[Tin nhanh tối 13-10-2021] Tên cướp mặc váy, cải trang thành phụ nữ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 13-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Phá đường dây sang chiết, tiêu thụ hơn 500 tấn gas lậu; Bắt giữ nam thanh niên làm đám cưới với thiếu nữ 15 tuổi; Tên cướp mặc váy, cải trang thành phụ nữ; 25 năm tù cho kẻ khoá trái cửa tưới xăng đốt nhà có 4 người; EU, Nga bàn về giấy chứng nhận tiêm phòng chung; Mỹ đánh giá tích cực cuộc gặp với đại diện Taliban.

Phá đường dây sang chiết, tiêu thụ hơn 500 tấn gas lậu

Ngày 13-10, cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương cho biết, vừa triệt phá tụ điểm chiết lậu gas, thu giữ cả bao tải tem, màng co (niêm) và hàng nghìn bình gas của các hãng Hồng Hà, Venus, Total, PetroVietNam… Hiện trường là nhà kho của Công ty Hồng Lạc, ở phường Nam Đông, TP Hải Dương, do Phạm Văn Quyền (SN1984, ở phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) thuê để hoạt động sang chiết gas trái phép và sản xuất buôn bán hàng giả.

Số gas sang chiết trái phép có dán tem của nhiều hãng tên tuổi

Số gas sang chiết trái phép có dán tem của nhiều hãng tên tuổi

Từ cuối tháng 6-2021 đến nay, Quyền đã nhập và bán được khoảng trên 40.000 bình gas các loại, tương đương với hơn 500 tấn gas. Hoạt động này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy, lại gây ảnh hưởng lớn đến trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực kinh doanh gas.

Bắt giữ nam thanh niên làm đám cưới với thiếu nữ 15 tuổi

Ngày 13-10, Nguyễn Trọng Hữu, 22 tuổi, ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang bị Công an huyện Châu Thành, An Giang khởi tố, bắt giam về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Tháng 1-2020, Hữu yêu bé gái 14 tuổi ở quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Ba tháng sau, gia đình hai bên tổ chức đám cưới. Vì vợ chưa đủ tuổi, Hữu không đăng ký kết hôn. Hồi tháng trước, lực lượng chức năng khi phát giác sự việc đã mời Hữu lên làm việc. Tại cơ quan Công an huyện Châu Thành, Hữu đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Tên cướp mặc váy, cải trang thành phụ nữ

Sau khi trộm chiếc váy để mặc, Trần Văn Tâm (SN 1980, ở huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) chui vào nhà vệ sinh của một trường tiểu học, dùng dao khống chế một nữ giáo viên, cướp chiếc nhẫn vàng của nạn nhân.

Đối tượng Trần Văn Tâm tại cơ quan công an

Đối tượng Trần Văn Tâm tại cơ quan công an

Qua điều tra, Công an TP Phúc Yên sau vài giờ đồng hồ đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Văn Tâm. Tâm khai nhận, do đã từng có thời gian lắp đặt công trình điện, nước tại các trường học trên địa bàn TP Phúc Yên nên nắm được quy luật sinh hoạt của giáo viên ở đây. Bản thân đối tượng nghiện ma túy. Hiện Tâm đang bị tạm giam để điều tra về hành vi cướp tài sản.

25 năm tù cho kẻ khoá trái cửa tưới xăng đốt nhà có 4 người

Sáng 13-10, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt Trần Văn Phúc (45 tuổi, ở xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) 20 năm tù về tội “Giết người” và 5 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”.

Hôm 21-9, sau khi uống rượu, Trần Văn Phúc nghĩ đến mâu thuẫn với ông N.H.Vinh (ở cùng thôn) nên nảy sinh ý định mua xăng về đốt và giết gia đình ông Vinh. Phúc mua xăng, khóa trái cửa nhà nạn nhân, sau đó đập kính cửa sổ, đổ xăng, phóng hỏa. Hỏa hoạn lan nhanh nhưng gia đình ông Vinh được cấp cứu kịp thời. Hậu quả, 4 người trong gia đình ông Vinh chịu thương tật từ 48-93%, tài sản thiệt hại hơn 84 triệu đồng.

EU, Nga bàn về giấy chứng nhận tiêm phòng chung

Bộ Y tế Nga ngày 13-10 cho biết, nước này và Liên minh châu Âu (EU) sẽ thảo luận các điều khoản về giấy chứng nhận tiêm chủng ngừa Covid-19 chung. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh cả Nga và EU đang vướng vào tranh cãi, trong đó Matxcơva cáo buộc các nước phương Tây từ chối chứng nhận vaccine Sputnik-V hàng đầu của Nga vì lý do chính trị. Nếu không có sự chấp thuận của Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA), người dân Nga đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 sẽ gặp khó khăn khi di chuyển khắp châu Âu.

Trong động thái có liên quan, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn từ Bộ Y tế Nga cho biết rằng các thanh tra của EMA có thể sẽ thực hiện chuyến thăm Nga vào tháng 12.

Mỹ đánh giá tích cực cuộc gặp với đại diện Taliban

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 12-10 nhận định, cuộc tiếp xúc với Taliban trong 2 ngày qua có sự tham dự của giới chức Mỹ, cộng đồng tình báo và Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ mang tính tích cực và hiệu quả. Trọng tâm cuộc gặp vấn đề an ninh và khủng bố, hành lang an toàn cho công dân nước ngoài và người Afghanistan từng làm việc cho Mỹ rời khỏi Afghanistan. Phía Mỹ cũng nêu ý kiến Taliban cần bảo đảm quyền của nữ giới và trẻ em gái tại quốc gia Tây Nam Á này để cộng đồng quốc tế thừa nhận tính hợp pháp.

Đại diện Taliban tại cuộc làm việc với phía Mỹ và Liên minh châu Âu

Đại diện Taliban tại cuộc làm việc với phía Mỹ và Liên minh châu Âu

Ngoài ra, cùng ngày đã diễn ra một cuộc gặp riêng rẽ giữa các quan chức từ Liên minh châu Âu (EU) với đại diện của lực lượng Taliban.