[Tin nhanh tối 11-5] Khởi tố dì ruột đánh cháu gái nhập viện

ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 11-5-2022 gồm những nội dung chính sau: Khởi tố dì ruột đánh cháu gái nhập viện; Giả nhân viên sửa nước, trộm vàng nhiều nhà dân; Đi chăn thả gia súc, bé gái bị hiếp dâm nhiều lần; Mỹ thông qua gói viện trợ cho Ukraine; Ukraine khóa đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang châu Âu. 

Khởi tố dì ruột đánh cháu gái nhập viện

Lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Huyền (SN 1999, trú thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên) về hành vi hành hạ cháu ruột. Trước đó, khoảng 14h chiều 26/4, cháu Lê Quỳnh Tr. (4 tuổi) được đưa vào Khoa ngoại thần kinh (Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh) để bác sĩ thăm khám trong tình trạng bị chấn thương vùng đầu, lưng, bụng, chân có vết xước, mặt và người bị bầm tím.

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền

Tại cơ quan công an, Huyền khai nhận, do bé Tr. lười ăn, ăn vào thường bị nôn ra, nên Huyền đã nóng giận, dùng cán chổi, cây lau nhà, móc áo đánh đập bé. Bé Tr. bị dì đánh nhiều lần trước khi nhập viện. Kết quả giám định, cháu Tr. bị đánh thương tích 9%.

Giả nhân viên sửa nước, trộm vàng nhiều nhà dân

Ngày 11/5, Trần Văn Đăng, 47 tuổi bị TAND TP HCM tuyên phạt 15 năm tù về tội Trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, ngày 29/8/2018, Đăng giả nhân viên công ty cấp thoát nước đến nhà chị Vân ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Thấy chủ nhà đi vắng, Đăng kêu chị giúp việc xuống tầng 1 rồi lục lọi lấy đi 40 triệu đồng, nhiều nhẫn, dây chuyền, lắc tay vàng...

Cơ quan điều tra xác định, với cách thức này từ năm 2018 đến 2020 Đăng đã thực hiện 24 vụ trộm, lấy nhiều tài sản trị giá hơn 5,3 tỷ đồng.

Đi chăn thả gia súc, bé gái bị hiếp dâm nhiều lần

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, đang khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Lường Văn Thiện (SN 1978), trú tại bản Co Củ, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ, về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Lường Văn Thiện

Đối tượng Lường Văn Thiện

Theo hồ sơ của Cơ quan công an, ngày 6/1/2022, Công an thành phố Điện Biên Phủ nhận được đơn tố giác của gia đình nạn nhân Q.A.T (SN 2009, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) về việc cháu T. bị Lường Văn Thiện hiếp dâm.

Qua quá trình điều tra xác minh, Công an thành phố Điện Biên Phủ xác định trong khoảng thời gian tháng 12/2021, lợi dụng việc bé T. hay đi chăn thả gia súc ở khu vực hoang vắng trong bản, nên Thiện đã nảy sinh ý đồ xấu, ép buộc và hiếp dâm cháu T. nhiều lần.

Mỹ thông qua gói viện trợ cho Ukraine

Giới chức Nhà Trắng cho biết, gói viện trợ trị giá 39,8 tỷ USD cho Ukraine đã được Hạ viện Mỹ thông qua đêm 10/5 (giờ địa phương).

“Hạ viện Mỹ hôm nay đã thực hiện một bước đi quan trọng nhằm gửi đi thông điệp rõ ràng tới Ukraine, tới Nga và toàn thế giới rằng, Mỹ đứng sát cánh cùng người dân Ukraine khi họ bảo vệ nền dân chủ chống lại cuộc tấn công của Nga”, Thư ký Nhà Trắng Jen Psaki cho biết.

“Gói viện trợ khẩn cấp này bao gồm hỗ trợ quân sự, hỗ trợ nền kinh tế của Ukraine và hỗ trợ nhân đạo cho an ninh lương thực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng đói ăn trên toàn cầu vì chiến dịch quân sự của Nga”, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi viết trên Twitter rạng sáng 11/5.

Ukraine khóa đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang châu Âu

Công ty Dịch vụ vận chuyển khí đốt Ukraine (OGTSU) đã khóa van đường ống trung chuyển khí đốt thứ 3 từ Nga sang châu Âu vì "tình hình bất khả kháng".

Ảnh: Getty
Ảnh: Getty

Trong thông báo ngày 10/5, Công ty Dịch vụ vận chuyển khí đốt Ukraine (OGTSU) cho biết họ không thể tiếp tục vận chuyển khí đốt qua một điểm kết nối và trạm nén nằm trong khu vực Lugansk, miền đông Ukraine, nơi đang xảy ra giao tranh dữ dội với các lực lượng Nga.

OGTSU cho hay, khí đốt Nga từ tuyến kết nối trên bắt đầu không được chấp nhận vào hệ thống trung chuyển của Ukraine từ 7h sáng 11/5. Công ty dự kiến sẽ ngăn chặn thêm các hoạt động trung chuyển nhiên liệu nữa với lí do quân Nga đang kiểm soát lãnh thổ của Ukraine.