[Tin nhanh tối 11-1-2021] Chương trình Táo quân chính thức trở lại trong Tết Nguyên đán 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 11-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Chương trình Táo quân chính thức trở lại trong Tết Nguyên đán 2021; Khởi tố nam tiếp viên hàng không làm lây lan dịch Covid-19; Nữ sinh lớp 9 tử vong vì đốt than củi để sưởi ấm; Bắt tạm giam người vận chuyển cần sa núp bóng bán rau cải; Đoàn chuyên gia WHO sắp tới Trung Quốc điều tra nguồn gốc SARS-CoV-2; Hàn Quốc tiêm vaccine ngừa Covid-19 miễn phí cho toàn dân.

Chương trình Táo quân chính thức trở lại trong Tết Nguyên đán 2021

Theo xác nhận mới nhất từ đại diện của Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam (VFC), chương trình "Gặp nhau cuối năm" hay "Táo quân" sẽ chính thức tái ngộ khán giả trên VTV vào dịp Tết Nguyên đán 2021.

Hình ảnh chương trình Táo quân Tết Nguyên đán 2019. Ảnh: VFC

Hình ảnh chương trình Táo quân Tết Nguyên đán 2019. Ảnh: VFC

Chương trình Táo quân từ lâu đã trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu với nhiều khán giả truyền hình trong mỗi dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, vào năm ngoái, chương trình này đã phải tạm dừng sản xuất sau 16 năm khiến nhiều nghệ sĩ, khán giả rất tiếc nuối.

Khởi tố nam tiếp viên hàng không làm lây lan dịch Covid-19

Ngày 11-1, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can D.T.H. (28 tuổi, bệnh nhân 1342, nam tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines) để điều tra về tội “Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo điều 240 Bộ luật hình sự.

Trước đó, vào ngày 14-11-2020, D.T.H. đi trên chuyến bay từ Nhật Bản về Việt Nam và được tổ chức cách ly theo quy định. Tuy nhiên, D.T.H. đã không thực hiện nghiêm việc cách ly và bị nhiễm bệnh từ một bệnh nhân khác tại cơ sở cách ly của Vietnam Airlines.

Nữ sinh lớp 9 tử vong vì đốt than củi để sưởi ấm

Sáng 11-1, tại xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, đã xảy ra một vụ ngộ độc do sử dụng than củi để sưởi ấm khiến một nữ sinh tử vong và một nữ sinh khác phải cấp cứu với tiên lượng xấu.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 10-1, do thời tiết lạnh nên 2 chị em họ cùng là học sinh trường THCS Lê Hóa là Trần H.Ph. (SN 2006) và Đinh T.T.H. (SN 2008) đã dùng than củi để sưởi ấm trong phòng ngủ.

Đến sáng 11-1, sau khi phát hiện 2 em đang hôn mê sâu trong phòng ngủ, gia đình đã đưa 2 em đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa để cấp cứu nhưng em Ph. đã tử vong. Còn em H. được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới nhưng đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Bắt tạm giam người vận chuyển cần sa núp bóng bán rau cải

Ngày 11-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú, An Giang, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Văn Liêm (45 tuổi, trú tại TP. Cần Thơ) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Đặng Văn Liêm tại cơ quan công an. Ảnh: TUỔI TRẺ
Đối tượng Đặng Văn Liêm tại cơ quan công an. Ảnh: TUỔI TRẺ

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác nhận, Liêm thường ngụy trang dưới vỏ bọc là người buôn bán rau cải để vận chuyển cần sa tươi từ huyện Tịnh Biên, An Giang, về TP.Cần Thơ với giá khoảng 700.000đ/kg.

Đoàn chuyên gia WHO sắp tới Trung Quốc điều tra nguồn gốc SARS-CoV-2

Hôm 11-1, Cơ quan Y tế Trung Quốc xác nhận, đoàn chuyên gia quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ tới nước này vào ngày 14-1 để điều tra về nguồn gốc của đại dịch Covid-19.

Theo kế hoạch, sau khi nhập cảnh và cách ly 2 tuần, nhóm chuyên gia của WHO sẽ cùng các nhà khoa học Trung Quốc hợp tác để nghiên cứu về nguồn gốc của dịch Covid-19. Sứ mệnh này được các chuyên gia của WHO thực hiện trong bối cảnh thế giới đã ghi nhận hơn 90 triệu ca mắc Covid-19, với gần 2 triệu người tử vong.

Hàn Quốc tiêm vaccine ngừa Covid-19 miễn phí cho toàn dân

Ngày 11-1, trong phát biểu nhân dịp chào đón năm mới, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cho biết sẽ cung cấp vaccine ngừa Covid-19 miễn phí cho toàn bộ người dân nước này, với các giai đoạn tiêm chủng dự kiến bắt đầu vào tháng tới.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In trong bài phát biểu tại Nhà Xanh ngày 11-1.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In trong bài phát biểu tại Nhà Xanh ngày 11-1.

Bên cạnh đó, cũng trong bài phát biểu, ông Moon Jae In còn cam kết sẽ đưa nền kinh tế của Hàn Quốc quay về ngưỡng trước khi bùng phát đại dịch Covid-19 trong nửa đầu năm 2021.

Tin cùng chuyên mục