[Tin nhanh tối 11-5-2021] Các clip nhạy cảm trên mạng Internet không phải ở bar Sunny

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 11-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Các clip nhạy cảm trên mạng không phải ở bar Sunny; Bắt giữ nguyên nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 56 tỷ đồng; Gã trai truy sát bố mẹ, khống chế 2 con; Đôi tình nhân đánh người vì bị “nói xấu chuyện tình cảm”; Nga đề xuất nội dung thảo luận cho cuộc gặp thượng đỉnh Putin-Biden; 40 tòa nhà tại Thủ đô Ba Lan phải sơ tán vì bị dọa đánh bom.

Các clip nhạy cảm trên mạng không phải ở bar Sunny

Các clip quay cảnh nữ tiếp viên ăn mặc hở hang được cho là quay tại karaoke Sunny ở TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc là gán ghép, giả mạo, một số có nguồn gốc và địa chỉ từ “web đen” có máy chủ đặt tại Mỹ và Nhật Bản, Đại tá Đinh Ngọc Khoa - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định điều này vào chiều 11-5.

Quán bar Sunny là một trong những ổ dịch Covid-19 ở Vĩnh Phúc

Quán bar Sunny là một trong những ổ dịch Covid-19 ở Vĩnh Phúc

Cách đây vài ngày, UBND thành phố Phúc Yên đã thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với chủ cơ sở kinh doanh quán bar- karaoke Sunny. Quán bar Sunny là nơi nhiều nhân viên và khách đến quán nhiễm Covid-19 khiến tình hình dịch bệnh ở địa phương này trở nên phức tạp.

Bắt giữ nguyên nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 56 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an Gia Lai vừa thi hành lệnh bắt bị can, lệnh khám xét chỗ ở đối với Chu Nữ Diệu Huyền (sinh năm 1985, nguyên cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với số tiền hơn 55,9 tỷ đồng. Huyền bị bắt vì có liên quan đến vụ án đối tượng Lê Thị Thương, nguyên nhân viên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) chi nhánh Gia Lai vỡ nợ hơn 170 tỷ đồng.

Lê Thị Thương là nhân viên trợ lý hành chính tại ngân hàng BIDV Gia Lai. Ngày 27-6-2020, Thương đến cơ quan Công an trình báo về việc mình có vay của các cá nhân trên địa bàn TP Pleiku với số tiền 173,1 tỷ đồng, nhưng không có khả năng thanh toán.

Gã trai truy sát bố mẹ, khống chế 2 con

Ngày 11-5, Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, tạm giữ hình sự Bùi Văn Tuấn (30 tuổi, ở xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Khoảng 1h cùng ngày, Tuấn có biểu hiện ngáo đá, dùng dao truy sát bố, mẹ và em trai. Ngoài ra, người đàn ông này còn đánh đập, khống chế 2 con gái. 20 cảnh sát tiếp cận căn nhà, khống chế được Tuấn, đảm bảo an toàn tính mạng cho các nạn nhân.

Tuấn nghiện ma túy, từng được đưa đi cơ sở giáo dục bắt buộc. Anh ta có 3 tiền sự và vừa chấp hành xong án tù ngày 30-12-2020.

Đôi tình nhân đánh người vì bị “nói xấu chuyện tình cảm”

Ngày 11-5, Phan Văn Út (SN 1974) và Trần Thị Mỹ Tuyền (SN 1973, cùng trú huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) đã bị Công an huyện Chợ Mới (An Giang) bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích và bắt người trái pháp luật.

Út và Tuyền tại cơ quan Công an

Út và Tuyền tại cơ quan Công an

Theo điều tra, Tuyền và Trần Thị Tuyết Nhung (SN 1972, trú tại TP.HCM) có xảy ra mâu thuẫn vì Tuyền cho rằng Nhung thường xuyên nói xấu chuyện tình cảm của mình. Ngày 13-4, Tuyền cùng bạn trai là Út và một nhóm bạn hẹn Nhung đến quán cà phê rồi lao vào đánh, cho Nhung “một bài học”. Cả nhóm sau đó bị đưa về trụ sở cơ quan công an để làm việc.

Nga đề xuất nội dung thảo luận cho cuộc gặp thượng đỉnh Putin-Biden

Ngày 11-5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Matxcơva đã đề xuất một số nội dung thảo luận nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden có thể tiến hành họp cấp cao. Theo đó, Nga muốn hai nhà lãnh đạo bàn về ổn định chiến lược, vấn đề an ninh và kiểm soát vũ khí.

Cuộc gặp thượng đỉnh Putin-Biden vẫn chưa ấn định ngày cụ thể

Cuộc gặp thượng đỉnh Putin-Biden vẫn chưa ấn định ngày cụ thể

Trước đó, tháng 4 vừa qua, Tổng thống Mỹ đã đề xuất tiến hành một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga tại quốc gia thứ 3 để thảo luận về những căng thẳng đang gia tăng liên quan tới Nga. Sự kiện có thể diễn ra vào trung tuần tháng 6, nhân chuyến thăm châu Âu - chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Biden với tư cách Tổng thống Mỹ.

40 tòa nhà tại Thủ đô Ba Lan phải sơ tán vì bị dọa đánh bom

Khoảng 40 tòa nhà tại Thủ đô Warsaw của Ba Lan ngày 11-5 đã phải sơ tán vì đe dọa đánh bom. Sự việc xảy ra đúng vào ngày Phòng Dân sự của Tòa án Tối cao có kế hoạch công bố bản hướng dẫn về vấn đề cho vay thế chấp bằng đồng franc Thụy Sĩ.

Hàng nghìn người đi vay ở Ba Lan vay thế chấp bằng đồng franc Thụy Sĩ từ hơn 10 năm trước để hưởng lợi từ mức lãi suất thấp của Thụy Sĩ, nhưng phải chấp nhận chi phí cao hơn khi đồng zloty của Ba Lan mất giá. Nhiều người đã kiện các ngân hàng ra tòa.