[Tin nhanh tối 11-8-2021] Đi giao mì tôm, thiếu nữ 16 tuổi bị khách xâm hại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 11-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Ôtô dán tem chống dịch chở khách với giá 5 triệu đồng/người; Đi giao mì tôm, thiếu nữ 16 tuổi bị khách xâm hại; Hai “công ty ma” gây thất thoát 100 tỷ đồng tiền thuế; Phát hiện 2 người hàng xóm gần nhà tử vong bất thường; Tình báo Mỹ cảnh báo Taliban sẽ sớm kiểm soát Thủ đô Kabul; Nắng nóng kỷ lục lên tới 49 độ C tại Tunisia.

Ôtô dán tem chống dịch chở khách với giá 5 triệu đồng/người

Ngày 11-8, Công an quận 1, TP.HCM đang lấy lời khai của anh Hồ Lê Tấn P. (31 tuổi, trú quận 1) để làm rõ về hành vi sử dụng ô tô dán chữ “Xe hỗ trợ chống dịch”, tổ chức đưa người dân về quê với giá 5 triệu đồng/người.

Chủ xe ôtô tự dán chữ "Xe hỗ trợ chống dịch" để chở khách

Chủ xe ôtô tự dán chữ "Xe hỗ trợ chống dịch" để chở khách

Chiều 10-8, Công an quận 1 phát hiện anh P. điều khiển ô tô BKS 51A - 422... lưu thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai nhưng không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nên yêu cầu dừng xe. Trên ô tô có 5 người khác, tất cả không xuất trình được giấy đi đường. Anh P. thừa nhận tự dán băng rôn "xe hỗ trợ chống dịch" để đi qua các chốt kiểm soát nhằm đưa số người trên về quê, có thu tiền.

Đi giao mì tôm, thiếu nữ 16 tuổi bị khách xâm hại

Ngày 11-8, Nguyễn Viết Xuân (sinh năm 1992, trú tại xã Đắk Som) đã bị VKSND huyện Đắk G'Long (Đắk Nông) phê chuẩn quyết định bắt người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Đối tượng Nguyễn Viết Xuân tại hiện trường vụ án

Đối tượng Nguyễn Viết Xuân tại hiện trường vụ án

Thời gian gần đây, Xuân làm quen và tỏ tình với Nguyễn Thị Phương Loan (SN 2005, trú cùng xã) nhưng không được chấp nhận. Biết nhà cháu Loan bán tạp hóa nên khoảng 21h ngày 5-8, Xuân nhắn tin qua điện thoại, giả vờ mua hàng và nhờ cháu Loan giao một gói mì tôm đến nơi ở của Xuân. Tại đây, đối tượng khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi giao cấu. Gia đình nạn nhân đã đến Công an xã Đắk Som trình báo sự việc.

Hai “công ty ma” gây thất thoát 100 tỷ đồng tiền thuế

Ngày 11-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 người về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Ba người này là lãnh đạo Công ty DVTM VTXD Phương Anh và Công ty TNHH DVTM vận tải Hùng Trang). Không có hoạt động kinh doanh thực tế nhưng 2 công ty đã bán hóa đơn giá trị gia tăng với giá 5-8% giá trị hàng hóa. Từ năm 2018 đến tháng 12-2020, 2 công ty này mua bán hàng trăm tờ hóa đơn GTGT, gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước tổng số tiền lên tới gần 100 tỷ đồng.

Phát hiện 2 người hàng xóm gần nhà tử vong bất thường

Sáng 11-8, chính quyền xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa nhận trình báo của người dân về việc phát hiện có 2 người chết trong một ngôi nhà ở khu 3. Ttại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện bà Lê Thị Hạnh và ông Đào Đức Dũng (cùng 45 tuổi) đã tử vong trong nhà bà Hạnh. Hai người là hàng xóm gần nhà nhau; quá trình sinh sống tại địa phương, hai người này không có dấu hiệu gì bất thường.

Hiện tại, Công an huyện Hạ Hòa cùng Công an tỉnh Phú Thọ đã phong tỏa ngôi nhà, tổ chức khám nghiệm tử thi.

Tình báo Mỹ cảnh báo Taliban sẽ sớm kiểm soát Thủ đô Kabul

Tờ Washington Post trích dẫn tuyên bố của các cựu quan chức Mỹ và quan chức Nhà Trắng rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã được quân đội Mỹ thông báo rằng sự sụp đổ của Kabul có thể xảy ra trong vòng từ 30 đến 90 ngày tới.

Tình báo Mỹ đã tăng cảnh báo về tốc độ lớn mạnh của phiến quân Taliban

Tình báo Mỹ đã tăng cảnh báo về tốc độ lớn mạnh của phiến quân Taliban

Tình hình tại Afghanistan xấu đi nhanh chóng khiến giới chức tình báo Mỹ phải sửa đổi bản đánh giá công bố vào tháng 6 rằng thủ đô Kabul có thể bị phiến quân Taliban kiểm soát trong vòng 6 đến 12 tháng sau khi các lực lượng Mỹ và NATO rời khỏi quốc gia Nam Á này.

Nắng nóng kỷ lục lên tới 49 độ C tại Tunisia

Viện Khí tượng Tunisia cho biết, khu vực miền Bắc nước này đang trải qua đợt nắng nóng cao điểm, khiến nhiệt độ ngày 10-8 tăng lên các mức cao kỷ lục, trong đó thủ đô Tunis ghi nhận mức nhiệt lên tới 49 độ C. Mức nhiệt này vượt qua nhiệt độ nóng kỷ lục ghi nhận trước đó là 46,8 độ C vào năm 1982.

Nhiệt độ cao là một trong những nguyên nhân dẫn tới các vụ cháy rừng tại Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Algeria hiện nay.

Hôm 9-8, Liên hợp quốc đã cảnh báo rằng biến đổi khí hậu gần như đã gần vượt ngoài tầm kiểm soát và thế giới gần như chắc chắn phải đối mặt với những tác động của biến đổi khí hậu lâu dài.