[Tin nhanh tối 13-4-2021] Tra tấn, dọa chặt tay 8 thiếu nữ để ép bán dâm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 13-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Kỷ luật cảnh cáo Phó Giám đốc Sở TN&MT Vĩnh Long; Phát hiện kho ma túy “nước biển, trà ô long” ở TP.HCM; Đi học về, con bàng hoàng phát hiện bố mẹ tử vong; Tra tấn, dọa chặt tay 8 thiếu nữ để ép bán dâm; Bộ trưởng Y tế Áo từ chức vì làm việc quá sức; Thủ đô Campuchia gia hạn giới nghiêm thêm 2 tuần.

Kỷ luật cảnh cáo Phó Giám đốc Sở TN&MT Vĩnh Long

Ngày 13-4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long xác nhận đã thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở TN&MT. Ông Tuấn với vai trò là Phó Giám đốc Sở TN&MT được Giám đốc Sở phân công chủ trì cuộc họp giải quyết lĩnh vực đất đai tại xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, nhưng ông Tuấn đã có kết luận giải quyết không đúng thẩm quyền, không đúng với chủ trương của UBND tỉnh về lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai…

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long xác định, vi phạm của ông Tuấn gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng, cơ quan… Từ đó, quyết định kỷ luật ông Tuấn bằng hình thức cảnh cáo.

Phát hiện kho ma túy “nước biển, trà ô long” ở TP.HCM

Ngày 13-4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Diệp Trọng Hiếu (34 tuổi), Tăng Minh Trí (36 tuổi), Phan Thị Thanh Nhàn (31 tuổi), Nguyễn Văn Thịnh (28 tuổi, cùng trú tại TP.HCM) về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ từ đường dây buôn lậu ma túy dạng nước và dạng bột

Tang vật thu giữ từ đường dây buôn lậu ma túy dạng nước và dạng bột

Quá trình phá án, lực lượng chức năng đã kiểm tra một nhà kho ở đường Lạc Long Quân thuộc quận 11, TP.HCM, thu giữ 49 bánh heroin, 13 kg ma túy đá, 8 kg ketamin, 11.000 viên thuốc lắc, 1.000 lọ ma túy dạng nước (còn gọi là ma túy “nước biển”), 5.000 gói ma túy dạng bột (còn gọi là ma túy “trà ô long” và “đông trùng”).

Đi học về, con bàng hoàng phát hiện bố mẹ tử vong

Khoảng 11h45 ngày 13-4, tại xóm Đò Cung (xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An), người con học THPT đi học về thì phát hiện bố là Thái Bá T. tử vong ngoài giếng, mẹ là Nguyễn Thị Đ. tử vong trong nhà. Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Tân Kỳ có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Bình thường hai vợ chồng anh T. hòa thuận, không xích mích mâu thuẫn, nhưng theo điều tra ban đầu, nghi vấn người chồng sát hại vợ. Người chồng có dấu hiệu bệnh tâm thần.

Tra tấn, dọa chặt tay 8 thiếu nữ để ép bán dâm

Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, đang tạm giữ hình sự Phạm Ngọc Tiên (27 tuổi, trú xã Nghĩa Thương) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và các dấu hiệu tội phạm khác.

Hôm 12-4, lực lượng công an đã giải cứu thành công 8 thiếu nữ bị nhốt trong “động quỷ” karaoke Hoàng Gia do Tiên làm chủ. Tiên thừa nhận đã đánh một số thiếu nữ mỗi khi họ không nghe lời.

"Động quỷ” của Phạm Ngọc Tiên ở tỉnh Bình Dương

"Động quỷ” của Phạm Ngọc Tiên ở tỉnh Bình Dương

Trên thực tế, số nữ nhân viên này thường xuyên bị đánh đập, tra tấn ép phục vụ tiếp khách, bán dâm cho khách... Không tiếp khách, họ bị quản lý quán karaoke lột trần quần áo để đánh đập, chích điện và đe dọa chặt tay chân.

Bộ trưởng Y tế Áo từ chức vì làm việc quá sức

Ngày 13-4, Bộ trưởng Y tế Áo Rudolf Anschober thông báo ông sẽ từ chức trong bối cảnh phải làm việc quá sức nhằm xử lý đại dịch Covid-19 và sức khỏe của ông bị sa sút. Bộ trưởng Y tế Áo Rudolf Anschober cho biết, gần đây ông bị mắc chứng huyết áp cao và kiệt sức, do đó, ông đã đề nghị Tổng thống Áo cho từ chức.

Bộ trưởng Y tế Áo Rudolf Anschober kiệt sức vì ứng phó với đai dịch

Bộ trưởng Y tế Áo Rudolf Anschober kiệt sức vì ứng phó với đai dịch

Cùng ngày, Áo ghi nhận 2.313 ca mắc mới và 42 ca tử vong. Trước đó, thủ đô Vienna của Áo và 2 khu vực lân cận đã phải áp đặt lệnh phong tỏa trong dịp lễ Phục sinh. Đáng nói, biến thể mới có nguồn gốc ở Anh đang lây lan nhanh tại miền Đông nước này.

Thủ đô Campuchia gia hạn giới nghiêm thêm 2 tuần

Chính quyền Phnom Penh, Campuchia ngày 13-4 cho hay, lệnh giới nghiêm tại thành phố này sẽ kéo dài thêm 2 tuần do số ca mắc mới Covid-19 chưa có dấu hiệu giảm.

Trước đó, chính quyền Phnom Penh đã quyết định áp đặt lệnh giới nghiêm trong 2 tuần, từ ngày 1-4, thời gian giới nghiêm từ 20h tối hôm trước đến 5h sáng hôm sau, nhằm giảm tình trạng lây nhiễm dịch bệnh. Trong thời gian giới nghiêm, hoat động đi lại trong thành phố bị cấm, trừ các trường hợp khẩn cấp hoặc lý do công việc.

Tính đến sáng 13-4, Campuchia ghi nhận tổng cộng 4.696 ca mắc Covid-19, trong đó 2.252 người hồi phục và 33 người tử vong.