[Tin nhanh tối 13-9-2021] Giấu 15 người trong thùng xe đông lạnh để thông chốt kiểm dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 13-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Giấu 15 người trong thùng xe đông lạnh để thông chốt kiểm dịch; Con rể đâm cha vợ tử vong; Người đàn ông bị bắt sau 34 năm trốn khỏi nơi giam giữ; Xe luồng xanh ở TP HCM chở thuốc lá lậu; Trung Quốc cam kết viện trợ 272 triệu USD cho Campuchia; Thái Lan ưu tiên kết hợp Sinovac - AstraZeneca để tăng tốc tiêm chủng.

Giấu 15 người trong thùng xe đông lạnh để thông chốt kiểm dịch

Sáng 13-9, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân tiếp tục lấy lời khai của lái xe Lê Văn Tuấn và những người liên quan đến việc chở 15 người thông chốt kiểm dịch trái phép.

Đêm 12-9, tổ tuần tra Trạm CSGT Hàm Tân phát hiện xe đông lạnh biển số TP HCM đậu trong quán cơm thuộc xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, nên tiến hành kiểm tra.

Lê Văn Tuấn làm việc với cơ quan chức năng (Ảnh: Phòng CSGT Bình Thuận)

Lê Văn Tuấn làm việc với cơ quan chức năng (Ảnh: Phòng CSGT Bình Thuận)

Tổ tuần tra yêu cầu lái xe Lê Văn Tuấn mở thùng xe thì phát hiện 15 người, trong đó có cả trẻ em. Họ được đưa về chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 2 Bình Thuận (huyện Hàm Tân). Làm việc với cơ quan chức năng, lái xe Tuấn và 15 người trên đều xuất trình giấy âm tính với nCoV còn thời hạn.

Lê Văn Tuấn khai đón 15 người trên từ một xe khách chở từ bến xe Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 2 Bình Thuận với giá 700.000 đồng/người.

Con rể đâm cha vợ tử vong

Ngày 13-9, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Nam Giang khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Tối 12-9, Un Chinh (42 tuổi, ở xã Đắc Pre, huyện Nam Giang) sau khi nhậu đã đến nhà ông Pơloong Lâu (63 tuổi, cha vợ Chinh) tìm vợ. Tại đây, Chinh đuổi đánh vợ là Pơloong Thị Nguyệt (39 tuổi) nhưng chị này chạy thoát.

Chinh tiếp tục chửi bới và dùng một đoạn cây dài hơn 1m đâm vào cổ khiến ông Lâu tử vong tại chỗ. Gây án xong, Chinh bị Công an xã Đắc Pre khống chế bắt giữ và bàn giao cho Công an huyện Nam Giang.

Người đàn ông bị bắt sau 34 năm trốn khỏi nơi giam giữ

Sáng 13-9, Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) đã di lý Võ Thành Trung (65 tuổi) từ TP HCM về địa phương để làm rõ hành vi trốn khỏi nơi giam giữ sau 34 năm.

Năm 1985, ông Trung trộm 41 bộ phụ tùng xe đạp của Công ty Thương nghiệp huyện Cư M’gar rồi bỏ đi khỏi địa phương. Đến năm 1987, người này quay về Công an huyện Cư M’gar đầu thú và bị tuyên phạt 18 tháng tù giam.

Võ Thành Trung bị bắt giữ (Ảnh: Zing)

Võ Thành Trung bị bắt giữ (Ảnh: Zing)

Trong thời gian bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cư M’gar, ông Trung bỏ trốn đến Bến xe Miền Đông (TP HCM) và làm nghề chạy xe ôm.

Thời gian này, ông Trung quen biết, sống chung như vợ chồng với một người phụ nữ ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (TP HCM) và có một con chung. Sau 34 năm sống tại TP HCM, ông Trung bị Công an huyện Cư M’gar bắt giữ.

Xe luồng xanh ở TP HCM chở thuốc lá lậu

Ngày 13-9, CSGT làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh ở quốc lộ 22, huyện Củ Chi, TP HCM, đã kiểm tra ô tô khách loại 30 chỗ mang biển số 51B.

Cảnh sát phát hiện trên xe vận chuyển các mặt hàng thực phẩm thiết yếu như: rau, củ, mì gói và 2 thùng carton chứa 840 bao thuốc lá lậu. Xe khách này do T.H.Q. (26 tuổi, ở Tây Ninh) cầm lái.

Cảnh sát cho biết, đây là phương tiện được cấp mã QR luồng xanh, phía trước ô tô dán băng rôn: “Xe chở thực phẩm hỗ trợ”. Tổ công tác sau đó đã lập biên bản, bàn giao người và phương tiện cho Đội quản lý thị trường của huyện Củ Chi để xử lý theo quy định.

Trung Quốc cam kết viện trợ 272 triệu USD cho Campuchia

Ngày 12-9, Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu trên truyền hình quốc gia rằng, Trung Quốc đã nhất trí cấp khoản viện trợ lên tới 272 triệu USD cho Campuchia và khoản viện trợ này đã được công bố nhân chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) và Thủ tướng Campuchia Hun Sen (giữa) thăm sân vận động Morodok Techo
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) và Thủ tướng Campuchia Hun Sen (giữa) thăm sân vận động Morodok Techo

Ngoài ra, ông Hun Sen cũng cho biết, nhân chuyến thăm của Ngoại trưởng Vương Nghị, phía Trung Quốc đã tặng và bàn giao cho Campuchia một sân vận động trị giá khoảng 160 triệu USD, đó là sân Morodok Techo ở thủ đô Phnom Penh.

Thái Lan ưu tiên kết hợp Sinovac - AstraZeneca để tăng tốc tiêm chủng

Báo Bangkok Post ngày 12-9 dẫn lời một quan chức y tế cấp cao Thái Lan cho biết, phác đồ tiêm vắc xin Covid-19 chính ở nước này kể từ bây giờ là tiêm kết hợp vắc xin Sinovac và AstraZeneca.

Trước những thắc mắc của người dân về vấn đề này, Cục trưởng Cục Phòng chống Dịch bệnh của Bộ Y tế Thái Lan Opas Karnkawinpong giải thích rằng, phác đồ chính hiện nay là tiêm mũi đầu tiên là vắc xin Sinovac và AstraZeneca là mũi tiêm thứ hai. Phác đồ này đã có hiệu lực ngay lập tức.

Ông Opas Karnkawinpong nhấn mạnh, lý do chính đằng sau sự thay đổi này là để tăng tốc chiến dịch tiêm chủng.