[Tin nhanh tối 13-3-2021] Bí thư thị trấn xin thôi chức sau khi bị tống tiền

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 13-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Bí thư thị trấn xin thôi chức sau khi bị tống tiền; Hotgirl cầm đầu đường dây mua bán ma túy lớn; Bắt giam 2 đối tượng hiếp dâm bạn gái nhậu cùng; Một quý bà ở Sài Gòn bị lừa tình, mất 2,5 tỷ đồng; Hàn Quốc ghi nhận ca mới nhiễm cúm gia cầm độc lực cao; Cựu Tổng thống tạm quyền Bolivia bị bắt

Bí thư thị trấn xin thôi chức sau khi bị tống tiền

Ban thường vụ Huyện ủy thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) mới đây đã quyết định cho ông Lê Đình Phi, Uỷ viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Xuyên thôi chức Bí thư, Chủ tịch thị trấn Cẩm Xuyên.

Trụ sở UBND thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Trụ sở UBND thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Trước đó, vào tháng 8-2020, Hoàng Xuân Quý (32 tuổi, trú thị trấn Cẩm Xuyên) gửi một video nhạy cảm được cho là liên quan đến ông Phi rồi yêu cầu ông đưa 150 triệu đồng. Bị tống tiền, ông Phi trình báo đến Công an huyện Cẩm Xuyên. Ngày 4-3-2021, Qúy bị TAND huyện Cẩm Xuyên phạt 10 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Sau sự việc, ông Phi đã làm đơn xin thôi chức vì lý do sức khỏe và một số vấn đề khác.

Hotgirl cầm đầu đường dây mua bán ma túy lớn

Công an TP Đà Nẵng chiều 12-3 bắt quả tang Nguyễn Công Được (19 tuổi, trú tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đang nhận 2.000 viên ma túy dạng thuốc lắc tại bến xe trung tâm Đà Nẵng.

Trương Thị Kiều Trang trả lời thẩm vấn tại cơ quan công an

Trương Thị Kiều Trang trả lời thẩm vấn tại cơ quan công an

Mở rộng điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp Trương Thị Kiều Trang (23 tuổi, ở Triệu Phong, Quảng Trị), thu giữ 130 triệu đồng tiền mặt và các vật chứng có liên quan. Trang vốn là nhân viên phục vụ karaoke ở Quảng Trị. Sau khi chồng Trang bị bắt về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”, hotgirl này vào Đà Nẵng, lấy vỏ bọc là nhân viên spa nhưng thường xuyên lấy ma túy, thuốc lắc về bán lẻ cho các dân chơi ở TP Đà Nẵng.

Bắt giam 2 đối tượng hiếp dâm bạn gái nhậu cùng

Sáng 13-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (An Giang) cho biết, đã bắt tạm giam Lê Tuấn Dĩ (SN 1999, trú tại huyện Châu Thành) và Nguyễn Thanh Nam (SN 1998, trú tại huyện Tịnh Biên) để tiếp tục điều tra về hành vi “Hiếp dâm”.

Trước đó, khoảng 12h ngày 10-11-2020, Dĩ, Nam rủ nhóm bạn uống rượu cùng, trong đó có bạn gái tên T, sinh năm 2003. Đến chiều, T. say đi không vững nên Dĩ cùng Nam lấy xe mô tô chở T. về. Trên đường về, Dĩ và Nam đưa T vào nhà trọ, thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm. Tối cùng ngày, người nhà đưa T. đến Cơ quan Công an trình báo.

Một quý bà ở TPHCM bị lừa tình, mất 2,5 tỷ đồng

Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp cùng cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra vụ một phụ nữ trình báo bị lừa đảo 2,5 tỷ đồng. Nạn nhân là bà H (SN 1974, trú huyện Hóc Môn).

Kịch bản lừa tình, gửi quà từ nước ngoài đã cũ nhưng vẫn có nhiều người bị sập bẫy

Kịch bản lừa tình, gửi quà từ nước ngoài đã cũ nhưng vẫn có nhiều người bị sập bẫy

Vài tháng trước, thông qua mạng xã hội, bà H quen rồi yêu một người nước ngoài xưng là quân nhân đóng quân tại Syria. Đầu tháng 3, người yêu ngoại quốc nói gửi cho bà H thùng quà bên trong có chứa 700.000 USD, là khoản tiền để hai người xây dựng gia đình. Đến ngày 3-3, bà H nhận được điện thoại thông báo thùng quà gửi từ nước ngoài có khoản ngoại tệ lớn nên bị hải quan sân bay giữ lại, cần chi tiền để lo lót. Tin thật, bà H đã 12 lần chuyển tiền để làm thủ tục, tổng cộng 2,5 tỷ đồng. Sau khi mất liên lạc, bà H biết bị lừa nên trình báo Công an.

Hàn Quốc ghi nhận ca mới nhiễm cúm gia cầm độc lực cao

Hàn Quốc ngày 13-3 xác nhận thêm 1 ca nhiễm cúm gia cầm chủng H5N8 có độc tính cao trong bối cảnh ngày càng nhiều lo ngại về việc phải chiến đấu lâu dài với dịch bệnh này ở gia cầm. Trường hợp mới nhất này là trang trại ở Chungju, cách Thủ đô Seoul 147km về phía Nam, đang nuôi 550.000 con gà.

Các nhà chức trách đã lập tức ban bố lệnh cấm đi lại trong bán kính 10km tính từ trang trại trên. Gia cầm và thịt gia cầm ở trang trại trên và khu vực gần đó sẽ được chọn ra để tiêu hủy như một biện pháp đề phòng. Hàn Quốc đã ghi nhận 106 ca nhiễm cúm gia cầm kể từ tháng 11-2020 đến nay.

Cựu Tổng thống tạm quyền Bolivia bị bắt

Cựu Tổng thống lâm thời Bolivia Jeanine Anez đã bị bắt vào sáng 13-3-2021 do liên quan tới cuộc khủng hoảng chính trị năm 2019 mà sau đó bà đã thay thế người tiền nhiệm Evo Morales. Trên mạng xã hội Twitter, bà Anez đã chỉ trích lệnh bắt giữ này.

Bolivia đã lâm vào khủng hoảng chính trị nghiêm trọng kể từ khi ông Morales tái đắc cử nhiệm kỳ tổng thống thứ 4 vào tháng 10-2019. Trước sức ép của dư luận với cáo buộc gian lận bầu cử, ông Morales phải từ chức vào tháng 11-2019, ra nước ngoài tị nạn chính trị sau 14 năm cầm quyền. Khi đó, Thượng nghị sỹ Anez, 52 tuổi, đã tự xưng là tổng thống lâm thời. Sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10-2020, Bolivia đã có Tổng thống mới.

Tin cùng chuyên mục