[Tin nhanh tối 12-6-2021] Truy tìm 2 ô tô dùng chung biển giả ‘lộc phát’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 12-6-2021 gồm các nội dung chính sau: Truy tìm 2 ô tô dùng chung biển giả “lộc phát”; Kẻ mua bán ma túy tàng trữ súng ngắn cùng 40 viên đạn; Lừa mua biệt thự giá rẻ để chiếm đoạt 2 tỷ đồng; Trộm xe máy ở Bình Phước rồi đem về TP HCM bán; Công chúa kế vị Hà Lan từ chối nhận trợ cấp gần 2 triệu USD/năm; Bệnh nhân bị thiêu sống trong bệnh viện ở Ấn Độ.

Truy tìm 2 ô tô dùng chung biển giả “lộc phát”

Vừa qua mạng xã hội chia sẻ hình ảnh 2 chiếc ô tô cùng chung một biển số 37A-868.68 khiến dư luận xôn xao. Theo đó, một chiếc mang nhãn hiệu Mitsubishi và chiếc còn lại thuộc hãng Hyundai. Cả 2 xe đều có giá trị khoảng một tỷ đồng.

Ngày 12-6, cán bộ phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, ngay sau khi thông tin hình ảnh hai ô tô trùng biển số xuất hiện trên mạng xã hội, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh. Kết quả cho thấy, biển số 37A-868.68 của cả hai chiếc xe trên đều là giả.

Hai chiếc ô tô đều dùng biển kiểm soát giả "lộc phát"

Hai chiếc ô tô đều dùng biển kiểm soát giả "lộc phát"

Theo cán bộ Phòng CSGT, bóc tách xem từng biển số, chiếc xe hãng Mitsubishi đã được dán thêm băng dính đen ở một vài con số để tạo thành 868.68. Riêng chiếc xe Hyundai mang biển giả.

Hiện, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đang khẩn trương xác minh, truy tìm hai ô tô sử dụng biển giả nói trên.

Kẻ mua bán ma túy tàng trữ súng ngắn cùng 40 viên đạn

Ngày 12-6, Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) đã ra lệnh tạm giam Trần Quốc Hùng (46 tuổi, ở phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tối 8-6, Hùng bị cảnh sát bắt giữ tại phường Vĩnh Bảo khi đang trốn truy nã. Khám xét nơi ở của bị can tại số nhà 58/2 đường Chi Lăng, công an thu giữ một bịch nylon chứa ma túy tổng hợp, một khẩu súng ngắn bằng kim loại cùng 40 viên đạn.

Hùng khai ma túy tổng hợp do anh ta mua về từ TP Hồ Chí Minh để sử dụng và bán cho những người nghiện. Bị can chưa khai ra nguồn gốc khẩu súng ngắn dùng để “phòng thân”.

Kiểm tra lý lịch của Hùng, lực lượng chức năng xác định người này có 2 tiền án liên quan đến ma túy.

Lừa mua biệt thự giá rẻ để chiếm đoạt 2 tỷ đồng

Ngày 12-6, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) ra quyết định khởi tố bị can đối với Nghiêm Xuân Cao (40 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 8-2020, Cao nói có thể mua giúp anh H.T. (33 tuổi, ở quận Hoàng Mai) một căn biệt thự liền kề với giá rẻ ở khu đô thị Louis City (thuộc phường Tân Mai, quận Hoàng Mai).

Nghiêm Xuân Cao (Ảnh: Công an Hà Nội)

Nghiêm Xuân Cao (Ảnh: Công an Hà Nội)

Tin tưởng Cao vì từng nhờ người này làm giúp "sổ đỏ", anh T. chuyển cho bị can 2 tỷ đồng để đặt cọc mua nhà.

Bị can sử dụng số tiền này để phục vụ mục đích cá nhân. Tới ngày 4-6-2021, Cao bị công an bắt giữ.

Trộm xe máy ở Bình Phước rồi đem về TP Hồ Chí Minh bán

Ngày 12-6, Công an phường Hiệp Bình Phước (TP Thủ Đức) đã bàn giao T.T. (20 tuổi, ở tỉnh Bình Phước) cho Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Sáng 11-6, tổ tuần tra phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo an ninh trật tự Công an phường Hiệp Bình Phước phát hiện T. chạy xe máy không biển số, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu người này dừng xe kiểm tra.

Làm việc với cảnh sát, T. khai nhận chiếc xe máy do mình lấy trộm ở Bình Phước và mang lên TP Hồ Chí Minh để bán. Ngoài ra, cảnh sát phát hiện thêm một điện thoại giấu trong người T. cũng là tài sản ăn trộm mà có.

Công chúa kế vị Hà Lan từ chối nhận trợ cấp gần 2 triệu USD/năm

Công chúa Amalia, con gái cả của Vua Hà Lan Willem Alexander, đã viết thư cho Thủ tướng nước này Mark Rutter để thông báo rằng, cô sẽ không nhận 1,6 triệu euro (1,9 triệu USD) tiền trợ cấp hàng năm, gồm thu nhập và các chi phí khác, vì điều này sẽ khiến cô cảm thấy “không thoải mái”.

Công chúa Amalia

Công chúa Amalia

Công chúa Amalia cho hay, cô không muốn nhận trợ cấp từ chính phủ cho tới khi cô được giao thực hiện các nghĩa vụ của hoàng gia.

Bệnh nhân bị thiêu sống trong bệnh viện ở Ấn Độ

Camera giám sát trong bệnh viện ở thành phố Sagar, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, đã ghi lại cảnh một người đàn ông, được xác định là Milan Rajak, xông vào bệnh viện và châm lửa đốt nam bệnh nhân đang được điều trị tại đây, NDTV đưa tin ngày 12-6.

Đoạn video cho thấy nạn nhân là ông Damodar Kori bị lửa cháy khắp cơ thể và chạy lao ra ngoài. Đối tượng Rajak cũng được nhìn thấy rời khỏi khu vực ngay sau đó.

Sự việc kinh hoàng này xảy ra vài giờ sau khi ông Kori được đưa vào bệnh viện để điều trị thương tích do ẩu đả với ông Rajak.