận, huyện, cơ sở giáo dục trên địa bàn cho phép học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục ngừng đến trường từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến hết ngày 28-2.

Trong thời gian này, học sinh, sinh viên tiếp tục học trên Internet để đảm bảo kế hoạch thời năm học 2020-2021 theo quy định.

Tạm giữ 34 thanh niên vượt chốt kiểm soát dịch từ Hải Dương-Hải Phòng

Theo nguồn tin từ CATP Hải Phòng, khoảng 20h30 ngày 13-2, tại khu vực xã Đại Bản và Lê Thiện thuộc huyện An Dương, Hải Phòng xuất hiện nhiều tốp thanh niên sử dụng xe môtô vượt chốt kiểm soát dịch Covid-19 từ địa bàn tỉnh Hải Dương vào thành phố Hải Phòng.

Các thanh niên vượt chốt tại ga Dụ Nghĩa, An Dương, Hải Phòng. Nguồn: thanhphohaiphong.gov.vn

Các thanh niên vượt chốt tại ga Dụ Nghĩa, An Dương, Hải Phòng. Nguồn: thanhphohaiphong.gov.vn

Lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ 34 đối tượng và 18 môtô, đồng thời tổ chức phun khử khuẩn tại khu vực này nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19. Hiện, CAH An Dương đang xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bắt giữ 2 đối tượng vô hiệu hóa camera, trộm hòm công đức trong đình

Theo thông tin từ Công an TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh sáng nay (14-2), Đội Cảnh sát hình sự vừa phối hợp cùng Công an phường Yên Thanh, TP Uông Bí điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản tại đình Bí Giàng, phường Yên Thanh trước đó.

Tang vật vụ trộm cắp tài sản tại đình Bí Giàng. Ảnh: Dân Trí

Tang vật vụ trộm cắp tài sản tại đình Bí Giàng. Ảnh: Dân Trí

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vào đêm 10-2 đã đột nhập vào đình Bí Giàng qua đường ô thoáng cửa chính và vô hiệu hóa hệ thống camera, sau đó trộm cắp hòm công đức đưa ra khu đô thị Tân Thành để phá hòm, lấy đi số tiền 2.887.000 đồng để tiêu xài.

EU phê duyệt nhanh vaccine mới có thể chống biến thể virus SARS-CoV-2

Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý phê duyệt nhanh các loại vaccine mới có khả năng đối phó với các biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.

Đây là tuyên bố của ủy viên EU phụ trách y tế Stella Kyriakides, đưa ra ngày 14-2 trong bối cảnh châu Âu bị chỉ trích chậm chạp trong tiến trình này.

Mỹ, Hàn Quốc chuẩn bị tổ chức tập trận chung thường niên

Hàn Quốc và Mỹ đang chuẩn bị tổ chức cuộc tập trận thường niên mùa Xuân vào tháng 3 tới, bất chấp những chỉ trích từ phía Triều Tiên.

Binh sỹ Mỹ, Hàn Quốc tham gia tập trận chung

Binh sỹ Mỹ, Hàn Quốc tham gia tập trận chung

Một số nguồn tin cho biết Seoul và Washington đang tiến hành những cuộc tham vấn cấp chuyên viên để quyết định các chi tiết, trong đó có quy mô và lịch trình cuộc tập trận này.

Mỹ, Hàn Quốc thường tổ chức các cuộc tập trận chung lớn với tần suất 2 lần/năm cùng với các cuộc tập trận quy mô nhỏ hơn trong suốt cả năm. Tuy nhiên, 2 bên đã hoãn “vô thời hạn” chương trình tập trận mùa Xuân vào năm 2020 do dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 bùng phát.

Cháy nhiều tàu chở dầu ở cảng biên giới Afghanistan-Iran

Ngày 13-2, hàng chục tàu chở dầu đã bốc cháy tại khu vực cửa khẩu giao thương lớn nhất giữa Afghanistan và Iran.

Ngọn lửa bùng phát vào đầu giờ chiều cùng ngày tại cảng Islam Qala, cách thành phố Herat của Afghanistan khoảng 120 km, bao trùm các tàu chở dầu đang neo đậu gần đó sau khi lan qua biên giới. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên.