[Tin nhanh tối 13-5-2022] Bắt nghi phạm 32 tuổi hiếp dâm cụ bà 68 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 13-5-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Bắt nghi phạm 32 tuổi hiếp dâm cụ bà 68 tuổi; Hà Tĩnh: Vây bắt nghi phạm vận chuyển 5 kg ma túy đá; Long An: Phát hiện thi thể đang phân hủy trong Khu dân cư Hoàng Long; Tòa án Nhật Bản bác kháng cáo, y án chung thân với thủ phạm sát hại bé Nhật Linh; Triều Tiên ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì COVID-19.

Bắt nghi phạm 32 tuổi hiếp dâm cụ bà 68 tuổi

Ngày 13-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ đối tượng Y Tơng H'Đơk (32 tuổi), ngụ phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột để điều tra về các hành vi giết người, hiếp dâm.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 1h30 sáng 12-5, Y Tơng sau khi đi nhậu say về, phát hiện bà Đ.T.T (68 tuổi, ngụ phường Ea Tam) đang đi trên đường, tên này đã cầm gạch đánh cụ bà bất tỉnh rồi kéo lê vào hẻm thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi gây án, đối tượng lập tức rời khỏi hiện trường.

Cơ quan điều tra bắt giữ Y Tơng
Cơ quan điều tra bắt giữ Y Tơng

Đến 3h30 sáng cùng ngày nạn nhân may mắn được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã tiến hành xác minh, làm rõ vụ án và nhanh chóng vây bắt Y Tơng H'Đơk khi đối tượng này đang lẩn trốn tại một hoa viên.

Hà Tĩnh: Vây bắt nghi phạm vận chuyển 5 kg ma túy đá

Ngày 13-5, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Cục Hải quan và Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ Hoàng Nghĩa Hưng (50 tuổi, ngụ tại P.Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An) trên đường vận chuyển 5 kg ma túy đá bằng xe ô tô.

Hoàng Nghĩa Hưng và số ma túy bị bắt giữ
Hoàng Nghĩa Hưng và số ma túy bị bắt giữ

Tại thời điểm bắt giữ, kiểm tra cốp ô tô, lực lượng phối hợp phát hiện, thu giữ 1 túi xách màu nâu, bên trong chứa 5 gói ma túy tổng hợp dạng đá, trọng lượng 5 kg. Hoàng Nghĩa Hưng khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho 1 người Lào đưa về địa bàn tỉnh Nghệ An tiêu thụ.

Long An: Phát hiện thi thể đang phân hủy trong Khu dân cư Hoàng Long

Ngày 13-5, tin từ Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết, đơn vị này đang phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, thi thể nam thanh niên đang trong giai đoạn phân hủy, được phát hiện trên đường nội bộ thuộc Khu dân cư Hoàng Long (khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An) để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Thi thể được xác định là nam thanh niên khoảng 30 tuổi nhưng không có giấy tờ tùy thân. Cách thi thể 1m có chiếc xe máy cũ màu đỏ hiệu Wave, BS 62K9 - 1822 không có giấy đăng ký, nằm ngã xuống nền cỏ, biển số xe rơi khỏi phương tiện.

Hiện cơ quan công an đang phối hợp điều tra làm rõ vụ việc và tìm thân nhân của nam thanh niên này.

Tòa án Nhật Bản bác kháng cáo, y án chung thân với thủ phạm sát hại bé Nhật Linh

Thẩm phán cấp 1 Tòa án tối cao Nhật Bản ngày 12-5 đã bác kháng cáo của luật sư bào chữa và y án chung thân đối với Yasumasa Shibuya, kẻ đã sát hại bé Lê Thị Nhật Linh vào năm 2017.

Bị cáo Yasumasa Shibuya.
Bị cáo Yasumasa Shibuya.

Lý do kháng cáo mà luật sư đưa ra là mẫu ADN được sử dụng để kết tội bị cáo được thu thập "bất hợp pháp". Tuy nhiên, Thẩm phán Takuya Fukayama cùng 4 thẩm phán khác của Tòa án Tối cao Nhật Bản nhất trí rằng lập luận này không có cơ sở và do đó giữ nguyên án chung thân đối với bị cáo, như quyết định của tòa phúc thẩm trước đó.

Triều Tiên ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì COVID-19

Triều Tiên ngày 13-5 cho biết nước này đã ghi nhận 6 ca tử vong sau khi bị sốt, trong đó có 1 người nhiễm biến thể Omicron.

Kể từ cuối tháng 4, dịch sốt "không rõ nguyên nhân" đã lan rộng trên khắp Triều Tiên, ảnh hưởng đến khoảng 350.000 người. Chỉ riêng trong ngày 12-5, trên toàn quốc đã có thêm khoảng 18.000 người bị sốt. Hiện tại đang có khoảng 187.800 người được cách ly. Khoảng 162.200 người đã được điều trị, nhưng không rõ trong đó có bao nhiêu người dương tính với SARS-CoV-2.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un lần đầu đeo khẩu trang khi chủ trì phiên họp khẩn sáng 12-5 về tình hình dịch COVID-19
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un lần đầu đeo khẩu trang khi chủ trì phiên họp khẩn sáng 12-5 về tình hình dịch COVID-19

Các nhà quan sát cho rằng có khả năng tình hình dịch bệnh ở Triều Tiên đã nhanh chóng trở nên nghiêm trọng do thời gian gần đây nước này tổ chức nhiều sự kiện lớn, bao gồm cả một cuộc duyệt binh ở thủ đô hồi cuối tháng trước.

Tin cùng chuyên mục