[Tin nhanh tối 13-1-2022] Cô gái ngoại quốc trộm nhẫn kim cương bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 13-1-2022 gồm các nội dung chính sau: Cô gái ngoại quốc trộm nhẫn kim cương bị bắt; Phát hiện vụ giết hổ nấu cao tại nhà Chủ tịch UBND xã; Tóm gọn nghi phạm vận chuyển ma túy bằng taxi; Bắt giữ người phụ nữ vận chuyển trái phép tê tê và beo lửa; Lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO bắt đầu rút khỏi Kazakhstan; Hai biệt kích Israel bị đồng đội bắn chết.

Cô gái ngoại quốc trộm nhẫn kim cương bị bắt

Công an quận 1 (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ để chuyển vụ Ngee Cheng Abrynna (22 tuổi, quốc tịch Malaysia) trộm cắp tài sản cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.

Chiếc nhẫn bị trộm. Ảnh: Công an cung cấp

Chiếc nhẫn bị trộm. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, tối 11-1, nghi phạm cùng bạn đến cửa hàng trang sức trên đường Đồng Khởi (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) hỏi mua nữ trang. Lợi dụng lúc nhân viên mất cảnh giác, Ngee Cheng Abrynna đã giấu 1 nhẫn kim cương vào tay.

Phát hiện tài sản trị giá 42 triệu đồng bị mất, chủ cửa hàng đã trình báo công an. Đến tối 12-1, Ngee Cheng Abrynna bị cảnh sát bắt giữ. Nghi phạm khai thực hiện hành vi phạm tội một mình, không bàn bạc trước với người đi cùng.

Phát hiện vụ giết hổ nấu cao tại nhà Chủ tịch UBND xã

Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) phát hiện vụ giết mổ cá thể hổ để nấu cao tại hộ gia đình ông Ngô Văn Quân (SN 1971, trú tại xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên). Ông Ngô Văn Quân đang là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiên Phong nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiến hành kiểm tra khu vực bếp ăn, sân nhà…, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tang vật liên quan gồm 1 bộ xương hổ, 2 bộ da hổ, 1 cá thể hổ đông lạnh, 1 đầu sơn dương đông lạnh và các loại xương, thịt động vật. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên đã tạm giữ hình sự đối với ông Ngô Văn Quân để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Tóm gọn nghi phạm vận chuyển ma túy bằng taxi

Ngày 13-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển 10 kg ma túy bằng xe taxi trên Quốc lộ 9 qua địa phận huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị).

Hiện trường vụ bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện trường vụ bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy. Ảnh: Công an cung cấp

Khoảng 4h30 sáng 12-1, lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng chiếc xe taxi do Nguyễn Đình Hưng (40 tuổi, trú huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, chở theo Phan Văn Trường (28 tuổi, trú huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên sàn xe tại ghế của Trường có 1 bọc nylon chứa nhiều gói đựng tinh thể màu trắng.

CSGT đã khống chế Trường, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường. Khám xét chiếc xe, lực lượng chức năng phát hiện 10 gói ma túy đá với trọng lượng khoảng 10 kg.

Bắt giữ người phụ nữ vận chuyển trái phép tê tê và beo lửa

Vào hồi 5h20 ngày 12-1, tại địa bàn xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp với Công an huyện Quỳ Châu bắt giữ đối tượng Lương Thị Bích (SN 1974) trú tại xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu đang có hành vi vận chuyển động vật trái phép.

Tang vật thu giữ gồm 3 cá thể động vật đã chết gồm 2 cá thể động vật nghi beo lửa có tổng trọng lượng khoảng 23,5 kg; 1 cá thể tê tê có trọng lượng 1kg và 1 xe máy mang BKS: 37G1-144.48. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO bắt đầu rút khỏi Kazakhstan

Ngày 13-1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết khoảng 2.000 binh sỹ gìn giữ hòa bình thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) đã bắt đầu rút quân khỏi Kazakhstan. Lực lượng này được triển khai tới Kazakhstan trong khuôn khổ CSTO nhằm giúp quốc gia thành viên này thiết lập lại trật tự sau khi xảy ra các cuộc biểu tình bạo lực.

Tướng Andrei Serdyukov của Nga, chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình của CSTO triển khai tại Kazakhstan từ ngày 6-1, tuyên bố hoạt động gìn giữ hòa bình đã kết thúc, nhiệm vụ đã hoàn thành.

Hai biệt kích Israel bị đồng đội bắn chết

Quân đội Israel ngày 13-1 cho biết, 2 sĩ quan thuộc lực lượng biệt kích Egoz đã thiệt mạng trong sự cố bắn nhầm gần căn cứ tại thung lũng Jordan thuộc khu Bờ Tây đêm 12-1.

Thiếu tá Itamar Elharar và Ofek Aharon

Thiếu tá Itamar Elharar và Ofek Aharon

Nạn nhân là Thiếu tá Ofek Aharon, 28 tuổi, và Itamar Elharar, 26 tuổi, đều là các Đại đội trưởng thuộc lực lượng Egoz. Hai sĩ quan nêu trên tưởng đồng đội là kẻ khả nghi nên nổ súng chỉ thiên, khiến người này bắn trả, làm cả 2 thiệt mạng.

Tin cùng chuyên mục