[Tin nhanh tối 11-11-2021] Tự xưng Đại tá công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 11-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Tự xưng Đại tá công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người; Khởi tố 4 bị can chống người thi hành công vụ về phòng dịch Covid-19; Phát hiện và tạm giữ xe chở hương liệu, than đốt shisha; Rủ đua xe không được, đánh nạn nhân đến bất tỉnh; Bắc Kinh phong tỏa nhiều địa điểm để phòng dịch Covid-19; Bị trừ lương 0,5 USD, lái tàu kiện công ty đường sắt Nhật Bản hơn 19.400 USD.

Tự xưng Đại tá công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người

Theo Công an TP Hải Phòng, vào hồi 10h30 ngày 9-11-2021, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an thành phố) phối hợp Công an phường Anh Dũng, quận Dương Kinh (Hải Phòng) bắt quả tang Nguyễn Hải Hà (SN 1981, trú tại xã Đồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng) đang có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của anh V.D.T (SN 1995, trú tại 6/99 Phạm Hữu Điều, quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm: 250 triệu đồng, 1 ô tô cùng một số tang vật liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Hải Hà tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hải Phòng

Nguyễn Hải Hà tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hải Phòng

Tại Cơ quan CSĐT, Nguyễn Hải Hà đã thừa nhận hành vi xưng là Đại tá công an, có mối quan hệ để xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xin việc làm, chạy án... tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Ban đầu, cơ quan công an xác định đã có 9 bị hại trình báo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hà.

Khởi tố 4 bị can chống người thi hành công vụ về phòng dịch Covid-19

Ngày 11-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào tối 8-11, Tổ công tác do chiến sỹ Hà Học An, công an viên xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, làm Tổ trưởng, cùng anh Nguyễn Nhật Duy thuộc Đội dân phòng xã Hàm Đức dùng xe môtô để tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Hàm Đức. Khi đến thôn 2, Tổ tuần tra phát hiện 1 nhóm thanh niên đang tụ tập, không đeo khẩu trang theo quy định, có mang theo hung khí.

Phát hiện lực lượng công an, các đối tượng bỏ chạy, còn lại Đào Tuấn Thành (SN 2002, trú ở thôn 2, xã Hàm Đức). Thành được lực lượng chức năng mời về trụ sở làm việc. Ngay lúc đó 3 đối tượng gồm Võ Văn Hiếu (SN 1998), Nguyễn Hùng Đầy (SN 1998) và Võ Phúc Hậu (SN 2003) đều trú tại xã Hàm Đức, quay lại hiện trường và tấn công, làm anh An và anh Duy bị thương.

Phát hiện và tạm giữ xe chở hương liệu, than đốt shisha

Ngày 10-11, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên cho dừng, kiểm tra phương tiện mang BKS: 37C-137.61, do lái xe Nguyễn Hồng Hải (SN 1969, trú xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) lưu hành theo hướng Nam-Bắc. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 3.240 hộp hương liệu shisha, 190 bì than đốt shisha, 42 hộp thực phẩm bổ sung các loại (trọng lượng 700-1.000g/bì).

Tạm giữ lượng than đốt, hương liệu shisha cùng nhiều hàng hóa khác không có hóa đơn, chứng từ. Ảnh: VOV

Tạm giữ lượng than đốt, hương liệu shisha cùng nhiều hàng hóa khác không có hóa đơn, chứng từ. Ảnh: VOV

Tất cả số hàng hóa trên đều có chữ nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Ngoài số hàng nói trên, qua kiểm tra trên xe còn có hơn 1,3 tấn dây cước nhựa trắng. Lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo đúng quy định.

Rủ đua xe không được, đánh nạn nhân đến bất tỉnh

Ngày 10-11, Viện KSND huyện Cư Jút (Đắk Nông) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố Vũ Văn Thành (20 tuổi, trú tại Bon U3, thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút) về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23h đêm 29-9, Thành đi xe máy đến đoạn đường Nguyễn Văn Linh (thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút), thì gặp Dương Văn H. (19 tuổi, trú xã Nam Dong, huyện Cư Jút) đang đi xe máy phía trước. Thành đuổi theo chặn xe H. lại và hỏi “đua xe không?”, H. từ chối. Bất ngờ, Thành đấm liên tiếp vào mặt H. Khi H. phản kháng thì Thành cầm 2 cục gạch đuổi đánh và ném trúng đầu khiến nạn nhân ngã bất tỉnh. Sau một thời gian bỏ trốn, Thành đã ra đầu thú.

Bắc Kinh phong tỏa nhiều địa điểm để phòng dịch Covid-19

Ngày 11-11, chính quyền Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã yêu cầu đóng cửa 1 trung tâm thương mại lớn và một số khu dân cư để thực hiện công tác kiểm dịch Covid-19 trong bối cảnh làn sóng dịch bệnh mới tấn công nước này đã lan đến một số quận trung tâm thủ đô.

Trong khi nhiều quốc gia trên thế giới bắt đầu nới lỏng các biện pháp phòng dịch thì Trung Quốc vẫn tiếp tục theo đuổi chiến lược “zero Covid” với mục tiêu đưa số ca mắc trong cộng đồng về mức 0.

Bị trừ lương 0,5 USD, lái tàu kiện công ty đường sắt Nhật Bản hơn 19.400 USD

Hãng AFP đưa tin, 1 lái tàu đã kiện Công ty đường sắt Tây Nhật Bản (JR West) sau khi công ty này trừ lương ông 0,5 USD vì 1 sai sót vào tháng 6-2020. Ông đòi JR West phải đền bù 19.470 USD vì những tổn hại về mặt tinh thần do sự việc gây ra.

Hệ thống tàu điện của Nhật Bản nổi tiếng thế giới về sự hiệu quả và đúng giờ

Hệ thống tàu điện của Nhật Bản nổi tiếng thế giới về sự hiệu quả và đúng giờ

Theo Yomiuri, lái tàu này ban đầu có nhiệm vụ đưa đoàn tàu trống đến 1 gara ở ga Okayama, miền Tây Nhật Bản, nhưng đã đi vào nhầm khu vực. Nhầm lẫn này khiến đoàn tàu tới điểm đến muộn hơn 1 phút so với kế hoạch. JR West xác nhận về vụ kiện với AFP, và từ chối bình luận vì “vụ việc đang chờ xử lý”.