[Tin nhanh tối 13-6-2022] Diễn viên hài Hữu Tín bị điều tra hai tội danh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống ngày 13-6-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Diễn viên hài Hữu Tín bị điều tra hai tội danh; Bắt được tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn; Phương Tây dần mất kiên nhẫn với Ukraine; Dân Thái đổ xô mua cây giống cần sa. 

Diễn viên hài Hữu Tín bị điều tra hai tội danh

Ngày 13/6, Hữu Tín cùng Nguyễn Hoàng Phi, 32 tuổi, bị Công an quận 8, TP HCM tạm giữ hình sự để điều tra tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Diễn viên Hữu Tín lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Diễn viên Hữu Tín lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Liên quan đến vụ án, ba người khác bị công an lập hồ sơ xử lý hành chính về hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy. Khai báo với công an, Hữu Tín cho biết, hồi tháng 4 cùng bạn bè đến quán bar ở quận 1 chơi, mua ma túy sử dụng. Còn thừa, nam diễn viên mang về nhà cất. Hai hôm trước, anh cùng 5 người tổ chức sử dụng ma túy tại căn hộ chung cư ở phường 5, quận 8, thì bị cảnh sát bắt quả tang. Hữu Tín là trưởng nhóm hài XPro - từng đạt giải Quán quân Cười xuyên Việt - Tiếu lâm hội 2016.

Bắt được tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Ngày 13/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đã bắt giữ được tài xế Phan Văn D (SN 1979, trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển xe ô tô đầu kéo mang BKS: 43H-000.89 kéo theo rơ móc gây ra vụ tai nạn giao thông làm người đàn ông đi xe máy tử vong trên đường tránh Huế vào sáng 11/6.

Sau khi gây tai nạn, tài xế đã bỏ trốn. Đến 12/6, Công an đã tạm giữ được tài xế cùng phương tiện gây tai nạn tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. Hiện ông Phan Văn D và phương tiện đã được đưa về Huế để điều tra, làm rõ.

Phương Tây dần mất kiên nhẫn với Ukraine

Ngày 12/6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg được cho là đã nói rằng hòa bình đi cùng với một cái giá (như nhượng đất…) và việc có chấp nhận hay không tùy thuộc vào Ukraine. Tuyên bố này cùng với những phát biểu trước đó của các nhà lãnh đạo EU cho thấy, dường như phương Tây dần mất kiên nhẫn khi cuộc chiến tại Ukraine kéo dài bào mòn sức mạnh của các bên.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

Tổng thư ký NATO nêu ra ví dụ của Phần Lan, quốc gia đã nhượng lại Tây Karelia cho Liên Xô như một phần của thỏa thuận hòa bình trong Thế chiến II. Theo ông Stoltenberg, thỏa thuận Phần Lan-Liên Xô là “một trong những lý do đưa Phần Lan ra khỏi Chiến tranh Thế giới thứ hai với tư cách là một quốc gia độc lập có chủ quyền”.

Dân Thái đổ xô mua cây giống cần sa

Cơ quan y tế công cộng tỉnh Buri Ram, đông bắc Thái Lan, tổ chức hội chợ "360 độ cần sa và cây gai dầu cho người dân" từ ngày 10/6 đến 12/6, trong đó mọi người có thể nhận cây giống miễn phí nếu thuộc danh sách và có thể mua thêm cây tại hội chợ.

Bộ Nông nghiệp Thái Lan đã chuyển khoảng 1.000 cây giống cần sa tới hội chợ, trong khi các doanh nghiệp tư nhân tham gia bán cây giống tại đây. Nhiều người dân trong danh sách đăng ký đã xếp hàng chờ đợi để nhận được cây giống cần sa miễn phí.

Người dân cầm theo cây giống cần sa tại hội chợ ở quận Muang, tỉnh Buri Ram, Thái Lan, cuối tuần qua. Ảnh: Bangkok Post.

Người dân cầm theo cây giống cần sa tại hội chợ ở quận Muang, tỉnh Buri Ram, Thái Lan, cuối tuần qua. Ảnh: Bangkok Post.

Theo cơ quan y tế tỉnh Buri Ram, hội chợ đã thu hút gần 67.000 khách tham quan và gần 219.000 người xem phát trực tiếp. Doanh số bán cây giống cần sa và các sản phẩm liên quan tại hội chợ là gần 10 triệu baht (hơn 287.000 USD) trong ba ngày tổ chức.

Tin cùng chuyên mục