[Tin nhanh tối 13-9-2022] Sự thật trong những gói thức ăn cho chó, mèo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 13-9-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Sự thật trong những gói thức ăn cho chó, mèo; Dùng hình ảnh 3 người tử vong cách đây 2 năm để kêu gọi ủng hộ; Nhật Bản bắn 19 phát đại bác trong Quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo; Nga tuyên bố phá hủy kho đạn dược lớn của Ukraine. 

Sự thật trong những gói thức ăn cho chó, mèo

Ngày 13/9, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự Trần Văn Nhâm (SN 2002, quê Kon Tum) và Phạm Tài Huấn (SN 2001, quê Quảng Trị, cùng tạm trú quận Hải Châu) để củng cố hồ sơ khởi tố về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy".

Hai đối tượng Nhâm và Huấn

Hai đối tượng Nhâm và Huấn

Trước đó, khoảng 22h ngày 11/9, tại đường 3 Tháng 2 (phường Thuận Phước, quận Hải Châu), tổ công tác C1-911 Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Công an quận Hải Châu kiểm tra xe máy BKS 92H1-747.xx do Huấn điều khiển, chở theo Trần Văn Nhâm. Kiểm tra, công an phát hiện hai thanh niên đang giấu 2 gói cần sa nặng khoảng 20 gram.

Khám xét nơi trọ của Nhâm, Công an quận Hải Châu thu giữ nhiều hộp nhựa đựng cần sa, được phân loại theo chất lượng và giá thành với tổng khối lượng cần sa thu giữ hơn 0,5kg. Nhâm khai có thể vận chuyển cần sa đi toàn quốc bằng cách đội lốt thức ăn chó mèo, bán cho khách.

Dùng hình ảnh 3 người tử vong cách đây 2 năm để kêu gọi ủng hộ

Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook, tài khoản có tên “Tâm Hướng Phật” đăng tải nội dung kêu gọi từ thiện về vụ việc 10 người lật thuyền, trong đó có 6 người bị tử vong ở khu vực xã Đại Cường và Đại Nghĩa (thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

Theo nội dung dòng trạng thái, vụ tai nạn đã khiến 2 gia đình mất đi 6 người thân. Trong đó, có một gia đình ở thôn Khương Mỹ (xã Đại Cường) có 3 người chết. Dưới dòng trạng thái tên số tài khoản, chủ tài khoản để người dùng Facebook chuyển tiền ủng hộ.

Theo tìm hiểu, vụ việc trên xảy ra vào ngày 25/2/2020, trong vụ lật thuyền tại sông Vu Gia chứ không phải vào ngày 9/9/2022 như dòng trạng thái chia sẻ. Chiều 13/9, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc Lê Văn Quang xác nhận, sẽ yêu cầu Công an huyện vào cuộc xác minh.

Nhật Bản bắn 19 phát đại bác trong quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định sẽ bắn 19 phát đại bác trong nghi lễ quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo dự kiến tổ chức vào ngày 27/9 tới tại Budokan có ở Thủ đô Tokyo.

Việc bắn đại bác và thực hiện một số nghi lễ sẽ do lực lượng phòng vệ Nhật Bản đảm nhiệm. Theo Bộ trưởng Bộ phòng vệ Hamada Yasukazu, có khoảng gần 1.000 người thuộc lực lượng phòng vệ sẽ tham gia các hoạt động tổ chức quốc tang.

Người dân viếng cố Thủ tướng Abe Shinzo tại chùa Jojo. Ảnh: Bùi Hùng.

Người dân viếng cố Thủ tướng Abe Shinzo tại chùa Jojo. Ảnh: Bùi Hùng.

Trước đó, tại Lễ viếng cố Thủ tướng Abe Shinzo trong phạm vi gia đình tổ chức vào tháng 7 vừa qua, lực lượng phòng vệ cũng đã tham gia.

Nga tuyên bố phá hủy kho đạn dược lớn của Ukraine

Nga đã phá hủy một kho đạn dược lớn ở phía Nam Ukraine khi tiếp tục tiến hành "các cuộc tấn công có độ chính xác cao" nhằm vào các lực lượng của Kiev, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/9 cho hay.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công đã phá huỷ một nhà kho chứa 45.000 tấn đạn dược gần thị trấn Voznesensk ở khu vực Nikolaev. Thông báo này cũng tiết lộ những tổn thất của Kiev, trong đó có hơn 1.300 binh lính Ukraine thương vong trong 24h qua ở khu vực này.

Pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad của quân đội Nga ở Ukraine. Ảnh: Sputnik

Pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad của quân đội Nga ở Ukraine. Ảnh: Sputnik

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, các lực lượng của nước này đã nhắm vào quân đội Ukraine ở khu vực Kharkov, nơi quân đội Nga gần đây đã rút khỏi một số khu vực để tái tổ chức lực lượng giữa bối cảnh Ukraine phản công. Phía Ukraine chưa đưa ra phản hồi về những thông tin này.

Tin cùng chuyên mục