[Tin nhanh tối 10-9-2020] Khiển trách hai cán bộ Bảo Việt Nhân thọ Hải Dương do không khai báo y tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 10-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Tiếp nhận đối tượng trốn truy nã do Công an Trung Quốc trao trả; Khiển trách hai cán bộ Bảo Việt Nhân thọ Hải Dương do không khai báo y tế; Khởi tố đối tượng đòi tiền bảo kê, cưỡng đoạt tài sản; Trung Quốc phản đối Mỹ thu hồi thị thực 1.000 sinh viên, chuyên gia; Đan Mạch sắp mở Đại sứ quán tại Baghdad nhằm giúp Iraq chống lại IS; Cháy lớn tại cảng Beirut, Lebanon.

Tiếp nhận đối tượng trốn truy nã do Công an Trung Quốc trao trả

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái và các đơn vị chức năng tiếp nhận đối tượng bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, do Công an Trung Quốc trao trả.

Đối tượng bị truy nã Hoàng Xuân Đức Anh do Công an Trung Quốc trao trả tại khu vực Cửa khẩu Quốc Tế Móng Cái. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Đối tượng bị truy nã Hoàng Xuân Đức Anh do Công an Trung Quốc trao trả tại khu vực Cửa khẩu Quốc Tế Móng Cái. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Đối tượng bị truy nã do Công an Trung Quốc trao trả là Hoàng Xuân Đức Anh (SN 2000, cư trú tại làng Bẹk, xã IaBă, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai). Hoàng Xuân Đức Anh sau đó đã bị di lý về Yên Bái để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khiển trách hai cán bộ Bảo Việt Nhân thọ Hải Dương do không khai báo y tế

Chi bộ Công ty Bảo Việt Nhân thọ Hải Dương đã họp, xem xét và quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Đình Vịnh - Phó Giám đốc Bảo Việt Nhân thọ Hải Dương và bà Nguyễn Quỳnh Phương - Trưởng phòng kinh doanh 1 của Công ty Bảo Việt Nhân thọ Hải Dương (vợ ông Vịnh) bằng hình thức khiển trách.

Khu vực phong tỏa cách ly tại phố Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương. Ảnh: VOV

Khu vực phong tỏa cách ly tại phố Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương. Ảnh: VOV

Trước đó, các lực lượng chức năng của Ủy ban nhân dân phường Hải Tân, thành phố Hải Dương đã kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử phạt hành chính đối với 2 trường hợp trên do không khai báo y tế khi có tham gia ăn uống tại nhà hàng Thế giới bò tươi ở 36 phố Ngô Quyền, thành phố Hải Dương.

Nhà hàng này được coi là ổ dịch Covid-19 khi có 13 trường hợp liên quan đã dương tính với SARS-CoV-2 và tỉnh Hải Dương đã phải tiến hành cách ly y tế khu vực này trong 28 ngày.

Khởi tố đối tượng đòi tiền bảo kê, cưỡng đoạt tài sản

Ngày 10-9, Thượng tá Võ Quang Ái, Trưởng Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thị xã Cai Lậy vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Minh Luân (32 tuổi, ngụ tại xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy) để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2019, Luân đã tìm số điện thoại của các chủ xe đưa rước công nhân đậu trên địa bàn xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để đòi tiền “bảo kê”, nếu không đưa tiền thì sẽ bị đập phá xe. Một số chủ xe lo sợ nên đã đưa đưa cho Luân mỗi tháng 300.000 đồng.

Trung Quốc phản đối Mỹ thu hồi thị thực 1.000 sinh viên, chuyên gia

Trung Quốc ngày 10-9 cáo buộc Mỹ phân biệt đối xử sau khi Washington thông báo đã thu hồi thị thực cấp cho hơn 1.000 sinh viên và nhà nghiên cứu là công dân Trung Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định việc Mỹ thu hồi thị thực của các sinh viên và nhà nghiên cứu Trung Quốc là hành động “vi phạm nhân quyền”.

Đan Mạch sắp mở đại sứ quán tại Baghdad nhằm giúp Iraq chống lại IS

Trong nỗ lực nhằm giúp chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và góp phần giúp ổn định tình hình tại Iraq và Syria, ngày 10-9, Đan Mạch tuyên bố nước này có kế hoạch mở đại sứ quán tại Thủ đô Baghdad vào mùa thu này.

Ngoại trưởng Đan Mạch Jeppe Kofod nêu rõ, Đan Mạch sẽ tăng cường đối thoại với Iraq trong các lĩnh vực như di trú, chống khủng bố và truy tố các phần tử của IS.

Cháy lớn tại cảng Beirut, Lebanon

Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cảng Beirut ở Lebanon vào ngày 10-9, tạo thành cột khói đen lớn trên bầu trời Thủ đô. Vụ việc xảy ra chỉ 1 tháng sau vụ nổ kinh hoàng, cướp đi sinh mạng của ít nhất 191 người và làm khoảng 6.000 người bị thương.

Quang cảnh khu vực xảy ra hỏa hoạn

Quang cảnh khu vực xảy ra hỏa hoạn

Hiện chưa có thông tin thương vong hay thiệt hại, cũng như chưa rõ nguyên nhân vụ cháy.