[Tin nhanh tối 10-5-2021] Phao tin phong tỏa Hà Nội, YouTuber Duy “Nến” bị phạt 12,5 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 10-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Phao tin phong tỏa Hà Nội, YouTuber Duy “Nến” bị phạt 12,5 triệu đồng; Một bệnh nhân ho, đau họng bỏ trốn khỏi khu cách ly; Lái xe chiếm đoạt hơn 300 triệu tiền giao hàng; Chôn vàng sau vườn rồi báo bị trộm; Số ca Covid-19 ở Ấn Độ bất ngờ giảm mạnh; Trung Quốc phủ nhận tin Philippines muốn trả vắc xin Covid-19.

Phao tin phong tỏa Hà Nội, YouTuber Duy “Nến” bị phạt 12,5 triệu đồng

Ngày 10-5, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ra quyết định xử phạt hành chính Trần Văn Duy (Duy “Nến”, 39 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) 12,5 triệu đồng về hành vi Vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Ngày 4-5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an Hà Nội phát hiện một trang Facebook tên Hà Nội Phố đăng bài viết kèm hình ảnh với nội dung: “Hà Nội phố thông thoáng trong ngày đầu phong tỏa”.

Duy “Nến” tại cơ quan chức năng (Ảnh: Dân trí)
Duy “Nến” tại cơ quan chức năng (Ảnh: Dân trí)

Cơ quan chức năng xác định đây là thông tin sai sự thật, gây hoang mang cho dư luận. Phòng PA05 Công an Hà Nội đã triệu tập chủ tài khoản Facebook đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Duy thừa nhận nội dung bài đăng trên là sai sự thật, đồng thời cam kết không đăng tải, chia sẻ các thông tin bịa đặt lên mạng xã hội.

Một bệnh nhân ho, đau họng bỏ trốn khỏi khu cách ly

Chiều 10-5, ông Bùi Văn Toán, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cho biết, bệnh viện đang phối hợp với UBND huyện Vị Xuyên theo dõi, vận động anh Nguyễn Văn Hải (29 tuổi, người địa phương) quay lại nơi cách ly tập trung.

Ngày 7-5, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Hải để cách ly tập trung. Trước đó, ngày 5-5 và 6-5, anh Hải đã đi vào khu công nghiệp Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Khi nhập viện, anh Hải có triệu chứng ho, đau họng, không sốt và được điều trị, theo dõi nghi ngờ mắc Covid-19. Đến 8h ngày 9-5, nam bệnh nhân này bỏ trốn khỏi khu cách ly.

“Hiện, bệnh nhân trốn ở nhà. Lực lượng chức năng đã tổ chức theo dõi, giám sát, đồng thời cũng vận động Hải quay lại khu cách ly để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19”, ông Toán nói và cho biết anh Hải nói lý do bỏ trốn là hoàn cảnh gia đình có vợ đang mang thai.

Lái xe chiếm đoạt hơn 300 triệu tiền giao hàng

Ngày 10-5, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Ngô Lê Hoàng (31 tuổi, trú ở phường Tây Lộc, TP Huế) về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Năm 2017, Hoàng được một công ty kinh doanh nội thất có địa chỉ tại phường An Hòa (TP Huế) tuyển dụng làm lái xe giao hàng. Hoàng nhiều lần đi giao hàng của công ty cho đối tác và đã nhận tiền hàng đầy đủ. Tuy nhiên, người này báo công ty là đối tác nợ để chiếm đoạt tiền.

Hoàng bị công an bắt giữ (Ảnh: Zing)

Hoàng bị công an bắt giữ (Ảnh: Zing)

Tháng 2-2021, công ty của Hoàng kiểm tra, đối chiếu các khoản nợ thì phát hiện người này chiếm đoạt tiền của 41 trường hợp với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng.

Qua điều tra, Công an TP Huế đã xác minh Hoàng chiếm đoạt tài sản công ty 19 trường hợp với số tiền hơn 300 triệu đồng, ngoài ra tiếp tục làm rõ 22 trường hợp còn lại.

Chôn vàng sau vườn rồi báo bị trộm

Ngày 10-5, Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) đã chuyển hồ sơ đến Công an xã Tân Mỹ, xử phạt hành chính ông Nguyễn Trường Giang (48 tuổi, ở địa phương) về hành vi Báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tại trụ sở cảnh sát, ông Giang thừa nhận do chuyện nợ nần nên đã nảy sinh ý định tạo hiện trường giả vụ trộm hòng qua mặt vợ con để lấy tiền, vàng mang đi trả nợ cá nhân.

Ngày 4-5, ông Giang ở nhà một mình. Người đàn ông này đã mở tủ lấy 20 triệu đồng và khoảng 10 chỉ vàng mang sau vườn chôn giấu.

Sau đó, ông ta tạo hiện trường giả nhà có trộm đột nhập. Cảnh sát vào cuộc điều tra, xác định vụ trộm không có thật. Ông Giang đã chỉ cảnh sát chỗ chôn số tài sản nêu trên.

Số ca Covid-19 ở Ấn Độ bất ngờ giảm mạnh

Theo số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ công bố sáng 10-5, trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận 366.161 ca mắc mới, giảm hơn 30.000 ca so với chuỗi ngày liên tiếp lập kỷ lục trên 400.000 ca.

Số ca mắc Covid-19 giảm nhưng Ấn Độ vẫn phải đối mặt với sức ép phong tỏa toàn quốc lần hai

Số ca mắc Covid-19 giảm nhưng Ấn Độ vẫn phải đối mặt với sức ép phong tỏa toàn quốc lần hai

Tuy nhiên, số ca tử vong trong 24 giờ qua ở Ấn Độ chỉ giảm nhẹ xuống mức gần 3.800 ca, so với khoảng 4.000 ca/ngày trong hai ngày trước đó.

Trung Quốc phủ nhận tin Philippines muốn trả vắc xin Covid-19

Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc ngày 9-5, Đại sứ Trung Quốc tại Manila Huang Xilian cho biết, Philippines đang có nhu cầu mua thêm vắc xin do Bắc Kinh sản xuất và không có chuyện Manila muốn trả lại các chế phẩm mà Trung Quốc từng tặng cho quốc gia này như truyền thông Philippines đưa tin trước đó.

Ông Huang cho hay, kể từ khi lô vắc xin Covid-19 đầu tiên của Trung Quốc viện trợ tới Manila hồi tháng 2, Philippines đã nhận 5 triệu liều chế phẩm từ Trung Quốc, thông qua mua bán hoặc được Bắc Kinh tặng.