[Tin nhanh tối 10-8-2022] CSGT ngăn chặn vụ việc một bé gái nghi bị bán sang nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 10-8-2022 gồm những nội dung chính sau đây: CSGT ngăn chặn vụ việc một bé gái nghi bị bán sang nước ngoài; Thanh niên phạm tội hiếp dâm ở Hà Nam bị bắt khi trốn tại Hà Nội; Cảnh sát khám xét công ty xử lý chất thải; Mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng tại các tỉnh Trung và Nam Lào; Ukraine tuyên bố khiến Moscow mất 42.800 lính. 

CSGT ngăn chặn vụ việc một bé gái nghi bị bán sang nước ngoài

Ngày 10/8, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, vào khoảng hơn 22h đêm 9/8, sau khi nhận được thông tin về việc bé gái Đ.T. K. L (SN 2008, ở Xuân Trường, Nam Định) bị một đối tượng lôi kéo, đã đi khỏi nhà, đang di chuyển bằng ô tô vào các tỉnh phía Nam, lực lượng Cảnh sát giao thông đã triển khai xuyên đêm truy bắt đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Hữu Nguyên

Đối tượng Nguyễn Hữu Nguyên

Đến 23h30, Phòng CSGT Quảng Ngãi đã phát hiện đối tượng và bé gái đang di chuyển trên xe ô tô khách từ Bắc vào Nam. Tại cơ quan chức năng, nam thanh niên khai là Nguyễn Hữu Nguyên (SN 2004, trú tại Phong Hoà, Lai Vung, Đồng Tháp). Nguyên cho biết quen L trên mạng một thời gian rồi cho nhau địa chỉ. Ngày 7/8, Nguyên ra Nam Định tìm gặp L, rủ cháu bé vào TP.HCM làm chung với mình.

Được L đồng ý, chiều 9/8, Nguyên đón xe khách đưa L vào TP.HCM, khi đến Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện, bắt giữ.

Thanh niên phạm tội hiếp dâm ở Hà Nam bị bắt khi trốn tại Hà Nội

Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Lục, Hà Nam cho biết, Đội Điều tra tổng hợp vừa phối hợp với Công an xã Bình Nghĩa bắt giữ đối tượng truy nã Trần Văn Trường (SN 2005, trú thôn 1 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, Huyện Bình Lục) hôm 6/8. Trường bị cơ quan điều tra truy nã về tội "hiếp dâm".

Trước đó, ngày 6/2, lợi dụng việc em G. (SN 2005, ở thôn 4 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục) không thể tự vệ, Trường đã làm trò đồi bại với nạn nhân, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 4/4, Trường bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Lục khởi tố. Ngày 5/8, Công an huyện Bình Lục đã bắt giữ Trường khi đang lẩn trốn tại xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Cảnh sát khám xét công ty xử lý chất thải

Ngày 10/8, Công an thị xã Phú Mỹ , Bà Rịa - Vũng Tàu thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu... khi khám xét Công ty TNHH Xử lý môi trường sạch Việt Nam ở khu xử lý chất thải tập trung xã Tóc Tiên.

Ôtô chất đầy rác thải lấy từ container bên trong Công ty TNHH Xử lý môi trường sạch Việt Nam. Ảnh: Mạnh Khá

Ôtô chất đầy rác thải lấy từ container bên trong Công ty TNHH Xử lý môi trường sạch Việt Nam. Ảnh: Mạnh Khá

Trước đó, cảnh sát nhận tin báo, doanh nghiệp này được thuê tiêu huỷ hai container phế phẩm nhựa bị nhiễm dầu mỡ và có mùi hoá chất... nhưng số rác này lại được các ôtô từ TP HCM, Phú Yên, Lâm Đồng đến chở đi.

Tối qua, tài xế xe tải 34 tuổi vừa lấy hàng khỏi Công ty TNHH Xử lý môi trường sạch Việt Nam thì bị công an chặn lại. Kiểm tra bên trong công ty, cảnh sát ghi nhận toàn bộ rác là thùng phuy, can nhựa, bao nylon... trong hai container đã được dỡ xuống, chất đầy một xe tải khác. Một lượng nhỏ rác khác, ước chừng vài tấn, được chất đống xung quanh. Công an thị xã Phú Mỹ đang làm rõ dấu hiệu phạm tội Buôn bán hàng cấm theo Điều 190 Bộ luật Hình sự của công ty này.

Mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng tại các tỉnh Trung và Nam Lào

Trong những ngày vừa qua, mưa lớn liên tục diễn ra tại các các tỉnh miền Trung và Nam Lào, nhiều ngôi nhà bị ngập, giao thông ngưng trệ. Diện tích lớn lúa, ngô và hoa màu có nguy cơ bị ngập úng, mất trắng.

Nhiều tuyến đường ở Nam Lào bị ngập lụt do mưa lớn kéo dài. Ảnh: LNR.

Nhiều tuyến đường ở Nam Lào bị ngập lụt do mưa lớn kéo dài. Ảnh: LNR.

Savannakhet là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn và ngập lụt trong những ngày qua. Thống kê của chính quyền địa phương cho biết, huyện Thapangthong bị ảnh hưởng nặng nề nhất do mưa lũ, hàng chục ngôi nhà bị ngập chìm trong nước, một số bị lũ cuốn trôi, nhiều cánh đồng, diện tích hoa màu của người dân bị ngập úng.

Thông tin từ cơ quan khí tượng thủy văn Nam Lào, chỉ trong ngày 9/8 lượng mưa đo được cao nhất tại khu vực miền nam là gần 200mm. Hiện chưa có thống kê thiệt hại về người cho đến thời điểm này.

Ukraine tuyên bố khiến Moscow mất 42.800 lính

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine vừa đưa ra số liệu về những tổn thất họ gây ra cho các lực lượng Nga. Theo nhà chức trách Ukraine, trong 24 giờ qua, họ đã phá hủy 9 máy bay và trực thăng của đối phương. Quân đội Ukraine tuyên bố đã hạ tổng cộng "khoảng 42.800 binh sĩ của đối phương" kể từ khi chiến sự bùng phát hôm 24/2/2022.

Quân đội Ukraine cho biết thêm, các lực lượng Nga "hứng chịu tổn thất nặng nề nhất ở hướng Donetsk". Moscow chưa lên tiếng phản hồi trước các thông tin trên.