[Tin nhanh tối 13-7-2021] Đề nghị tra soát tài sản của cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 13-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Đề nghị tra soát tài sản của cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa; Khởi tố vụ án vợ chồng chủ hiệu cắt tóc mắc Covid-19; Hoang báo bị gặp cướp khi rút tiền ở cây ATM; Chưa xác định danh tính cô gái chết lõa thể dưới suối; Bé trai 6 tuổi gốc Á bị hành hung tại Mỹ; Indonesia vượt Ấn Độ, trở thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất châu Á.

Đề nghị tra soát tài sản của cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa

Trong quá trình điều tra vụ việc có dấu hiệu “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa và các công ty, đơn vị có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an có văn bản gửi Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa đề nghị tra soát tài sản nhà đất của 9 cá nhân.

Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa

Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa

Trong đó có bà Phạm Thị Hằng (SN 1967), nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa (hiện là Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa) và nhiều cán bộ của Phòng Tài chính - Kế hoạch và các phòng khác thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 13-7, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá xác nhận đã nhận được văn bản trên và đã chuyển cho Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa thực hiện.

Khởi tố vụ án vợ chồng chủ hiệu cắt tóc mắc Covid-19

Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người liên quan đến việc vợ chồng chủ hiệu cắt tóc Anh Khoa mắc Covid-19 và lây nhiễm cho một số người.

Hôm 16-6, anh Nguyễn Đăng Khoa (44 tuổi, chủ hiệu cắt tóc) và chị Đặng Thị Thơm (34 tuổi, vợ anh Khoa) đã tự ý mở cửa cửa hàng, bất chấp lệnh cấm của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên. Hậu quả là anh Khoa, chị Thơm cùng một số khách hàng nhiễm Covid-19. Cơ quan chức năng xác định thiệt hại phát sinh trong công tác phòng chống dịch ở vụ việc này là hơn 100 triệu đồng.

Hoang báo bị gặp cướp khi rút tiền ở cây ATM

Ngày 13-7, Nguyễn Văn Sang, 28 tuổi, trú xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh bị Công an thị xã Hồng Lĩnh mời làm việc về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chiều 11-7, Sang đến Công an thị xã Hồng Lĩnh trình báo trước đó vài chục phút bị hai kẻ lạ mặt dí dao khống chế cướp ví đựng 13 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân. Vị trí gặp cướp gần cây ATM tổ dân phố 7, phường Đậu Liêu.

Phát hiện lời khai nhiều mâu thuẫn, lực lượng Công an khuyên Sang khai báo sự thật. Anh ta nói trong lúc nợ nần, thấy người thân nhờ đi rút tiền tại cây ATM nên “sáng tác” chuyện bị cướp để lấy 13 triệu đồng trả nợ.

Chưa xác định danh tính cô gái chết lõa thể dưới suối

Chiều 13-7, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan chức năng đang trưng cầu giám định để xác định danh tính và nguyên nhân cô gái chết lõa thể bên suối Ea Nuôi, xã Ea Nuôi, huyện Buôn Đôn.

Nạn nhân được xác định là người ở địa phương khác nhưng chưa rõ danh tính

Nạn nhân được xác định là người ở địa phương khác nhưng chưa rõ danh tính

Trưa 10-7, một người dân đi hái măng qua suối Ea Nuôi phát hiện thi thể nữ giới đang phân hủy. Nạn nhân khoảng 25 tuổi. Khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện cô gái không mặc quần áo; chân, tay mắc vào các cành cây. Hai gia đình có con gái mất tích đến nhận dạng nhưng không phải. Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã an táng nạn nhân tại một nghĩa trang trên địa bàn.

Bé trai 6 tuổi gốc Á bị hành hung tại Mỹ

Vụ việc xảy ra gần trung tâm thương mại Shops at Crystals ở Las Vegas vào ngày 4-7. Khi đó, bé trai 6 tuổi đang cùng cha mẹ đi dạo gần trung tâm thương mại này thì bất ngờ một người phụ nữ quát mắng họ và đấm vào bé trai đồng thời hét lên những ngôn từ phân biệt chủng tộc, chống người châu Á.

Cảnh sát sau đó có mặt tại hiện trường và bắt giữ Shelley Hill. Người phụ nữ này đang đối mặt với cáo buộc hành hung và thù hận.

Vụ việc xảy ra tại Las Vegas, bang Nevada, Mỹ

Vụ việc xảy ra tại Las Vegas, bang Nevada, Mỹ

Trước đó, nhiều vụ người gốc Á bị tấn công tại Mỹ đã xảy ra. Đáng chú ý, hôm 24-5, Wei Lin, 28 tuổi, bất ngờ bị đấm khi đang hỗ trợ người khác xử lý vụ chạm giao thông trên đường. Nạn nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu rồi tử vong.

Indonesia vượt Ấn Độ, trở thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất châu Á

Indonesia ngày 13-7 ghi nhận 47.899 trường hợp mắc Covid-19 mới trong 24 giờ, phá vỡ kỷ lục 40.427 ca được thiết lập một ngày trước đó. Tại Ấn Độ, nơi từng là ổ dịch lớn nhất châu Á, số ca nhiễm mới ghi nhận trong ngày 13-7 ở ngưỡng 32.906, giảm 4.248 ca so với một ngày trước đó. Tương quan giữa số bệnh nhân Covid-19 so với dân số ở Indonesia là 132 ca/một triệu người, trong khi tỷ lệ này ở Ấn Độ là 26 ca/một triệu người.

Người dân thủ đô Jakarta của Indonesia xếp hàng dài chờ nạp khí thở vào bình ôxy

Người dân thủ đô Jakarta của Indonesia xếp hàng dài chờ nạp khí thở vào bình ôxy

Ấn Độ hiện vẫn là nước có nhiều ca mắc Covid-19 nhất ở châu Á kể từ khi đại dịch bùng phát, xếp thứ hai là Indonesia.