[Tin nhanh tối 14-11-2020] Bắt giữ đối tượng tẩm xăng lên người đi cướp ngân hàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 14-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ đối tượng tẩm xăng lên người đi cướp ngân hàng; Lý do khó tin vụ bố chồng đánh con dâu và 2 cháu nội nhập viện; Vờ làm người đi cứu trợ để rạch túi lấy tiền; Người đàn ông chém trọng thương 4 người thân rồi tự tử; Dự báo ông Joe Biden đắc cử với 306 phiếu đại cử tri; Pháp phát hiện mối liên hệ giữa 2 vụ tấn công trong tháng 10.

Bắt giữ đối tượng tẩm xăng lên người đi cướp ngân hàng

Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang tạm giữ đối tượng Lê Tấn Tài (SN 1984, tạm trú tỉnh Long An) để điều tra về hành vi đe dọa, cướp ngân hàng vào sáng 14-11.

Trụ sở ngân hàng nơi diễn ra vụ việc

Trụ sở ngân hàng nơi diễn ra vụ việc

Khoảng 9h30 ngày 14-11, tại trụ sở Ngân hàng TPBank (đường Trần Văn Giàu, quận Bình Tân), Tài đến quầy giao dịch, lấy trong balô một can xăng loại 5 lít tưới lên người rồi yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào balô nếu không sẽ tự châm lửa đốt.

Khi lực lượng bảo vệ ngân hàng có mặt, đối tượng liền bỏ chạy, tự châm lửa đốt để chạy thoát ra ngoài. Đối tượng sau đó đã được người dân dập lửa và đưa đi cấp cứu.

Lý do khó tin vụ bố chồng đánh con dâu và 2 cháu nội nhập viện

Liên quan đến vụ bố chồng đánh con dâu và 2 cháu nội nhập viện ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh, chị P.T.D khai với cơ quan điều tra rằng trong bữa cơm tối, ông C. chê canh nấu không ngon dẫn đến bức xúc. Trong lúc nóng giận, ông C. đã dùng hung khí là búa đinh đánh con dâu và 2 cháu nội khiến cả 3 phải nhập viện cấp cứu, trong đó cháu H.N.V (4 tuổi) bị vỡ hộp sọ, tiên lượng xấu.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh với nội dung “vĩnh biệt thế giới này” trong nhà ông C. Tuy nhiên, do uống thuốc trừ sâu, sức khỏe ông C. chưa được tốt nên cơ quan điều tra chưa lấy được lời khai.

Vờ làm người đi cứu trợ để rạch túi lấy tiền

Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) vừa bắt khẩn cấp Võ Quang Luận (39 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi rạch túi lấy tiền, vàng của cụ Cao Thị A. (83 tuổi, trú xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc).

Luận thuê xe và rủ 2 người khác tìm người sơ hở để trộm cắp

Luận thuê xe và rủ 2 người khác tìm người sơ hở để trộm cắp

Khoảng 10h ngày 4-11, cụ A được nhóm người đi trên 1 xe ô tô mang BKS Hà Nội có gắn dòng chữ “Cứu trợ miền Trung” đưa lên xe chở đi nhận tiền hỗ trợ. Khi xe đi được 1 đoạn, nhóm này tặng cụ A. một thùng mì tôm và bảo cụ xuống xe. Sau đó, cụ A. phát hiện túi đựng tiền đã bị rạch lấy mất 6,5 triệu đồng cùng 1 chỉ vàng. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Luận chính là kẻ chủ mưu cùng đồng bọn vờ làm người đi cứu trợ để lừa tiền.

Người đàn ông chém trọng thương 4 người thân rồi tự tử

Khoảng 3h ngày 14-11, tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bùi Văn Sỹ (sinh năm 1987) dùng dao chém nhiều nhát vào đầu vợ và con gái dẫn đến bị thương. Sau đó, Sỹ tiếp tục cầm dao đến nhà anh N.T.M (họ hàng bên vợ) chém khiến bố con anh M. bị thương nặng, rồi bỏ trốn. Đến khoảng 5h18 cùng ngày, Bùi Văn Sỹ đến nhà C, tầng 10, Bệnh viện Bãi Cháy nhảy xuống đất tự tử và tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an thành phố Hạ Long phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Dự báo ông Joe Biden đắc cử với 306 phiếu đại cử tri

Tính đến ngày 13-11 (theo giờ Mỹ), 50 bang của Mỹ về cơ bản đã hoàn tất quá trình kiểm phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Theo đó các phương tiện truyền thông dự báo, ông Joe Biden của đảng Dân chủ giành được tổng cộng 306 phiếu đại cử tri, trong khi đương kim Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa có 232 phiếu.

Hiện tại, Tổng thống Trump vẫn chưa thừa nhận thất bại, khẳng định cuộc bầu cử năm nay có gian lận và quyết theo đuổi cuộc chiến pháp lý tại một số tiểu bang. Tuy nhiên, cho đến nay, các vụ kiện do ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump tiến hành tại các bang Arizona, Georgia, Michigan và Nevada đều gặp thất bại.

Pháp phát hiện mối liên hệ giữa 2 vụ tấn công trong tháng 10

Ngày 13-11, các công tố viên của Pháp cho biết, có mối liên hệ giữa vụ tấn công bằng dao tại nhà thờ Notre-Dame ở thành phố Nice của Pháp khiến 3 người thiệt mạng với vụ sát hại thầy giáo dạy lịch sử ở ngoại ô Thủ đô Paris đều xảy ra hồi tháng 10 vừa qua.

Sau vụ tấn công bằng dao ở Nice, Chính phủ Pháp phải nâng cảnh báo an ninh lên mức cao nhất trên toàn lãnh thổ.

Sau vụ tấn công bằng dao ở Nice, Chính phủ Pháp phải nâng cảnh báo an ninh lên mức cao nhất trên toàn lãnh thổ.

Theo đó, trong điện thoại của hung thủ tấn công bằng dao tại Nice hôm 29-10 có những hình ảnh của đối tượng Hồi giáo cực đoan đã sát hại thầy giáo Samuel Paty cách đó 13 ngày. Điều này có thể cho thấy động cơ chung phía sau 2 vụ tấn công trên.