[Tin nhanh tối 12-9-2020] Bắt đối tượng đâm chết vợ đang mang thai tháng thứ 6

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 12-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Xe Camry bốc cháy dữ dội, 4 người thoát chết; Khởi tố nhóm trộm tháo rời tàu 180 tấn để bán; Bắt đối tượng đâm chết vợ đang mang thai tháng thứ 6; Phá két trộm vàng, kim cương trị giá hơn 1 tỷ đồng; Đến lượt Bahrain bình thường hóa quan hệ với Israel; Thủ tướng Abe Shinzo lần đầu vào viện sau khi tuyên bố từ chức.

Xe Camry bốc cháy dữ dội, 4 người thoát chết

Khoảng 8h ngày 12-9, chiếc ôtô Camry mang BKS: 29T-1558 đang lưu thông tại Km189+430 trên tuyến Pháp Vân-Cầu Giẽ-Ninh Bình hướng đi Ninh Bình-Hà Nội qua địa bàn huyện Thường Tín (Hà Nội) thì bị cháy.

Ngay sau khi phát hiện xe phát cháy, lái xe là ông Hoàng Văn Thực (sinh năm 1957, ở quận Đống Đa, Hà Nội) và 3 người khác đã kịp thoát ra ngoài. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát giao thông cùng Đội cảnh sát cứu hộ cứu nạn Công an huyện Thường Tín đã có mặt bảo vệ hiện trường cứu người bị nạn, phân luồng đảm bảo giao thông. Hậu quả, ôtô Camry bị cháy hoàn toàn.

Khởi tố nhóm trộm tháo rời tàu 180 tấn để bán

Ngày 12-9, Công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng là Nguyễn Văn Trình (30 tuổi, trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) và Lê Đức Tuấn (29 tuổi, trú tại xã huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương” về tội danh “Trộm cắp tài sản”.

Các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã trộm cắp tàu rồi phá dỡ các bộ phận mang đi tiêu thụ

Các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã trộm cắp tàu rồi phá dỡ các bộ phận mang đi tiêu thụ

Đây là 2 đối tượng đã “kỳ công” đưa cả con tàu 180 tấn với tổng giá trị khoảng 1 tỷ đồng của gia đình ông Nguyễn Hồng Quân (44 tuổi, trú ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) từ Thái Bình ra Hải Dương cất giấu rồi tháo rời tàu để bán.

Bắt đối tượng đâm chết vợ đang mang thai tháng thứ 6

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Chí Toàn (SN 1991, trú tại xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi giết người.

Toàn kết hôn với chị Ka Grểu (SN 1995) từ năm 2016 và có với nhau 2 đứa con

Toàn kết hôn với chị Ka Grểu (SN 1995) từ năm 2016 và có với nhau 2 đứa con

Đầu tháng 9-2020, do mâu thuẫn vợ chồng, vợ Toàn là chị Ka Grểu bỏ về nhà chị gái ở cùng xã sinh sống. Ngày 5-9, sau khi uống rượu, Toàn đến nhà chị vợ gọi vợ về nhưng không được, nên dùng dao đâm 2 nhát vào người vợ. Thời điểm xảy ra án mạng, chị Ka Grểu đang mang thai tháng thứ 6.

Phá két trộm vàng, kim cương trị giá hơn 1 tỷ đồng

Ngày 12-9, Nguyễn Quốc Hùng, 29 tuổi (ở TP Đà Lạt) bị Công an Đà Lạt bàn giao cho Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tối 2 hôm trước, Hùng phát hiện căn nhà trên đường Hùng Vương, phường 10, không khóa cổng liền lẻn vào sân, chui qua lỗ thông gió lục lọi tài sản. Tìm thấy chiếc két sắt, Hùng đục phá lấy đi bộ trang sức vàng, kim cương và bỏ lại giấy tờ của gia chủ.

Chủ nhà cho biết, số trang sức họ mới mua trị giá hơn 1 tỷ đồng

Chủ nhà cho biết, số trang sức họ mới mua trị giá hơn 1 tỷ đồng

Ngày 11-9, Hùng đeo khẩu trang đem trang sức đến hiệu vàng ở trung tâm TP Đà Lạt bán nhưng bị người dân nghi ngờ, báo cảnh sát.

Đến lượt Bahrain bình thường hóa quan hệ với Israel

Hôm 12-9, Bahrain đã “nối gót” Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) trong việc bình thường hoá quan hệ ngoại giao với nhà nước Do Thái Israel. Động thái này làm dấy lên lo ngại cho Iran về việc các quốc gia giàu dầu mỏ trong khối cấu kết với Israel và Mỹ thành lập liên minh chống đối, đồng thời đẩy người Palestine vào thế bị cô lập hơn.

Bahrain là một quốc đảo nhỏ, có các căn cứ hải quân cấp khu vực của Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trunp nhận định “đây thực sự là một ngày lịch sử” và ông tin các quốc gia khác thuộc khối Ả Rập thời gian tới sẽ làm điều tương tự.

Thủ tướng Abe Shinzo lần đầu vào viện sau khi tuyên bố từ chức

Kyodo News đưa tin, Thủ tướng Abe ngày 12-9 đã tới bệnh viện Keio, Tokyo. Theo văn phòng của ông Abe, Thủ tướng Nhật Bản đã ở trong bệnh viện 4 giờ đồng hồ để điều trị bệnh viêm loét đại tràng.

Đây là lần đầu tiên ông trở lại bệnh viện sau khi tuyên bố từ chức tháng trước vì lý do sức khỏe.
Đây là lần đầu tiên ông trở lại bệnh viện sau khi tuyên bố từ chức tháng trước vì lý do sức khỏe.

Trong cuộc họp báo hôm 28-8, ông Abe đã xin lỗi rằng mặc dù được sự ủng hộ của người dân Nhật Bản, nhưng ông vẫn quyết định từ chức dù vẫn còn 1 năm nhiệm kỳ.

Đảng cầm quyền Dân chủ Tự do (LDP) của ông Abe dự kiến vào tuần tới sẽ chọn ra người kế nhiệm chức Chủ tịch đảng và sau đó sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản.

Tin cùng chuyên mục