[Tin nhanh tối 12-10-2021] Đánh tráo đồng hồ Rolex tiền tỷ của bạn trai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 12-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Đánh tráo đồng hồ Rolex tiền tỷ của bạn trai; Chồng trộm hơn 1 tỷ đồng về đưa cho vợ; Sát hại chị, cướp tài sản để đi du lịch với bạn gái; Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại biên giới Việt - Lào; Thủ tướng Na Uy Erna Solberg công bố kế hoạch từ chức; Cựu Bộ trưởng Pháp tuyên bố tranh cử tổng thống.

Đánh tráo đồng hồ Rolex tiền tỷ của bạn trai

Ngày 12-10, Lã Thị Anh (31 tuổi, trú phường Tân Hưng, quận 7) đã bị Cơ quan CSĐT Công an quận 3, TP.HCM tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Quen biết anh N.M. T. (24 tuổi, trú phường Võ Thị Sáu, quận 3) từ tháng 8-2021, Anh vài lần qua đêm ở nhà bạn trai và được giới thiệu về những đồng hồ đeo tay hàng hiệu, trong đó có chiếc Rolex Daytona có giá 80.000 - 90.000 USD.

Lã Thị Anh và tang vật vụ án

Lã Thị Anh và tang vật vụ án

Nhờ người tìm “hàng nhái”, khoảng tháng 9-2021, Anh đến nhà T đánh tráo chiếc đồng hồ và mang đi cầm cố được 1 tỷ đồng. Phát hiện đồng hồ bị đánh tráo, anh T trình báo công an và Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Chồng trộm hơn 1 tỷ đồng về đưa cho vợ

Công an tỉnh Bạc Liêu ngày 12-10 đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trương Bình Chiến (SN 1966, thị xã Giá Rai) về hành vi trộm cắp tài sản.

Vợ chồng đối tượng Trương Bình Chiến và Nguyễn Thúy Kiều

Vợ chồng đối tượng Trương Bình Chiến và Nguyễn Thúy Kiều

Sáng 6-9, Chiến đột nhập ghe của một thương lái thu mua lúa tại xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long (Bạc Liêu) lấy trộm 900 triệu đồng tiền mặt; 4 lượng vàng trang sức; 1 điện thoại di động… Toàn bộ số tài sản hơn 1 tỷ đồng, Chiến mang về đưa cho vợ cất giấu, tiêu xài. Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định Chiến là thủ phạm của vụ trộm. Hiện vợ Chiến là Nguyễn Thúy Kiều (SN 1972) cũng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Sát hại chị, cướp tài sản để đi du lịch với bạn gái

Ngày 12-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tổ chức thực nghiệm điều tra vụ em trai sát hại chị để cướp tài sản.

Bị can thực hiện lại việc lục tìm tài sản

Bị can thực hiện lại việc lục tìm tài sản

Do nghiện game và nợ tiền cờ bạc, ngày 7-3, Lê Lâm Trường (26 tuổi, trú xã Tân Phú, huyện Châu Thành) đã dùng thanh sắt tấn công người chị (ở nhà một mình cùng con nhỏ) dẫn đến tử vong, rồi lục tìm lấy 3,5 lượng vàng 24k và 100 triệu đồng bỏ trốn. Đến ngày 10-4, Trường cùng bạn gái mới quen trên mạng từ Bà Rịa - Vũng Tàu đi du lịch ở Đà Nẵng thì bị các trinh sát phát hiện bắt giữ. Trường đã bị khởi tố về tội giết người và cướp tài sản.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại biên giới Việt - Lào

Tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng của Lào và Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện và bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Đối tượng là Nguyễn Thị Thảo, SN 1965, trú tại phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La bị bắt theo quyết định truy nã số 02/QĐ-TN ngày 10/10/2021 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La về tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại thành phố Sơn La.

Thủ tướng Na Uy Erna Solberg công bố kế hoạch từ chức

Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Na Uy, bà Erna Solberg ngày 12-10 tuyên bố sẽ đệ đơn từ chức lên Hội đồng Nhà nước vào tối cùng ngày. Người kế nhiệm bà sẽ là ông Jonas Gahr Stoere - lãnh đạo đảng Lao động, chính đảng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử vào tháng trước. Dự kiến, ông Stoere sẽ nhậm chức vào ngày 14-10.

Bà Erna Solberg từ chức để mở đường cho người kế nhiệm nhậm chức

Bà Erna Solberg từ chức để mở đường cho người kế nhiệm nhậm chức

Trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 13-9, đảng Lao động đối lập đã giành chiến thắng trước đảng Bảo thủ của bà Solberg. Đây là lần đầu tiên Liên minh Trung hữu của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Solberg đã bị đẩy về phe đối lập sau 8 năm cầm quyền không liên tục.

Cựu Bộ trưởng Pháp tuyên bố tranh cử tổng thống

Ông Xavier Bertrand - người từng giữ các chức vụ bộ trưởng trong các chính phủ nhiệm kỳ trước ở Pháp - tuyên bố sẽ tìm kiếm sự ủng hộ để trở thành đại diện của đảng Những người Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống nước này năm 2022. Đây là người đầu tiên tuyên bố tranh cử Tổng thống Pháp, sau màn thể hiện ấn tượng trong các cuộc bầu cử khu vực vào tháng 3 năm ngoái.

Đảng Những người Cộng hòa đang nỗ lực khôi phục uy tín sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2017. Khi đó, cựu Thủ tướng Francois Fillon bị cáo buộc tham nhũng và đã thất bại trước đối thủ hiện là đương kim Tổng thống Emmanuel Macron.