[Tin nhanh tối 13-8-2020] Malaysia phản bác yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 13-8-2020 gồm các nội dung chính sau: Cao tốc Bắc-Nam được điều hành bằng hệ thống giao thông thông minh; Điện Biên: Hai đối tượng lẻn vào nhà hiếp dâm 1 phụ nữ; Đà Nẵng phong tỏa 2 khu chung cư có người mắc Covid-19; Trung Quốc phát hiện virus SARS-CoV-2 trên cánh gà nhập khẩu từ Brazil; Indonesia: Núi lửa Sinabung phun trào trở lại sau một loạt tiếng nổ; Malaysia phản bác yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông…

Cao tốc Bắc-Nam được điều hành bằng hệ thống giao thông thông minh

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện hệ thống giao thông thông minh (ITS), hệ thống thu phí cho dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Đối với 5 dự án thành phần đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP), Bộ Giao thông Vận tải giao Vụ Đối tác công tư chủ trì tham mưu Bộ về phương án quản lý vận hành, đầu tư hệ thống đầu-cuối, tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thu phí để thực hiện thu phí điện tử không dừng đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.

Điện Biên: Hai đối tượng lẻn vào nhà hiếp dâm 1 phụ nữ

Ngày 13-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) đã khẩn trương làm rõ vụ việc hiếp dâm tập thể xảy ra trên địa bàn bản Háng Trợ, xã Phì Nhừ.

Theo thông tin từ Công an huyện Điện Biên Đông, khoảng 0h ngày 13-8, chị L.T.M (sinh năm 1997, trú ở bản Háng Trợ) đang ngủ cùng với hai con nhỏ tại nhà riêng thì bị hai đối tượng khống chế và thay nhau hiếp dâm.

Hai nghi phạm sau đó được xác định là Hờ A Chầu và Hờ A Lái (cùng sinh năm 1998 và cùng trú tại bản Háng Trợ). Tại cơ quan điều tra, Hờ A Chầu và Hờ A Lái đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đà Nẵng phong tỏa 2 khu chung cư có người mắc Covid-19

Ngày 13-8, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly đối với 2 chung cư trên địa bàn quận Sơn Trà có người mắc Covid-19.

Đà Nẵng đã ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly đối với 2 chung cư. Ảnh: Dân Trí

Đà Nẵng đã ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly đối với 2 chung cư. Ảnh: Dân Trí

Thời gian áp dụng biện pháp cách ly đối với chung cư A3 Vũng Thùng và chung cư B1 số 119 Vân Đồn (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) từ 10h ngày 13-8 đến 10h ngày 27-8, để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Trung Quốc phát hiện virus SARS-CoV-2 trên cánh gà nhập khẩu từ Brazil

Nhà chức trách tại thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc, đã phát hiện virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên bề mặt cánh gà đông lạnh nhập khẩu từ Brazil.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đây không phải lần đầu tiên virus SARS-CoV-2 được tìm thấy trên bề mặt hay bao bì của thực phẩm nhập khẩu ở Trung Quốc. Ngày 12-8, nhà chức trách ở thành phố Yên Đài (tỉnh Sơn Đông) cũng phát hiện chủng virus nguy hiểm này trên bao bì hải sản đông lạnh nhập khẩu.

Indonesia: Núi lửa Sinabung phun trào trở lại sau một loạt tiếng nổ

Núi lửa Sinabung của Indonesia phun trào trở lại ngày 13-8 với một loạt tiếng nổ làm bắn nhiều cột tro cao 2km lên bầu trời, gây lo ngại về dung nham phun trào và cơ quan chức năng phải đưa ra cảnh báo về hàng không.

Đây là lần thứ 8 ngọn núi lửa đang hoạt động trên đảo Sumatra này phun trào sau chưa đầy 1 tuần, mặc dù không có ai bị thương và không có thiệt hại lớn nào được báo cáo.

Malaysia phản bác yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông

Phát biểu trước Quốc hội Malaysia ngày 13-8, Ngoại trưởng Hishammuddin Hussein cho biết chính phủ nước này cách đây hai tuần đã đệ trình lên Ủy ban ranh giới thềm lục địa Liên hợp quốc (CLCS) về quyền chủ quyền của Malaysia với thềm lục địa mở rộng bên ngoài 200 hải lý tính từ đường cơ sở.

Ngoại trưởng Malaysia Hishammuddin Hussein

Ngoại trưởng Malaysia Hishammuddin Hussein

Theo ông Hussein, đây là phản ứng của Malaysia trước việc Trung Quốc ngày 12-12-2019 cũng gửi bản Đệ trình tương tự lên CLCS.

“Malaysia phản đối yêu sách của Trung Quốc về quyền lịch sử đối với những vùng biển này. Chính phủ Malaysia cho rằng yêu sách của Trung Quốc đối với các thực thể ở Biển Đông không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào xét theo luật pháp quốc tế”, Ngoại trưởng Hussein nêu rõ.