[Tin nhanh tối 13-10-2020] Nghi án nghịch tử cùng bạn sát hại mẹ để lấy tiền tiêu xài

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 13-10-2020 gồm các nội dung chính sau: 13 cán bộ trong đoàn cứu nạn tại Thừa Thiên-Huế bị mất liên lạc; Cảnh sát đột kích 5 khách sạn bắt dân chơi ma túy; Nghi án nghịch tử cùng bạn sát hại mẹ để lấy tiền tiêu xài; Giết vợ cũ rồi tự sát; Thủ tướng Nhật Bản xác nhận thăm Việt Nam; Nhà tù ở Campuchia phải sơ tán vì nước lũ.

13 cán bộ trong đoàn cứu nạn tại Thừa Thiên-Huế bị mất liên lạc

Bộ Quốc phòng ngày 13-10 cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về việc sạt lở xảy ra tại thủy điện Rào Trăng 3, thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, chiều 12-10, đoàn công tác Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và cán bộ địa phương đã lên đường tiếp cận khu vực sạt lở, tìm kiếm, cứu nạn.

Trong quá trình này, mưa lũ, sườn núi bên đường bất ngờ sạt lở xuống khu vực đoàn công tác dừng chân tại Trạm Kiểm lâm số 7, Tiểu khu 67. Hiện nay, 13 cán bộ trong đoàn công tác, trong đó có Phó Tư lệnh quân khu 4 đã bị mất liên lạc. Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo các lực lượng chức năng tích cực triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn.

Cảnh sát đột kích 5 khách sạn bắt dân chơi ma túy

5 khách sạn tại khu ăn chơi quận Bình Tân, TP.HCM rạng sáng 13-10 đã bị cảnh sát đồng loạt kiểm tra, phát hiện hàng chục người nằm vạ vật phê ma túy. Trong 37 người bị đưa về trụ sở công an kiểm tra, có 30 người cho kết quả kiểm tra dương tính với chất ma túy.

Những người bị tình nghi sử dụng ma tuý tại các khách sạn quận Bình Tân

Những người bị tình nghi sử dụng ma tuý tại các khách sạn quận Bình Tân

Gần đây, lực lượng chức năng quận Bình Tân còn phát hiện nhiều phòng thu âm lén lút tổ chức ngăn phòng, cho khách đến hát karaoke rồi chơi ma túy. Dân chơi sau khi ăn nhậu chọn phòng thu âm tổ chức hút ma túy tập thể vì cho rằng ít bị công an để ý.

Nghi án nghịch tử cùng bạn sát hại mẹ để lấy tiền tiêu xài

Chiều 13-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Lâm (18 tuổi, trú tại thị xã Đông Hòa, Phú Yên) và Đặng Phúc Công (14 tuổi, trú xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, Phú Yên) để điều tra về hành vi giết người.

Lâm cùng đồng phạm bị bắt khi cả hai đang đi chơi ở TP Tuy Hòa

Lâm cùng đồng phạm bị bắt khi cả hai đang đi chơi ở TP Tuy Hòa

Bước đầu Lâm khai, sáng 12-10, Lâm rủ Công về nhà để cướp tài sản của mẹ ruột là bà Trần Thị Thu Liễu (54 tuổi). Chúng ra tay sát hại bà Liễu rồi lấy đi 3,2 triệu đồng, đôi bông tai, một điện thoại di động đem đi tiêu xài. Buổi chiều, người thân phát hiện bà Liễu đã chết trong nhà bếp rồi báo công an.

Giết vợ cũ rồi tự sát

Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Điềm Thụy khiến một người tử vong. Khoảng 22h ngày 12-10, chị Dương Thị Ngân (27 tuổi) đang đi xe máy trong khu công nghiệp Điềm Thụy thì bị Phạm Thanh Thiện (33 tuổi) dùng dao chém nhiều nhát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau khi gây án, Thiện bỏ về nhà tự tử nhưng không thành. Người này đang được điều trị trong bệnh viện.

Theo cơ quan công an, Thiện và nạn nhân từng là vợ chồng. Hai người hiện đã ly hôn và có một người con chung.

Thủ tướng Nhật Bản xác nhận thăm Việt Nam

Ngày 13-10, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã chính thức xác nhận ông sẽ có chuyến công du tới Việt Nam và Indonesia. Chuyến thăm sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 21-10 và là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Suga sau khi ông nhậm chức vào ngày 16-9 vừa qua.

Tân Thủ tướng Nhật Bản đánh giá cao vai trò của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vì khu vực này có vị trí trung tâm ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, khu vực mà Tokyo muốn thúc đẩy thực hiện tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Nhà tù ở Campuchia phải sơ tán vì nước lũ

Phát biểu với báo giới khi đang thị sát tình hình lũ lụt tại địa phương ngày 13-10, Tỉnh trưởng tỉnh Banteay Meanchey Ou Rathrey cho biết, do tình hình lũ lụt, ban quản lý nhà tù tỉnh đã quyết định sơ tán những người đang bị giam giữ đến một nhà tù khác gần đó để tránh mọi rủi ro, đảm bảo an toàn cho các tù nhân.

Nước lũ dâng cao tại khu vực nhà tù tỉnh Banteay Meanchey

Nước lũ dâng cao tại khu vực nhà tù tỉnh Banteay Meanchey

Hiện nay, nhà tù tỉnh Banteay Meanchey đang giam giữ 1.600 tù nhân, trong đó có 100 phụ nữ. Trong sáng 13-10, 811 tù nhân, trong đó có 85 phụ nữ đã được đưa đến nhà tù tỉnh Siem Reap bằng xe buýt.