[Tin nhanh tối 11-3-2021] Lừa đảo chiếm đoạt trên 23 tỷ đồng, Phó giám đốc công ty đấu giá bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 11-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Lừa đảo chiếm đoạt trên 23 tỷ đồng, Phó giám đốc công ty đấu giá bị bắt; Thanh tra Sở TT&TT Bình Dương mời Youtuber Thơ Nguyễn lên làm việc; Dừng xe ô tô vi phạm tốc độ, cảnh sát phát hiện ma túy; Kịp thời cứu sống người đàn ông nhảy cầu Bến Thủy tự vẫn; Quân đội Myanmar cáo buộc bà Aung San Suu Kyi tham nhũng 600.000 USD; Campuchia công bố ca tử vong đầu tiên do nhiễm Covid-19.

Lừa đảo chiếm đoạt trên 23 tỷ đồng, Phó giám đốc công ty đấu giá bị bắt

Ngày 11-3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế-Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, thực hiện lệnh khám xét tại nơi ở đối với Nguyễn Thanh Tùng (36 tuổi), ở thị trấn Chợ Chùa (huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) và Lương Thị Diễm Trang (47 tuổi), ở phường Nghĩa Lộ (thành phố Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thanh Tùng làm việc với cơ quan công an. Nguồn: Vietnamplus.vn

Nguyễn Thanh Tùng làm việc với cơ quan công an. Nguồn: Vietnamplus.vn

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Thanh Tùng với chức danh Phó Giám đốc Công ty đấu giá Hợp Danh Quảng Ngãi cùng với Lương Thị Diễm Trang - nhân viên kiêm thủ quỹ của Công ty Hợp Danh đã sử dụng thủ đoạn làm giả hồ sơ đấu giá đất và nhà để lừa đảo, chiếm đoạt trên 23 tỷ đồng của nhiều người dân.

Thanh tra Sở TT&TT Bình Dương mời Youtuber Thơ Nguyễn lên làm việc

Chiều nay (11-3), ông Lai Xuân Thành-Giám đốc Sở Thông tin-Truyền thông tỉnh Bình Dương cho biết, Thanh tra sở đang làm việc với Youtuber Thơ Nguyễn về việc chia sẻ video xin vía học giỏi từ búp bê giống Kumathong gây bức xúc trong dư luận.

Thơ Nguyễn ôm búp bê giống Kumathong xin vía học giỏi cho trẻ em (ảnh cắt từ video)

Thơ Nguyễn ôm búp bê giống Kumathong xin vía học giỏi cho trẻ em (ảnh cắt từ video)

Đoạn video sau khi đăng tải có hàng triệu lượt xem kèm nhiều bức xúc, bình luận lên án về việc có dấu hiệu vi phạm truyền bá mê tín dị đoan, nội dung ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ nhỏ.

Dừng xe ô tô vi phạm tốc độ, cảnh sát phát hiện ma túy

Lúc 22h30 tối qua (10-3), trên Quốc lộ 14B đoạn qua xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, lực lượng của Trạm Cảnh sát giao thông Hoà Nhơn phát hiện ô tô biển kiểm soát 92A-229.32 chạy quá tốc độ nên đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Khi kiểm tra, trên xe ô tô có 5 người (4 nam và 1 nữ), một số người có hành động khả nghi. Tại hiện trường, công an phát hiện bên trong túi ni lông trên ô tô đựng 8 viên ma túy màu xanh (nghi là thuốc lắc).

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính lỗi vi phạm tốc độ và bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an Hoà Vang tiếp tục điều tra, xử lý.

Kịp thời cứu sống người đàn ông nhảy cầu Bến Thủy tự vẫn

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 11-3 trên cầu Bến Thủy 1 bắc qua sông Lam, nối liền 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Lúc này, người dân phát hiện 1 người đàn ông đi xe đạp lên cầu Bến Thủy 1 rồi bất ngờ lao xuống sông Lam tự vẫn.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát đường thủy (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An) đã lập tức dùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường và hỗ trợ cứu thành công nạn nhân lên bờ an toàn. Danh tính người được cứu sống được xác định là anh Ng.V.S. (SN 1984, trú tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Quân đội Myanmar cáo buộc bà Aung San Suu Kyi tham nhũng 600.000 USD

Tại buổi họp báo ngày 11-3 ở Thủ đô Naypyitaw, ông Zaw Min Tun, Người phát ngôn quân đội Myanmar cáo buộc bà Aung San Suu Kyi nhận vàng và các khoản tiền trái luật trị giá 600.000 USD khi đương nhiệm.

Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi

Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi

“Chúng tôi điều tra được bà Aung San Suu Kyi đã nhận 600.000 USD và số vàng nặng 11,2 kg. Ủy ban chống tham nhũng đang điều tra”, ông Zaw Min Tun thông báo và nói thêm rằng nhiều người liên quan đang bị thẩm vấn.

Campuchia công bố ca tử vong đầu tiên do nhiễm Covid-19

Trưa 11-3 (theo giờ địa phương), Bộ Y tế Campuchia ra thông cáo báo chí xác nhận nước này vừa có trường hợp đầu tiên tử vong do dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, bệnh nhân là 1 nam giới người Campuchia, 50 tuổi và là tài xế riêng của 1 người Trung Quốc tại tỉnh Preah Sihanouk. Người này đã qua đời vào sáng cùng ngày tại Bệnh viện Hữu nghị Campuchia-Soviet ở Phnom Penh.