[Tin nhanh tối 11-10-2021] Một phụ nữ đang giặt đồ thì bị người láng giềng đâm tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 11-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Một phụ nữ đang giặt đồ thì bị người láng giềng đâm chết; Kỷ luật cán bộ cho con gái 17 tuổi tiêm vaccine phòng Covid-19; Bắt giam cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất ở Thừa Thiên - Huế; 4 người chuyên làm giả giấy xét nghiệm Covid-19 để bán; Ông Kim Jong-un thừa nhận kinh tế Triều Tiên gặp khó khăn; Phát hiện mới về hiệu quả của vaccine Covid-19 với biến chủng Delta.

Một phụ nữ đang giặt đồ thì bị người láng giềng đâm chết

Ngày 11-10, Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Cường (34 tuổi, ở xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi giết người.

Sáng 10-10, Cường cầm cây xăm gạo (dùng lấy mẫu lúa, gạo) đến nhà người hàng xóm 45 tuổi là bà Ca Thị Sang. Lúc ấy, bà Sang đang giặt quần áo thì bị Cường sát hại bằng nhiều nhát đâm vào người.

Nguyễn Thanh Cường (Ảnh: Zing)

Nguyễn Thanh Cường (Ảnh: Zing)

Nghi phạm sau đó tiếp tục đâm anh Nguyễn Văn Hận (36 tuổi) khi nạn nhân đang câu cá gần nhà bà Sang. Anh Hận thoát chết nhờ kịp nhảy xuống sông trốn. Vài phút sau, Cường quay lại chỗ bà Sang và cầm cây xăm gạo đâm ông Ca Văn Thời (69 tuổi, cha bà Sang) bị thương.

Anh Hận và ông Thời được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Còn Cường khi chạy về nhà đã bị hàng xóm bắt giữ giao công an.

Kỷ luật cán bộ cho con gái 17 tuổi tiêm vaccine phòng Covid-19

Ngày 11-10, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Giá Rai (Bạc Liêu) kỷ luật về mặt Đảng bằng hình thức khiển trách đối với Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã là bà Nguyễn Thị Sứ.

Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai, ông Đỗ Minh Thắng cho biết, bà Sứ là lực lượng tuyến đầu chống dịch. Vì vậy, con gái của bà này thuộc đối tượng được tiêm vaccine phòng Covid-19.

“Lúc tiêm vaccine, con bà Sứ còn vài tháng mới đủ 18 tuổi. Đối tượng được tiêm chưa đủ tuổi nên bà Sứ bị kỷ luật. Bà Sứ chỉ có một đứa con, chồng bị bệnh hiểm nghèo nên chúng tôi rất chia sẻ với nữ cán bộ này”, ông Thắng nói.

Bắt giam cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất ở Thừa Thiên - Huế

Ngày 11-10, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Đỗ Văn Mạnh (40 tuổi, trú ở huyện Phú Lộc) về tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Đỗ Văn Mạnh bị công an khởi tố, bắt giam (Ảnh: Zing)

Đỗ Văn Mạnh bị công an khởi tố, bắt giam (Ảnh: Zing)

Trước đó, Mạnh là chuyên viên thuộc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phú Lộc. Người này được phân công thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, để xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan đi qua địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2016-2017.

Trong thời gian này, Mạnh đã lợi dụng chức vụ để làm trái quy định pháp luật về công tác bồi thường, gây thiệt hại cho ngân sách của Nhà nước hơn 600 triệu đồng.

4 người chuyên làm giả giấy xét nghiệm Covid-19 để bán

Sáng 11-10, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã tạm giữ Trần Xuân Đạt, Nguyễn Minh Tiến (34 tuổi), Diệp Từ Hiếu (24 tuổi), Phùng Thành Tài (28 tuổi, cùng trú ở TP Phan Thiết) để điều tra liên quan đường dây làm giả giấy xét nghiệm Covid-19.

Chiều 10-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đồng loạt bắt giữ và khám xét chỗ ở của 4 nghi phạm trên. Lực lượng chức năng thu giữ 27 phiếu xét nghiệm test nhanh Covid-19 có kết quả âm tính giả mang tên các phòng khám, 1 máy tính bên trong có nhiều file dữ liệu chứa nội dung phiếu xét nghiệm giả và 1 máy photocopy phục vụ việc in phiếu xét nghiệm giả.

Tại cơ quan công an, 4 nghi phạm khai do nhu cầu người dân cần giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính nhiều, từ tháng 9-2021, họ đã lên kế hoạch làm giả để bán. Trần Xuân Đạt đặt Diệp Từ Hiếu làm giả 100 giấy xét nghiệm, sau đó bán cho người có nhu cầu với giá 70.000 đồng/phiếu.

Ông Kim Jong-un thừa nhận kinh tế Triều Tiên gặp khó khăn

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập đảng Lao động cầm quyền, ông Kim Jong-un đã có bài phát biểu trước các quan chức, tập trung vào vấn đề của đảng, truyền thông nhà nước, KCNA đưa tin ngày 11-10.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 76 năm ngày thành lập đảng Lao động ở Bình Nhưỡng

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 76 năm ngày thành lập đảng Lao động ở Bình Nhưỡng

Ông Kim Jong-un cho biết, Triều Tiên đang phải đối mặt với “những nhiệm vụ to lớn trong việc điều chỉnh và phát triển nền kinh tế quốc doanh”, đồng thời hoàn thành mục tiêu kinh tế đã đề ra trong các cuộc họp của đảng và chính phủ.

“Cách duy nhất để chủ động thúc đẩy nhiệm vụ quan trọng chưa từng có, bất chấp tình thế gian nan, là toàn đảng đoàn kết”, ông Kim Jong-un nói.

Phát hiện mới về hiệu quả của vaccine Covid-19 với biến chủng Delta

Một nghiên cứu quy mô lớn ở Pháp cho thấy, vaccine có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa các ca nhiễm nCoV nặng, thậm chí với cả biến chủng Delta.

Nghiên cứu được công bố ngày 11-10, tập trung vào hiệu quả của vaccine trong ngăn ngừa ca nhiễm nCoV nặng và tử vong, chứ không nhằm vào vấn đề lây nhiễm, theo AFP.

Đối tượng tham gia nghiên cứu là 22 triệu người trên 50 tuổi. Qua đó, các nhà nghiên cứu phát hiện rằng, những người đã tiêm chủng có nguy cơ phải nhập viện hoặc tử vong thấp hơn tới 90%.